Malaysia thận trọng trước Lào

12/11/2018 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (12/11), bảng A AFF Suzuki Cup 2018 sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng A với cuộc chạm trán giữa Myanmar với Campuchia (18h30) và Malaysia với Lào (19h45). Mặc dù Lào không phải là đối thủ quá mạnh, nhất là sau những gì họ thể hiện ở trận ra quân với đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia vẫn có lý do để lo ngại.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch truyền hình trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp.

Lịch thi đấu trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay:

19h45, 12/11: Malaysia vs Lào

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

18h30, 12/11: Myanmar vs Campuchia

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Malaysia vs Lào, Myanmar vs Campuchia, lịch thi đấu aff cup 2018, aff cup 2018, VTV6, VTV5, VTC3, FPT, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem trực tiếp bóng đá
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe không lo lắng về việc đội bóng của mình có đánh bại được Lào hay không, mà ông thầy này sốt ruột bởi các học trò của mình không biết có tiếp tục bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu diễn ra tối nay trên sân Bukit Jalil hay không.

Ông Tan Cheng Hoe đã rất phiền lòng khi chứng kiến các tiền đạo Malaysia liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Campuchia tại Phnom Penh vào ngày 8/11 vừa qua, và ông không muốn Malaysia sẽ tái diễn điều này ở trận đấu với Lào.

Norshahrul Idlan Talaha, tác giả bàn thắng duy nhất ở trận thắng Campuchia, cùng với thủ quân Zaquan Adha Radzak, Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid là những cầu thủ đã được HLV Tan Cheng Hoe bố trí trên hàng công ở trận Campuchia-Malaysia, nhưng phong độ nghèo nàn của họ đã khiến ông thầy này phải nghĩ tới việc thay đổi nhân sự.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận diễn ra chiều qua (11/11), HLV Tan Cheng Hoe nói: “Tôi sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh để giải quyết vấn đề của chúng tôi trên hàng công. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là 3 điểm mà còn phải ghi được thật nhiều bàn thắng, trước khi đụng độ với 2 đối thủ mạnh hơn trong bảng là Việt Nam và Myanmar”.

HLV Tan Cheng Hoe từng giữ vai trò trợ lý của HLV trưởng K.Rajagobal khi đội tuyển Malaysia đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2010, và ông Tan tỏ ra là một người rất cẩn trọng khi yêu cầu các học trò phải thi đấu tập trung và không được mắc phải những lỗi không đáng có.

Campuchia hy vọng vào HLV Honda Keisuk

Ở lượt đấu mở màn bảng A diễn ra ngày 8/11, Campuchia đã để thua Malaysia ngay tại sân nhà với tỷ số 0-1 mà không có sự hiện diện của HLV trưởng Honda Keisuke và đội bóng xứ Angkor hy vọng rằng việc danh thủ bóng đá Nhật Bản xuất hiện ở trận gặp Myanmar sẽ giúp họ có được cú hích lớn về mặt tinh thần.

HLV Felix Dalmas của Campuchia tiết lộ: “Honda chắc chắn sẽ dự khán trận đấu với Myanmar. Anh ấy biết rõ tình hình ở đội bóng, và chúng tôi thường xuyên gọi video cho nhau để thông báo về sự chuẩn bị cũng như mục tiêu của đội bóng. Chúng tôi đang áp dụng một cách quản lý mới cho đội tuyển và mọi sự thay đổi đều cần có thời gian để phát huy hiệu quả. Trận đấu với Myanmar là khởi đầu của sự thay đổi ấy và chúng tôi đều đặt rất nhiều kỳ vọng.

Huy Anh (theo NST)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm