Malaysia quyết hạ Thái Lan ở King’s Cup

20/09/2022 11:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đoàn quân của HLV Kim Pan Gon đã tới Thái Lan để chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup 2022 diễn ra vào ngày 22/9 tới. Malaysia mang theo đội hình tốt nhất và muốn đả bại Thái Lan để làm động lực cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022: Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào

AFF Cup 2022: Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng B cùng với đối thủ duyên nợ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào tại AFF Mitsubishi Elictric Cup 2022. Ở bảng A, Thái Lan đọ sức với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor Leste.

King’s Cup là mục tiêu đầu tiên của HLV Kim Pan Gon khi làm việc cùng đội tuyển Malaysia. Đoàn quân của ông Kim muốn chứng minh mình không hề kém cỏi trong Đông Nam Á và những danh hiệu vô địch như của đội U19 Malaysia ở khu vực vừa qua cho thấy sự tiến bộ của nền bóng đá nước này.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Datuk Hamidin gặp gỡ các cầu thủ Malaysia trước giờ lên đường tới Thái Lan. Ảnh: FAM
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin gặp gỡ đội tuyển Malaysia trước giờ lên đường tới Thái Lan. Ảnh: FAM

Đội tuyển có biệt danh “Những chú Hổ” nhận lời tới Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 48 cũng là điều khiến CĐV 2 nước rất quan tâm. Với người Thái, bóng đá Malaysia là khắc tinh lớn nhất của họ trong khu vực khi họ nhiều lần thất bại. Còn Malaysia có thể thua kém Việt Nam hay Indonesia, nhưng họ luôn lạc quan đối đầu người Thái.

Malaysia mang đội hình tốt nhất tới Thái Lan để quyết thắng đội chủ nhà. Ảnh: FAM
Malaysia mang đội hình tốt nhất tới Thái Lan để quyết thắng đội chủ nhà. Ảnh: FAM

Để tới Chiang Mai (Thái Lan) lần này, HLV Kim Pan Gon đã triệu tập 24 cầu thủ và trong đó có hàng loạt trụ cột Malaysia thời HLV Tan Cheng Hoe còn dẫn dắt Malaysia. Trong đó, các hậu vệ có Corbin Ong, Matthew Davies, Declan Lambert, Dominic Tan, Dion Cools. Các tiền vệ nổi bật gồm Azam Azmi, Faizal Halim, Brendan Gan, Akyah Rashid. Các tiền đạo có Syafik Ahmad, Arif Aiman, Safawi Rashid, Mohamadou Sumareh.

HLV Kim Pan Gon đã bổ nhiệm Safawi Rasid là một trong ba đội trưởng đội tuyển Malaysia cùng với Syafiq Ahmad và Dion Cools. Malaysia đã tập trung từ ngày 16/9 để chuẩn bị cho King’s Cup tại Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia là ông Datuk Haji Hamidin đã có buổi gặp gỡ, ăn tối và kêu gọi các cầu thủ tập trung trong suốt các buổi tập do huấn huấn luyện viên trưởng Kim Pan Gon thực hiện.

Các cầu thủ phải cam kết tuân thủ nội quy đội tuyển và sau giải này, họ còn 2 nhiệm vụ lớn tiếp theo. Ông Datuk Haji Hamidin cũng trao đổi thêm với nhóm cầu thủ trẻ để hiểu rõ hơn về họ.

Trước đó, HLV Kim Pan Gon với mái tóc dài nghệ sĩ đã đánh giá về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022: "Đó là kết quả bốc thăm tốt, dù chúng tôi phải nằm cùng bảng với Việt Nam, Myanmar, Singapore. Theo tôi thì Việt Nam là đội mạnh nhất bảng đấu này. Ông Park Hang Seo đang sở hữu một đội bóng hoàn hảo, trong khi Singapore, Myanmar và Lào đều là những đội bóng tốt.

Chúng tôi không quan tâm đến việc các đối thủ mạnh hay yếu. Điều chúng tôi cần làm là phải cố gắng hết sức mỗi khi ra sân. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất có thể".

Chương trình bóng đá Cúp Nhà vua lần thứ 48 được bắt đầu ngày thứ 3 (22/9) trên sân Chiang Mai với cặp đấu đầu tiên lúc 17h30 giữa Trinidad và Tobago gặp Tajikistan, sau đó Thái Lan sẽ gặp Malaysia lúc 20h30. Ngày 25/9, 2 đội thua sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 3 lúc 17h30 và lúc 20h30 là trận chung kết của 2 đội đã thắng lượt đầu.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm