Malaysia phấp phỏng làm khách trước tuyển Việt Nam

01/10/2019 15:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Malaysia vừa mới hội quân trở lại tại Kuala Lumpur trước khi hành quân sang Hà Nội làm khách trước đội tuyển Việt Nam tối 10/10 tại sân Mỹ Đình nhưng HLV Tan Cheng Hoe nặng trĩu âu lo với chấn thương của 5 trụ cột.

Tiền đạo nhập tịch tuyển Malaysia: 'Chúng tôi mạnh hơn tuyển Việt Nam'

Tiền đạo nhập tịch tuyển Malaysia: 'Chúng tôi mạnh hơn tuyển Việt Nam'

Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh tự tin rằng Malaysia sẽ có được kết quả khả quan ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Sau loạt trận tứ kết Cup quốc gia Malaysia hôm chủ nhật (29/9) vừa qua, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia Tan Cheng Hoe ngay lập tức đón nhận thông tin không vui liên quan đến chấn thương của những cầu thủ trụ cột.

Cụ thể, danh sách chấn thương mới nhất của đội tuyển Malaysia bao gồm J. Partiban, Shahrul Saad and Amirul Azhan Aznan (Perak); Abdul Halim Saari (Selangor) và Danial Amier Norhisham (Felda United).

“Chúng tôi hy vọng Azhan (chấn thương mắt cá) kịp bình phục để góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia vì cậu ấy đã chơi tốt ở tứ kết Cup quốc gia vừa qua, ở vị trí đó tôi cũng đã gọi Azizan Nordin từ Sabah”, ông Tan Cheng Hoe trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia trên sân tập Bukit Jalil chiều 30/9.

HLV Tan Cheng Hoe cũng khẳng định tinh thần của các cầu thủ Malaysia rất quyết tâm khi lên tập trung đội tuyển quốc gia Malaysia nhưng tất cả đều phải nỗ lực để có thể lọt vào danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại Hà Nội.

Chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ có trận giao hữu gặp Sri Lanka vào ngày 5/10.

“Nhiều người hỏi tôi tại sao lại thi đấu với Sri Lanka thời điểm này nhưng do lịch thi đấu, không có đội bóng nào khác có thể nhận lời đấu giao hữu vào lúc này. Sri Lanka là một đối thủ tốt với Malaysi dù họ đã từng thua Turkmenistan và Triều Tiên.

Tôi hy vọng qua trận đấu với Sri Lanka, các cầu thủ Malaysia sẽ duy trì động lực của mình và tôi muốn thấy họ tiếp tục cải thiện trình độ chơi bóng.

Malaysia hiện xếp thứ ba bảng G sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia và để thua UAE 1-2 ở hai trận đã đấu.

Sau chuyến làm khách đến Hà Nội, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ gặp Thái Lan và Indonesia vào các ngày 14 và 19/11.

Trong khi đó, tiền vệ trung tâm Shahrul Saad tỏ ra rất vui khi người đồng đội Aidil Zafuan Radzak được gọi trở lại đội tuyển Malaysia.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Shahrul Saad cho biết: “Chúng tôi đã gặp đội tuyển Việt Nam hai lần trong năm 2018 ở AFF Cup và thua cả hai nhưng lần này sẽ khác vì trong đội hình có nhiều cầu thủ mới.

Không có bất kỳ vấn đề nào khi thi đấu tại Hà Nội vì chúng tôi đã đến đó nhiều lần, quen với điều kiện sân bãi, khí hậu ở đó. Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ mạnh và chúng tôi rất háo hức để gặp lại họ. Hy vọng chúng tôi có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn”.

Malaysia chỉ giành được 5 chiến thắng trong 21 lần chạm trán đội tuyển Việt Nam gần đây và trận thắng gần nhất trước đội tuyển Việt Nam của người Mã là vào năm 2014 ở trận bán kết AFF Cup. Đội tuyển Malaysia khi ấy đã thắng Việt Nam 4-2 ở lượt về, chung cuộc thắng 5-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm