Nếu sân Pleiku lại vỡ…

16/01/2015 11:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, HA.GL đón tiếp Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 3 V-League. Nguy cơ “vỡ” sân Pleiku đang là nỗi lo của BTC địa phương.

Sức hút, không khí bóng đá mà các cầu thủ U19 mang lại cho HA.GL đang quá lớn, lớn đến mức khiến thiên hạ phải “ganh tỵ”. Nhìn dòng người đổ đến sân Pleiku ngày mở màn mùa giải, rồi khán giả Long An chen chúc nhau mua vé xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chơi bóng đủ thấy nguy cơ “vỡ” sân Pleiku đang ở ngay trước mắt BTC địa phương.

Vì sao nguy cơ vỡ là nhãn tiền

Phòng ngừa nguy cơ “vỡ sân” và thắt chặt an ninh cho trận đấu sắp tới, lãnh đạo CLB HA.GL chỉ quyết định bán ra 9.000 vé, cộng với 1.000 vé mời và vé xem cả mùa giải đã được mua trước đó. Tức là, người ta dự tính trong khoảng du di, sân Pleiku có sức chứa khoảng 11.000 người sẽ đáp ứng được đủ chỗ ngồi cho số lượng khán giả có vé. Phương án chống vé giả cũng đã được HA.GL thực hiện.

Tuy nhiên, dù BTC có nỗ lực đến đâu thì nguy cơ “vỡ sân” vẫn là nhãn tiền, bởi dự đoán lượng người đổ về Pleiku cuối tuần này sẽ đông hơn trận đón tiếp S.Khánh Hòa. Chúng ta đều biết CĐV Thanh Hóa cuồng nhiệt chẳng kém CĐV Nghệ An. Hội CĐV Thanh Hóa đã lên kế hoạch chi tiết đổ bộ xuống Pleiku để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Ngoài ra, người hâm mộ Thanh Hóa tại Đà Nẵng và quê nhà cũng sẽ vượt đường xa lên Gia Lai để tiếp “lửa” cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Cộng với khán giả nhà Gia Laisẽ khiến sân Pleiku trở nên “chật chội” và nguy cơ dễ “vỡ” vào cuối tuần này.

Cần sự chia sẻ

Nếu sân Pleiku lại “vỡ” thì nên chăng bầu Đức và HA.GL cần một sự chia sẻ, một cái nhìn tích cực chứ không đơn thuần chỉ là “sai thì phạt” và chỉ trích.

Sân Pleiku hiện tại có sức chứa hơn 10.000 người đã trở nên quá bé nhỏ so với nhu cầu của khán giả. Và để có sức chứa như hiện tại, bầu Đức cũng đã nhiều lần sửa chữa, nâng cấp sân Pleiku. Mà bây giờ nói đến chuyện làm sân mới đâu có dễ vì cần lộ trình, thời gian, đặc biệt là chủ trương của tỉnh Gia Lai nữa.

Nói bầu Đức và HA.GL cần sự chia sẻ trong chuyện này là vì thế. Hơn nữa, thực trạng khán giả đến sân quá đông xem HA.GL thi đấu dẫn đến quá tải cũng là tín hiệu vô cùng đáng mừng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam nhiều sân thường xuyên vắng bóng “thượng đế”.

Chẳng nói đâu xa, ngay như Hải Phòng, mục tiêu giờ đây của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng là khơi dậy thói quen mỗi chiều đến sân Lạch Tray xem bóng đá của người hâm mộ Hải Phòng.

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa cổ súy cho tình trạng “vỡ” sân, càng không đồng ý với những mức phạt nương tay của BTC giải nếu HA.GL tiếp tục để tình trạng sân Pleiku “vỡ”.

Điều cần thiết với BTC sân Pleiku hiện nay là phải nỗ lực hết sức để chặn đứng tình trạng “vỡ” sân, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thưởng thức bóng đá của người hâm mộ phố núi.

Muốn làm được điều đó, họ cần có một giải pháp đồng bộ từ công tác an ninh cho đến tuyên truyền. Bên cạnh đó, BTC địa phương cũng cần nhanh chóng triển khai phương án bố trí màn hình cỡ lớn bên ngoài sân để phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời góp phần phòng tránh nguy cơ “vỡ” sân.

Chứng kiến những gì đang diễn ra ở HA.GL, người ta nói vui mà thật rằng: Nhiều CLB ao ước được đối mặt với nguy cơ “vỡ” sân như Pleiku.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm