Malaysia e ngại đội tuyển Việt Nam

16/05/2021 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Tan Cheng Hoe xem trận gặp đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G và vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội đi tiếp.

 

Malaysia gọi ‘thần đồng’ 19 tuổi đấu tuyển Việt Nam

Malaysia gọi ‘thần đồng’ 19 tuổi đấu tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe công bố danh sách 28 tuyển thủ tập trung sớm để chuẩn bị cho vòng loại World Cup tại UAE từ 3 đến 15/6 tới, bao gồm cả “thần đồng” 19 tuổi Luqman Hakim, người đang chơi bóng cho CLB KV Kortrijk của Bỉ.

 

Với lợi thế đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều hơn Malaysia đang xếp sau 2 điểm. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia sau trận đấu với Indonesia trước khi chạm trán với UAE lượt cuối. Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc thừa biết phải làm tâm lý cho đôi chân các cầu thủ phải ở trên mặt đất.

Đội hình HLV Park Hang Seo đang có được đánh giá nhỉnh hơn cả thời điểm đã gặp Malaysia tháng 10 năm 2019 trên sân Mỹ Đình.

Malaysia, Thái Lan, UAE, Indonesia Việt Nam, bóng đá, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe, Park Hang Seo, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup
Malaysia chỉ biết hoà và thua mỗi khi gặp đội bóng của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Khi ấy, Quang Hải đã giúp Việt Nam hạ gục “Những chú Hổ” bằng siêu phẩm nức lòng hàng triệu CĐV nhà. 

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu sau 5 vòng đấu với 11 điểm nhưng con số bàn thắng còn thiếu thuyết phục.

Các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ thắng Malaysia và UAE tối thiểu và trận thắng đậm nhất diễn ra ở đối thủ yếu nhất bảng G là Indonesia với tỷ số 3-1.

Malaysia, Thái Lan, UAE, Indonesia Việt Nam, bóng đá, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe, Park Hang Seo, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup
Những cầu thủ nhập tịch chưa được thi đấu của Malaysia sẽ chưa phải là lợi thế của "những chú Hổ" ở UAE tháng 6 tới. Ảnh: Hoàng Linh

5 bàn thắng sau 5 vòng đấu, trung bình hiệu suất 1 bàn/trận và Tiến Linh là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam đến hiện tại với 2 pha lập công.

Quang Hải, Duy Mạnh, Ngọc Hải là 3 cầu thủ tuyến dưới ghi bàn cho đội tuyển. Những con số đó cũng chứng tỏ vì sao trước khi tới vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã rất lo lắng cho hàng công khi thiếu tiền đạo hay ở V-League.

Thời điểm đó, Công Phượng thậm chí sút hụt bóng ở cơ hội ngon ăn trong trận hoà Thái Lan khiến nhiều CĐV phì cười. HLV Park Hang Seo cũng không có sự phục vụ của cầu thủ ông rất tâm đắc Phan Văn Đức do chấn thương. Văn Toàn dù chơi khá tốt ở HAGL nhưng vô duyên khi lên đội tuyển.

HLV Park Hang Seo phải gọi những Anh Đức, Hà Minh Tuấn, Việt Phong để thay thế trên hàng tiền đạo đội tuyển. Họ đều được trao cơ hội nhưng không cầu thủ nào có thể để lại dấu ấn. Ngược lại, hàng công kém cỏi đã suýt chút khiến đội tuyển trả giá đắt ở trận hoà Thái Lan 0-0 tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam dù vậy vẫn đi qua thời điểm khó khăn, một phần do may mắn. Ở UAE tháng 6 tới, may mắn vẫn giúp Việt Nam khi lịch thi đấu bất ngờ thay đổi đưa thầy trò ông Park chạm trán Indonesia trước tiên thay vì Malaysia như dự kiến.

Indonesia đang tập hợp toàn cầu thủ trẻ để thử nghiệm cho tương lai và đó là cơ hội tích luỹ thêm 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe phải đứng trước áp lực phải thắng Việt Nam nhưng trước đó, Malaysia phải đá với chủ nhà UAE ngày 3/6. Nếu thua, sức ép tâm lý càng đè nặng lên đội tuyển đã không biết thắng Việt Nam từ ngày HLV Park Hang Seo nắm quyền.

Malaysia đang chơi một canh bạc lớn với các ngoại binh nhập tịch. Sau khi tiền đạo chủ chốt Syafiq Ahmad gặp vấn đề về phong độ, Malaysia đang sở hữu 2 tiền đạo quen với HLV Tan Cheng Hoe là Safawi Rasid và Sumareh.

Cựu binh Talaha thì đã quá lớn tuổi và khó có cơ hội ra sân. 2 cầu thủ vừa nhập tịch gồm tiền đạo 35 tuổi Guilherme De Paula và tiền vệ 29 tuổi Liridon Krasniqi. 

Đội tuyển Việt Nam lúc này đang sở hữu hàng công cực kỳ ấn tượng với hàng loạt nội binh làm chao đảo V-League như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức, Tiến Linh, Minh Vương.

HLV Park Hang Seo hứa hẹn sẽ giới thiệu một đội tuyển rất đáng nể ở UAE tháng 6 này. Hai trận thắng có thể nằm trong tính toán của thầy Park và khi đã loại Malaysia khỏi cuộc chơi, cửa đi tiếp rất sáng với đội tuyển Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm