Malaysia mang 'hàng công khủng' đấu Việt Nam

07/10/2019 06:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia đã chơi rất thăng hoa trong trận giao hữu trên sân nhà để hủy diệt Sri Lanka đến 6 bàn không gỡ tối 5/10, 5 ngày trước trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình sắp tới. Đó là lý do thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tự tin hơn cho trận đấu thứ 3 tại vòng loại World Cup 2022 tới.

Việt Phong, Trọng Hùng, nhân tố bí ẩn của thầy Park

Việt Phong, Trọng Hùng, nhân tố bí ẩn của thầy Park

Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ trải qua thử thách đầy cam go cho 2 trận đấu cùng Malaysia và Indonesia. Đồng thời chúng ta phải chắt chiu để có thể có được điểm số tối đa trước các đối thủ.

HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận đấu với truyền thông Malaysia: “Việt Nam là đội bóng mạnh. Trận đấu sắp tới chắc chắn rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu toàn đội Malaysia vào trận với cùng một quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể đạt mục đích chiến thắng. Vào ngày 10/10 tới, bất kỳ cầu thủ nào thi đấu cũng có thể trở thành người hùng của Malaysia. Mọi thứ đều có thể xảy ra”.

“Tôi mong các học trò sẽ duy trì sự hưng phấn này và mang nó đến Hà Nội. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ. Trong bản danh sách này sẽ có những người từng đấu với Việt Nam tại AFF Cup 2018 và họ đang rất quyết tâm.

Mỗi thành viên trong đội hiện nay đều có cơ hội ngang nhau, để thể hiện bản thân. Tôi muốn tất cả phải đảm bảo không có chút áp lực nào”, HLV trưởng đội tuyển Malaysia cho biết thêm.

Sở dĩ HLV Tan Cheng Hoe phải thúc giục các học trò duy trì sự hưng phấn trước Việt Nam vì Malaysia chưa thắng nổi thầy trò HLV Park Hang Seo suốt năm 2018. Trong 3 lần gặp nhau ở AFF Cup 2018, Malaysia thua 2, hoà 1 và bị Việt Nam đoạt luôn chức vô địch trước mũi.

Có rất nhiều lý do khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải đánh bại Việt Nam tối 10/10 tới, bởi ngoài thể diện nền bóng đá Malaysia, ông Tan phải chứng minh cho người Malaysia thấy họ đủ khả năng tiến đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu như Sri Lanka giúp Malaysia thêm tự tin trước khi đến Việt Nam

Với chỉ 3 điểm sau 2 trận đấu (thắng Indonesia 3-2 trên sân khách và thua UAE trên sân nhà 1-2), Malaysia sẽ mất rất nhiều lợi thế nếu thua Việt Nam ở trận thứ 3 bảng G. Ngược lại, nếu có 3 điểm trước đối thủ khó chơi như thầy trò HLV Park Hang Seo ngay tại Mỹ Đình, Malaysia sẽ có lợi thế gặp Việt Nam ở sân nhà Bukit Jalil và họ sẽ được tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho chặng đường còn lại.

Trong trận thắng Sri Lanka 6-0, Malaysia đã cho thầy trò HLV Park Hang Seo thấy mũi nhọn nguy hiểm nhất của họ là Syafiq Ahmad. Cầu thủ sinh năm 1995 là người nổi bật nhất đội hình Malaysia khi ghi tới 3 bàn thắng cùng với 1 pha kiến tạo.

Tiền đạo 24 tuổi này vào sân là ghi bàn trong suốt thời gian qua của Malaysia. Cụ thể ở cả hai trận đầu vòng loại bảng G World Cup 2022, Ahmad đều ghi bàn vào lưới Indonesia và UAE.

Sức mạnh hàng công của Malaysia thời điểm hiện tại rất đáng nể bởi sự có mặt của cặp “song sát” một già, một trẻ: Talaha và Ahmad. Talaha không lạ gì các CĐV Việt Nam khi cầu thủ sinh năm 1986 này vẫn duy trì thể lực đáng nể ở độ tuổi 33. Ở AFF Cup 2014, chính Talaha đã khiến CĐV Việt Nam vỡ mộng ở bán kết lượt về năm đó (thua chung cuộc 4-5 dù thắng 2-1 ở Bukit Jalil).

Cùng với bộ đôi tiền vệ biên Sumareh và Safawi rất tốc độ, HLV Tan Cheng Hoe thậm chí còn có thể tung cả 4 cầu thủ nhập tịch vào đội hình chính khi gặp Việt Nam. Đó là những cái tên như Matthew Davies, Corbin Ong, Brendan Gan (hậu vệ) và tiền vệ Sumareh.

Những lo lắng về chấn thương của các trụ cột, đặc biệt là trung vệ Shahrul Saad đã không còn khi HLV họ Tan đã đưa Shahrul vào sân từ đầu khi gặp Sri Lanka. Cầu thủ này cũng cho thấy cái duyên ghi bàn khi góp một pha lập công từ quả phạt góc của đội nhà.

Đó chính là lý do HLV Tan Cheng Hoe tự tin đội hình của ông đã mạnh hơn hẳn so với thời điểm năm ngoái đã thua Việt Nam. “Syafiq Ahmad thi đấu nổi bật trong 3-4 trận trở lại đây. Mỗi trận đấu, cậu ấy luôn không ngừng tiến bộ. Tôi hy vọng Syafiq Ahmad có thể duy trì phong độ như hiện nay, khi bước vào trận đấu ở Hà Nội”, HLV trưởng Malaysia nói.

“Tôi đã ghi 3 bàn để đóng góp vào chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được tinh thần này trong trận đấu tới với Việt Nam”, Ahmad nói thêm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm