Ngôi sao Indonesia khiến CĐV Thái Lan phẫn nộ

12/04/2022 18:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Evan Soumilena, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở trận chung kết futsal Đông Nam Á 2022, đã có hành động đưa “ngón tay thối” để khiêu khích CĐV Thái Lan. Sự việc diễn ra tối 10/4 nhưng vẫn khiến nhiều CĐV xứ sở Chùa Vàng chưa thể hạ nhiệt.

Futsal Việt Nam: Từ World Cup về SEA Games

Futsal Việt Nam: Từ World Cup về SEA Games

Đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn thành “mục tiêu kép” ở giải vô địch Đông Nam Á, đó là đứng trong Top 3 chung cuộc, đồng thời giành suất dự vòng chung kết futsal châu Á 2022. Nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang còn đó giấc mơ vàng SEA Games trong những ngày tháng 5 tới.

Evan Soumilena chính là tài năng mới của đội tuyển futsal Indonesia. Cùng với Ardiansyah, Rantuboy, Saiki Saud và thủ thành Albagir, đội tuyển của HLV Dimas Bagus Kurniawan chắc chắn là ứng viên hàng đầu cho HCV môn bóng đá nam SEA Games 31.

Hành động xấu xí của các cầu thủ Indonesia bị CĐV Thái Lan rất tức giận. Ảnh: TL
Hành động xấu xí của các cầu thủ Indonesia khiến CĐV Thái Lan rất tức giận. Ảnh: TL

Tuy nhiên, Indonesia vốn nổi tiếng với lối chơi hoang dã và những cầu thủ lắm tài nhưng không ít tật. HLV Dimas lúc này cũng đang chịu áp lực khi không biết có triệu tập Evan Soumilena lên đội tuyển Indonesia dự SEA Games 31 hay không. Đơn giản là bởi ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2022 tại Thái Lan vừa qua, Evan đã có hành động xấu xí trong trận chung kết.

Cầu thủ ghi bàn số 2 giải đấu (chỉ sau Osamanmusa của Thái Lan) ở trận chung kết với chủ nhà hôm 10/4 đã nổi đoá với trọng tài chính sau khi nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đội trưởng Kritsada Wongkaeo bên phía Thái Lan. Trước đó, Evan là người mở tỷ số và tưởng chừng đã giúp Indonesia có chiến thắng lịch sử trước người Thái.

Thất vọng vì bị gỡ hoà và ức chế vì đối thủ, Evan đã không thể giữ được cái đầu lạnh. Cầu thủ này sau khi bị thẻ đỏ đã gây sự với cả trọng tài bằng cách đẩy vào ngực “vua áo đen”.

Những đồng đội đến can ngăn cũng bị Evan xô đẩy. Phải rất vất vả cầu thủ này mới chịu đi ra khỏi sân. Trên đường vào đường hầm, Evan thậm chí còn phản ứng với các CĐV chủ nhà ở khán đài đang bày tỏ thái độ phản ứng với mình.

Tiền đạo của Indonesia đã đưa “ngón tay thối” khiêu khích các CĐV trên khán đài. Điều này khiến nhiều người bực tức và đòi hỏi LĐBĐ Đông Nam Á phải có án phạt nặng cho chân sút của Indonesia.

Hành động này khiến HLV Dimas rất khó xử và đó là lý do ông vẫn chưa quyết đội hình đến Việt Nam dự SEA Games 31. Nếu Evan bị AFF xử nặng, không loại trừ cầu thủ trụ cột của Indonesia sẽ mất SEA Games 31 và đội futsal xứ vạn đảo cũng lung lay cơ hội vô địch.

Indonesia đã tiến rất gần đến việc soán ngôi người Thái khỏi vị thế thống trị Đông Nam Á. Ở vòng bảng giải vừa qua, họ cũng dẫn trước và bị gỡ hoà 2-2. Đến chung kết, họ lại chịu bi kịch khi trận đấu chỉ còn 1 phút. Thái Lan đã gỡ 2 bàn chỉ trong 30 giây cuối trận nhờ nỗ lực của ngôi sao Osanmanmusa.

Lúc này, các CĐV Thái Lan dù rất vui với thành tích của đội nhà nhưng họ vẫn còn tức giận với hành động của Evan. Nhiều CĐV Thái Lan còn liên tưởng hành xử của cầu thủ này tương tự hậu vệ trái Abdul Lestaluhu bên phía đội tuyển quốc gia Indonesia đã làm khi gặp Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2016.

Cuối trận, Lestaluhu đã sút bóng vào băng ghế dự bị của “Voi chiến” vì bất bình do thua trận và bị trọng tài đuổi khỏi sân. Cầu thủ này sau đó đã đưa “ngón tay thối” và chửi mắng lại CĐV Thái Lan khi bước vào đường hầm. Lestaluhu sau đó chỉ chơi được 2 trận nữa cho Indonesia trước khi vĩnh viễn không còn được gọi vào đội tuyển.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm