Ngọc Hải, Tuấn Anh hay Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo chọn dự SEA Games?

30/10/2019 14:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo mới đây đã chính thức thông báo tiêu chí lựa chọn cầu thủ quá tuổi cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Và có thể trong các cái tên vừa nhắc, sẽ có hai tuyển thủ đến Philippines tháng 11 này.

VIDEO bóng đá Việt Nam: ĐTVN tập nhẹ trong ngày hội quân. Công Phượng đá chính, U21 Sint-Truidense thua đậm

VIDEO bóng đá Việt Nam: ĐTVN tập nhẹ trong ngày hội quân. Công Phượng đá chính, U21 Sint-Truidense thua đậm

Bóng đá Việt Nam ngày 30/10: ĐT Việt Nam tập nhẹ trong ngày hội quân, Công Phượng đá chính trong trận U21 Sint-Truidense thua đậm

“Kết quả chia bảng phản ánh đúng lo lắng của chúng ta, bảng A có 5 đội đá 4 trận, nhóm B có 6 đội như vậy sẽ phải đá thêm 1 trận. Cùng bảng với Việt Nam có Thái Lan, Indonesia đều là các đội mạnh mà chúng ta sẽ phải đá vòng bảng với mật độ 2 ngày/trận. Các đội ở bảng B đá nhiều hơn bảng A 1 trận nên bất lợi khá nhiều”, HLV Park Hang Seo cho hay.

Trước đó, thầy Park đã lo ngại việc BTC SEA Games từ lâu nay chỉ cho đăng ký 20 cầu thủ thay vì 23 như nhiều giải đấu khác. Thời gian thi đấu liên tục, cộng với việc chơi trên sân cỏ nhân tạo thay vì tự nhiên hứa hẹn sẽ mất rất nhiều thể lực cho các học trò.

HLV Park Hang Seo sẽ cân nhắc chọn 2 tuyển thủ quá tuổi cho U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo sẽ cân nhắc chọn 2 tuyển thủ quá tuổi cho U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh

Đó là lý do thầy Park phải hướng tới tiêu chí xây dựng đội tuyển với nhiều cầu thủ trẻ, khát khao. Hai cái tên được bổ sung U22 Việt Nam phải còn trẻ, nhanh nhẹn, hợp lối chơi của toàn đội và quan trọng là hồi phục kịp thời sau các trận đấu để “gánh team”.

Trong số này, hàng loạt tuyển thủ thuộc biên chế ĐTQG như Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn hứa hẹn sẽ nhiều khả năng được chọn. Những cầu thủ này đều đáp ứng mọi tiêu chí của thầy Park vừa kể. Trong đó, người lớn nhất như Hùng Dũng, Ngọc Hải cũng chỉ 26 tuổi. Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn thậm chí trẻ hơn. Trong độ tuổi này, sự khát khao của họ là có thừa. Việc hồi phục cũng không là vấn đề lớn với họ.

Năm ngoái, HLV Park Hang Seo đã chốt đội hình dự Asiad 18 với ba cầu thủ lớn tuổi đều chơi trên hàng công gồm tiền vệ Hùng Dũng và hai tiền đạo Văn Quyết, Anh Đức. Từ tiêu chí chọn quân của thầy Park vừa công bố, sẽ không khó hiểu nếu HLV người Hàn Quốc tiếp tục duy trì điều tương tự khi đến Philippines tháng 11 này.

Văn Toàn cũng có thể là một lựa chọn không tồi cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Toàn cũng có thể là một lựa chọn không tồi cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trong đó, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Toàn có cơ hội nhiều hơn cả do thi đấu trên hàng công. Ngọc Hải cũng là một lựa chọn nhưng thầy Park thời gian qua tin tưởng Đức Chiến tuyệt đối. Trung vệ vốn là đồng đội của Ngọc Hải ở Viettel là người mang băng đội trưởng U22 Việt Nam gần đây. Cộng thêm việc Đình Trọng đang nỗ lực trở lại, hàng thủ cũng chưa hẳn là vấn đề với U22 Việt Nam. Do đó, những cái tên chơi trên hàng tấn công sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Tốc độ của Văn Toàn, khả năng đột phá của Công Phượng hoặc một hàng tiền vệ chắc chắn, sáng tạo với Tuấn Anh – Hùng Dũng cũng là một giải pháp cho thầy Park ở SEA Games.

HLV Park Hang Seo lúc này chắc chắn đã có cái tên cầu thủ ưng ý để bổ sung cho U22 Việt Nam. Vấn đề lúc này là sự cân nhắc cho vị trí nào vì ông chỉ có hai lựa chọn mang tính quyết định. Trong số những cầu thủ vừa nhắc, tất cả đều đã quá hiểu ông. Môn bóng đá nam SEA Games 30 cũng diễn ra từ ngày 25/11 đến 10/12, thời gian không diễn ra vòng loại bảng G World Cup 2022 mà ĐTQG phải thi đấu. Do đó, thầy Park không cần lo ngại chuyện cầu thủ quá tải.

Tại SEA Games 30 ở Philippines, các trận đấu sẽ được tổ chức trên ba sân vận động đều có mặt cỏ nhân tạo là Memorial, UMAK và Binan. Vòng bảng diễn ra sớm từ ngày 25/11 đến ngày 5/12. Vòng bán kết vào ngày 7/12. Trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 10/12.

U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng với nhà ĐKVĐ Thái Lan và 4 đội bóng khác là Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Trong khi đó bảng A gồm: chủ nhà U22 Philippines, U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Campuchia, U22 Timor Leste.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm