Ngôi sao lớn nhất của SLNA hồi hộp với HLV Park Hang Seo

27/05/2019 04:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giới chuyên môn nhận định lúc này, những cái tên nổi bật nhất đội hình của SLNA là Khắc Ngọc, Xuân Mạnh và Nguyên Mạnh xứng đáng nhận được giấy triệu tập của HLV Park Hang Seo sắp tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 25/5: 'Sao' U23 Việt Nam báo tin buồn cho HLV Park Hang Seo

Bóng đá Việt Nam ngày 25/5: 'Sao' U23 Việt Nam báo tin buồn cho HLV Park Hang Seo

Sao U23 Việt Nam báo tin buồn cho HLV Park Hang Seo. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu V League.

HLV Văn Sỹ từng nhận định: “Hồ Khắc Ngọc chính là cầu thủ hay nhất của SLNA lúc này, anh ta chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất mà mọi đội bóng đều phải chú ý khi đối mặt với SLNA”.

Tương tự, tiền vệ đội trưởng CLB TP.HCM Đỗ Văn Thuận cũng đánh giá cao tài năng của người đồng nghiệp khi cho biết: “Mọi đợt lên bóng của SLNA đều phải qua chân Khắc Ngọc. Anh ta là cầu thủ nguy hiểm nhất của SLNA”.

Khắc Ngọc từng được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2019 và cầu thủ này cũng được vào sân thay người trong hiệp 2 trận Jordan-Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ trung tâm SLNA không tiếp tục được nhà cầm quân người Hàn Quốc trọng dụng những lần sau.

Lý do là bởi trong suy nghĩ của HLV Park Hang Seo, sau khi dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, ông có những phương án khác cho vị trí tiền vệ trung tâm như Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải (Hà Nội), Huy Hùng (Quảng Nam), Xuân Trường (HAGL nay là Buriram United)… Việc chỉ là tiền vệ công đơn thuần thay vì có thể chơi đa năng là thiệt thòi của cầu thủ hay nhất SLNA hiện tại.

Khắc Ngọc (vàng) là tiền vệ sáng giá của SLNA. Ảnh: VPF
Khắc Ngọc (vàng) là tiền vệ sáng giá của SLNA. Ảnh: VPF

Ở mùa giải năm nay, Khắc Ngọc vẫn giữ vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ SLNA. 11 trận ra sân và 2 bàn thắng ghi được, Khắc Ngọc giúp đội bóng quê hương đứng vững trong Top 5.

HLV Đức Thắng cho biết: “Như các bạn thấy thì đội bóng nào cũng nhận ra được vai trò của Khắc Ngọc tại SLNA. Vì thế có những trận đấu Ngọc được từ 1 đến 2 cầu thủ theo kèm. Có những trận đấu Ngọc bị khóa nên không thể phát huy được vai trò của mình”.

Khắc Ngọc nói về chuyện lên tuyển nếu được HLV Park Hang Seo gọi: “Có lên tuyển hay không thì tôi không quan tâm lắm. Tôi quan niệm trước tiên mình phải dốc sức hết mình vì CLB. Tất nhiên việc được gọi lên đội tuyển là một vinh dự lớn nhưng tôi cũng không đặt nặng điều đó lắm cho bản thân mình”.

Tiền vệ SLNA được CĐV xứ Nghệ kỳ vọng sẽ trở lại đội tuyển sắp tới. Ảnh: VPF
Tiền vệ SLNA được CĐV xứ Nghệ kỳ vọng sẽ trở lại đội tuyển sắp tới. Ảnh: VPF

Ở thời điểm hiện tại, nếu HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho Khắc Ngọc cũng là điều bình thường, bởi King’s Cup tại Thái Lan sắp tới chỉ là giải đấu giao hữu. Và xét về phong độ, tiền vệ SLNA đang nhỉnh hơn những Huy Hùng, Đức Huy, thậm chí cả Xuân Trường đang bị đặt dấu hỏi do dự bị nhiều ở Thái Lan.

Khắc Ngọc cũng như Hoàng Thịnh, Văn Thuận (TP.HCM) đang chờ đợi cái gật đầu của HLV Park Hang Seo nếu ông thầy Hàn Quốc cần thử nghiệm nhân tố mới ở đội tuyển.

Xuân Mạnh khát khao được HLV Park Hang Seo gọi trở lại. Ảnh: VPF
Xuân Mạnh khát khao được HLV Park Hang Seo gọi trở lại. Ảnh: VPF

Hai cầu thủ khác của SLNA cũng đang trong chế độ chờ từ HLV Park Hang Seo là Xuân Mạnh và Nguyên Mạnh. Màn thể hiện ở trận đấu với TP.HCM của bộ đôi này không tồi và cả hai đang bày tỏ ý chí chiến đấu mạnh mẽ để mong được HLV Park Hang Seo để tâm.

Nguyên Mạnh khi còn là thủ thành số 1 ĐTQG. Ảnh: Phương Nam
Nguyên Mạnh khi còn là thủ thành số 1 ĐTQG. Ảnh: Phương Nam

Ở vị trí của Xuân Mạnh, học trò một thời của HLV Park Hang Seo sẽ vất vả cạnh tranh với những cái tên như Văn Hậu, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Chung và có thể cả Tô Văn Vũ.

Còn trong khung gỗ, Nguyên Mạnh có lẽ ít chịu áp lực hơn những đồng đội khi những cái tên cũ Tuấn Mạnh, Tiến Dũng không có phong độ cao. Thủ thành Văn Lâm ở Muangthong United được xem là lựa chọn số 1 ở ĐTQG hiện tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm