Malaysia có thể bị cấm dự 2 kỳ AFF Cup, nhiều tuyển thủ Việt Nam bị đau

25/11/2016 10:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình tuyển Việt Nam và AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin AFF Cup 25/11.

Hoàng Thịnh, Thành Lương được nghỉ tập

Hai tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và Phạm Thành Lương đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho nghỉ trong buổi tập chiều 24/11 do bị đau nhẹ sau khi liên tiếp nhận những cú vào bóng ác ý của cầu thủ Malaysia.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ cánh Đình Đồng đã có thể tập lại cùng đội bóng. Trước đó, Đình Đồng bị sốt và đã không thể dự trận gặp Malaysia. Người thay thế anh ở trận đó là Âu Văn Hoàn.

Hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm trận gặp Campuchia vào tối mai (26/11). Sau trận gặp Campuchia, đội tuyển nhiều khả năng sẽ lên đường về Hà Nội ngay ngày 27/11.

HLV Hữu Thắng và học trò sẽ tiếp tục tập luyện ở Mỹ Đình để chuẩn bị cho vòng bán kết. Nếu không có đột biến lớn xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ đá bán kết ở sân đối phương hôm 3/12 tới.

Hậu vệ Singapore gây sự vì không được đá chính

Không được ra sân trong 2 trận vừa qua, hậu vệ Baihakki Khaizan đã bày tỏ sự bất mãn với một thành viên trong ban huấn luyện của Singapore bằng những dòng trạng thái trên trang Facebook.

Trung vệ này cho rằng, lý do anh mất suất đá chính xuất phát từ “hành động khó hiểu của một thành viên trong ban huấn luyện”. Theo cầu thủ 32 tuổi thì vị trợ lý nói trên luôn hành động như mình là HLV trưởng của đội bóng.

Baihakki Khaizan là tên tuổi kỳ cựu của Singapore. Anh lên tuyển từ năm 2003, đã có 129 trận khoác áo đội tuyển, ba lần vô địch AFF Cup.

Malaysia có thể bị cấm dự 2 kỳ AFF Cup

Tổng thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin khẳng định họ có thể phạt nặng bóng đá Malaysia nếu đội tuyển quốc gia nước này rút khỏi AFF Cup 2016: “Liệu họ (LĐBĐ Malaysia) có hiểu được việc đội bóng rút khỏi giải AFF Cup sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào không?”.

Ông Datuk Seri Azzuddin cho biết. “Sẽ không có bóng đá tại SEA Games vào năm tới và các CLB Malaysia cũng không thể tham gia bất kỳ giải đấu nào. Ủy ban kỷ luật của AFF cũng sẽ vào cuộc. Chiếu theo quy định chính phủ can thiệp vào bóng đá thì Malaysia có thể bị cấm tham dự 2 kỳ AFF Suzuki Cup kế tiếp”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm