Nếu vòng loại World Cup hoãn sang năm 2021: Thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng lợi?

17/04/2020 11:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa tiết lộ khả năng các trận đấu quốc tế trong năm 2020 phải trì hoãn kéo dài đến tận năm 2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến quá phức tạp. Tuy nhiên, với người làm chuyên môn bóng đá Việt Nam, thì đây có vẻ là lại tình huống có lợi về chuyên môn.

 

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Thủ môn không phải là vấn đề của HLV Park Hang Seo

Một cựu HLV thủ môn ĐTQG Việt Nam cho biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 mà không có Văn Lâm thì đây cũng không phải là khó khăn quá lớn với HLV Park Hang Seo, vì bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều thủ môn có chất lượng.

 

1. Cơ sở để nói đây là điều có thể mang lại lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo bởi lẽ chưa năm nào, tình hình lại phức tạp như mùa bóng 2020. Đến thời điểm hiện tại, V-League coi như mất hơn 2 tháng dậm chân tại chỗ. Và rất nhiều rủi ro hiển hiện nếu trái bóng lăn trở lại, khi BTC cùng nhiều CLB phải chạy đua với thời gian để hoàn thành mùa giải.

BTC khó lòng kéo dài thời gian giải đấu qua năm 2021, thời điểm nhà tài trợ có thể không hài lòng hoặc hết hạn hợp đồng với VPF. Khoản tiền hơn 40 tỷ đồng tài trợ cho V-League 2020 cần giải ngân nhưng chỉ với điều kiện bóng lăn. Về phần nhiều CLB, hàng loạt cái tên như Sài Gòn, TP.HCM, DNH Nam Định, Thanh Hoá đã chính thức ra quyết định giảm lương do cầu thủ không tập luyện, thi đấu được.

VPF cũng sốt ruột với vấn đề này nên mới đây, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã tiết lộ nếu điều kiện Chính phủ cho phép, mùa giải sẽ trở lại vào giữa tháng 5. So với Thái Lan, bóng đá Việt Nam không dám mơ thay đổi toàn diện như Thai League khi quyết định đổi luôn thời điểm diễn ra mùa giải thông thường theo châu Âu (từ tháng 9 tới tháng 5 năm sau). VPF vẫn phải tính toán để CLB hoàn thành mùa giải trong năm và có thời gian chuẩn bị cho các giải khu vực.

Nếu giải đấu sớm trở lại, không chỉ HLV Park Hang Seo mà các CLB có thể thở phào nhẹ nhõm thay vì mãi chấp nhận cảnh chờ đợi như hiện tại. Càng thi đấu sớm, thầy Park sẽ tránh gặp phải tình cảnh trớ trêu vào cuối mùa bóng. Đó có thể là việc ĐTQG có quá ít thời gian tập trung để chuẩn bị trước mắt cho AFF Cup 2020, giải đấu mà ông đã được giao mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trong trường hợp FIFA chính thức hoãn các giải đấu quốc tế sang năm 2021, trong đó có cả vòng loại World Cup 2022 thì điều đó thực sự đáng mừng cho thầy trò ông Park. Bởi lẽ ông sẽ không vướng bận chuyện chia quân cho đội tuyển để cân nhắc đầu tư cho AFF Cup hay các trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11.

DTVN, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Nếu vòng loại World Cup 2020 lùi lịch, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội bảo vệ chức vô địch AFF Cup hơn. Ảnh: Hoàng Linh

2. Nếu phương án dồn lịch của FIFA thành hiện thực, cả VFF và VPF cũng không phải lo lắng nhiều về việc xếp lịch thi đấu để hài hoà lợi ích CLB lẫn ĐTQG. Điều này mở ra cơ hội giúp V-League 2020 hoàn thành trong năm và đảm bảo cho nhà tổ chức lẫn các CLB trả đầy đủ quyền lợi cho các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, chuyện lương thưởng cho các cầu thủ nội lẫn ngoại binh cũng không cần bận tâm nhiều khi nó đã nằm trong kế hoạch của CLB. Ngoài ra, chất lượng chuyên môn của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội vẫn có thể đảm bảo. Ngoài TP.HCM và Than Quảng Ninh phải làm nhiệm vụ ở AFC Cup, phần còn lại đều đặt mục tiêu ở giải trong nước nên các cầu thủ hứa hẹn sẽ căng sức mình để cống hiến cho màu cờ sắc áo. Các tuyển thủ quốc gia cũng không còn lấn cấn chuyện giữ chân để lên tuyển.

Khi chỉ tập trung cho nhiệm vụ AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng toan tính thêm cho sự chuẩn bị trong tương lai. Ngoài Văn Lâm và Văn Hậu nhiều khả năng không được trở về tham dự đội tuyển, ông Park vẫn có đầy đủ những cái tên tốt nhất trên lý thuyết. Nếu vắng các trụ cột, ông Park có thể suy nghĩ để chọn lựa những tân binh trẻ, có khát khao, đưa họ lên đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 31 năm tới diễn ra ở Việt Nam.

Tình hình hiện tại cũng đang cho thấy những đội bóng hàng đầu khu vực như Thái Lan sẽ khó lòng dự AFF Cup 2020 với đội hình tốt nhất. Điều đó đảm bảo cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam lớn hơn. Với HLV Park Hang Seo ở nhiệm kỳ 2 này, ông đang chịu những sức ép không hề đơn giản.

Rất nhiều cái lợi cho bóng đá Việt Nam nếu FIFA thực sự ra quyết định đưa các giải đấu quốc tế năm 2020 sang đầu năm 2021. Và có vẻ thời cơ lịch sử đang nhắm tới thầy trò HLV Park Hang Seo. 2021 cũng là năm bóng đá Việt Nam sẽ tập trung cho SEA Games 31, dự kiến diễn ra tận cuối năm. Thời gian rất xông xênh để chiến lược gia người Hàn Quốc vạch ra chiến lược cụ thể cho nền bóng đá.

AFF Cup 2020 được xem là giải đấu lớn duy nhất trong năm nay của bóng đá Việt Nam, và không có gì lấn cấn khi HLV Park Hang Seo lựa chọn đội hình tốt nhất để bảo vệ danh hiệu. Có thể với nhiều trận đấu ở giải này, cùng với các trận giao hữu sẽ được lên kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm những toan tính để làm mới đội tuyển. Từ đó, đội tuyển Việt Nam càng khó lường hơn ở trận đánh quyết định thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 có thể diễn ra trong năm 2021.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm