Nếu Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng...

17/11/2017 13:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hưng thịnh - Suy vong. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Và nếu một ngày HLV Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng thì đó cũng là câu chuyện không quá bất ngờ bởi xét cho cùng, ông Đức cũng chỉ là người làm công ăn lương ở đất Đà thành.

Vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía CLB SHB Đà Nẵng. Chủ tịch Bùi Xuân Hòa cho hay: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa quyết định tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức, mọi chuyện sẽ được giải quyết khi mùa giải này kết thúc. Anh ấy vẫn sẽ dẫn dắt SHB Đà Nẵng thi đấu hai trận đấu cuối cùng của V-League 2017”.

Đó là lời khẳng định từ phía lãnh đạo của đội chủ sân Hòa Xuân. Còn thực tế, những diễn biến ở Trung tâm thể thao Hòa Minh, đại bản doanh của SHB Đà Nẵng, trong những ngày qua đã khắc họa rõ nét về tương lai của HLV Huỳnh Đức.

HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: 'Lời chia tay sao nói dễ thế anh?'

HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: 'Lời chia tay sao nói dễ thế anh?'

Trước buổi tập chiều 15/11 chuẩn bị cho trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 25 V-League 2017, HLV Lê Huỳnh Đức đã có cuộc họp với toàn bộ đội bóng thông báo về quyết định ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Cựu tuyển thủ quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng xin ra đi và cũng giãi bày tâm tư nỗi lòng với các thành viên trong đội. Mọi người đều nỗ lực mong mỏi HLV Huỳnh Đức sẽ suy nghĩ lại nhưng với một người cá tính, khá bảo thủ và đang gánh lấy nỗi đau từ dư luận, thật khó để chờ đợi phép màu từ quyết định của vị thuyền trưởng này.

Nước mắt đã rơi từ những học trò thân yêu. Lời chia tay cũng đã nói ra. Và quyết định chính thức cũng chỉ là hình thức để kết thúc mối tình kéo dài hơn 10 năm giữa bóng đá xứ Đà thành với HLV Huỳnh Đức. Thực tế, vẫn còn chút hy vọng nào đó về sự đổi ý của chiến lược gia gốc Huế này song điều đó vẫn chỉ là niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nếu HLV Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng thì âu cũng là điều tất yếu phải đến. Hơn 10 năm gắn bó cùng bóng đá xứ Đà thành, chân sút số 1 của đội tuyển quốc gia một thời đã nếm đủ mọi dư vị. Ngọt ngào nhất là hai chức vô địch V-League 2009 và 2012. Tuy nhiên, cũng từ cột mốc đó, SHB Đà Nẵng tụt dốc không phanh với 5 mùa giải “trắng tay” liên tiếp. Thất bại về mặt thành tích ở mùa giải này chẳng khác nào là giọt nước làm tràn ly cho quyết định đó.

HLV Huỳnh Đức: ‘Chúng tôi thua B.Bình Dương vì non kinh nghiệm’

HLV Huỳnh Đức: ‘Chúng tôi thua B.Bình Dương vì non kinh nghiệm’

HLV Huỳnh Đức cho rằng, việc các cầu thủ non kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng nhận thất bại 1-3 trước B.Bình Dương ở bán kết lượt đi Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017.

Dẫu vậy, cũng cần phân biệt rạch ròi giữa thành công và thất bại. Đây là mùa giải quá đen đủi với HLV Huỳnh Đức khi trong quá trình chuyển giao thế hệ, đội bóng của ông liên tiếp gặp những chấn thương không đáng có. Chưa bao giờ, ông có trong tay đội hình đầy đủ nhất.

Ông cũng cho rằng, việc chuyển giao thế hệ sẽ khó đi đôi với thành tích. Đây là điều khá hợp lý. Thế nhưng, cách SHB Đà Nẵng đối diện với khó khăn khác xa với những Hà Nội hay S.Khánh Hòa BVN. Đội chủ sân Hòa Xuân đã không có được vận may song hành. Ấy vậy, lối chơi và cách thể hiện của họ cũng phần nào khiến các cổ động viên nhà thất vọng.

Sự đen đủi đã đeo bám HLV Huỳnh Đức khiến ông không kịp trở tay. Nhưng bóng đá chỉ tồn tại đúng-sai, thắng-thua. Đó là hai mặt của cuộc sống và nếu HLV Huỳnh Đức có rời đội bóng thì đó cũng chỉ là một lát cắt trong cuộc đời, của nghiệp quần đùi áo số.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm