'Ngoại binh là điểm yếu của Sài Gòn FC'

06/04/2021 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo quan điểm của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, cả CLB TP.HCM và Sài Gòn FC có nhiều sự biến đổi nhân sự trước thềm mùa giải 2021. Và đây là một trong những lý do khiến 2 đội bóng này chưa có được thứ hạng tốt ở LS V-League 2021.

Lịch thi đấu LS V-League vòng 8: Đà Nẵng tiếp HAGL. Hà Nội gặp Viettel

Lịch thi đấu LS V-League vòng 8: Đà Nẵng tiếp HAGL. Hà Nội gặp Viettel

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 8: Đà Nẵng vs HAGL. Hà Nội vs Viettel. Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8.

Nếu như ở mùa giải năm ngoái, CLB TP.HCM và Sài Gòn FC có những thời điểm lọt vào tốp các đội bóng chạy đua vô địch thì ở V-League 2021, thành tích của 2 đại diện bóng đá TP.HCM lại rất kém cỏi. Sau 7 vòng đấu, Sài Gòn FC và CLB TP.HCM đang lần lượt xếp thứ 12 và 13 trên BXH với cùng thống kê 5 trận thua và 2 trận thắng.

Kể từ khi HLV Shimoda tiếp quản ghế HLV trưởng Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC toàn thua sau 3 lượt trận. Chiến lược gia người Nhật Bản đã không đáp ứng được sự kỳ vọng nên ban lãnh đạo Sài Gòn FC quyết định sa thải HLV Shimoda chỉ sau thời gian ngắn cầm quân.

"Thành tích đi xuống của Sài Gòn FC không hề khiến tôi ngạc nhiên. Sài Gòn FC thay đổi tới hơn 20 con người chỉ sau 1 mùa giải thì làm sao mà có được sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi. Ngoài ra, còn phải kể đến sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện khi HLV người Nhật tới thay HLV Tiến Thành.

Tôi đánh giá rất cao trình độ của ông Shimoda nhưng thời gian quá ngắn thì ông ấy không thể tạo dấu ấn lên lối chơi Sài Gòn FC. 11 cầu thủ thường xuyên đá chính của Sài Gòn FC ở mùa này hầu hết là những tân binh nên đương nhiên họ chưa có được sự gắn kết và hiểu ý nhau. Nhiều khả năng, năm nay Sài Gòn FC sẽ phải chạy đua để tránh suất xuống hạng" - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 8 V-League, BXH V-League, Than Quảng Ninh vs Sài Gòn, HLV Nguyễn Thành Vinh, kết quả bóng đá
Với những ngoại binh đã 40 tuổi như Daisuke, Sài Gòn FC khó có hy vọng cạnh tranh chức vô địch ở LS V-League 2021. Ảnh: VPF

Cũng theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, một trong những lý do chính khiến sức mạnh của Sài Gòn FC suy giảm là họ để mất đi những ngoại binh chất lượng như Geovane và Pedro. Trong khi đó, các ngoại binh thay thế Matsui và Đỗ Merlo đã lớn tuổi và gặp vấn đề khi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Với lực lượng như Sài Gòn FC hiện tại, HLV Phùng Thanh Phương cũng khó xoay chuyển tình thế. Hy vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp tinh thần của cầu thủ tốt hơn để có thể vượt qua được thời điểm khó khăn".

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, CLB TP.HCM đang gặp những khó khăn tương tự như đội bóng Sài Gòn FC.

"CLB TP.HCM mua sắm rất nhiều cầu thủ trước mùa giải 2021. Họ còn mời HLV ngoại Polking về dẫn dắt. Dẫu vậy, không dễ để một HLV ngoại có thể thành công tại đấu trường khắc nghiệt như V-League. Dù được đầu tư rất mạnh với những chân sút triệu đô, rồi có ngôi sao Lee Nguyễn nhưng CLB TP.HCM vẫn phải nhận tới 5 trận thua sau 7 vòng. Tôi nghĩ nếu HLV Polking có thể tại vị được tới mùa giải năm sau thì có thể kỳ vọng CLB TP.HCM đạt thành tích cao chứ ở mùa giải năm nay thì rất khó" - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

"Không chỉ có cuộc đua vô địch mà cuộc cạnh tranh chạy trốn suất xuống hạng cũng sẽ quyết liệt không kém. Mùa giải năm nay rất hay và khó lường. Hà Nội, Viettel, HAGL, Đà Nẵng sẽ vẫn là những ứng cử viên vô địch. Sài Gòn, CLB TP.HCM, Hà Tĩnh hay Nam Định sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu như không muốn xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau" - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đưa ra dự đoán.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm