Malaysia từng phạt nguyên một đội bóng vì bán độ

12/04/2014 20:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Với 11 cầu thủ dính líu tới bán độ, The Vissai Ninh Bình đã lập kỷ lục không mong muốn về số thành viên tham gia dàn xếp tỷ số. Nhưng đó mới chỉ là ở Việt Nam. Cách đây 2 tháng, một vụ án tương tự xảy ra ở Malaysia với… nguyên cả đội bóng.

Tháng Hai vừa qua, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định phạt tiền với 17 cầu thủ của CLB Kuala Lumpur FA (chơi tại giải hạng nhì Malaysia) mỗi người 5000 ringgit (tương đương 1500 USD vì dàn xếp tỷ số. Trước đó, vào tháng 12/2013, 5 cầu thủ khác cùng 3 quan chức của đội bóng này còn đã bị cấm thi đấu cũng như hoạt động bóng đá suốt đời.

Tờ Star đã dẫn lời Chủ tịch Ủy ban kỷ luật Taufek Abdul Razak rằng 17 cầu thủ trên bị phạt nhẹ hơn vì là “nạn nhân của hoàn cảnh”. Ông Taufek tiết lộ rằng các cuộc điều tra đã cho thấy những cầu thủ không có lựa chọn nào hơn bởi họ bị các nhà cái đe dọa bằng vũ lực. “Các cầu thủ muốn thông báo cho nhà chức trách nhưng không dám vì sợ bị đe dọa đến tính mạng, Thực tế, một số cầu thủ đã bị hành hung vì không theo ý của nhà cái”, ông Taufek cho biết. Mặc dù vậy, báo chí nước này không công bố cụ thể trận đấu bị dàn xếp vì lý do an ninh.

Năm 2012, Kuala Lumpur FA chơi tại giải Malaysia Premier League, nhưng sau đó họ bị đánh tụt hai hạng, và bây giờ đang phải vật vờ ở giải hạng Nhì của nước này. Malaysia, giống như nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, đã phải chiến đấu chống lại nạn cá độ từ rất lâu. Mặc dù đã từng tổ chức nhiều chiến dịch mang tên “bàn tay sạch”, nhưng họ vẫn không tài nào truy quét được các đường dây bẩn liên quan đến cá độ tại đây.

T.C   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm