Lý do khiến HAGL có thể vô địch V-League

10/04/2021 18:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch LS V-League 2021 với ngôi đầu bảng xếp hạng tạm thời cùng phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại.

Khó đánh bại HAGL dưới thời Kiatisuk

Khó đánh bại HAGL dưới thời Kiatisuk

Khi Hà Nội FC khủng hoảng, hy vọng của không ít người là SHB Đà Nẵng sẽ cản được bước tiến của HAGL nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thất bại toàn diện. Thầy trò HLV Kiatisuk chứng tỏ thời vận đã tới với HAGL và ứng viên vô địch số 1 giải đấu đã lộ diện.

Sau nhiều mùa giải chứng kiến đội bóng con cưng của mình vất vả trong cuộc đua trụ hạng, bầu Đức đã quyết định chơi lớn khi đưa Kiatisuk trở lại sân Pleiku.

Sự xuất hiện của HLV Kiatisuk đã thổi một làn gió mới, giúp các cầu thủ HAGL tự tin khi thi đấu sân nhà cũng như sân khách.

Các cầu thủ HAGL giờ tinh quái hơn khi trình diễn thứ bóng đá đẹp nhưng giàu toan tính. Sau 8 trận đấu ở V-League 2021, HAGL giành 19 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng.

Đây là khởi đầu tốt nhất của HAGL tại V-League kể từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Chắc chắn với sự tự tin đang có cùng phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng đến với ngôi vương của HAGL.

5 lý do giúp HAGL vô địch V-League 2021

HAGL đang có sự phục vụ của Văn Toàn, Công Phượng và ngoại binh Brandao. Sau 8 vòng đấu, HAGL sút thủng lưới đối phương 14 lần, chia sẻ danh hiệu "hàng công đáng sợ nhất giải đấu" với Đông Á Thanh Hóa và Nam Định (cùng ghi 14 bàn).

Tính trung bình, hàng công HAGL thời điểm này đạt hiệu suất 1,75 bàn/trận. Riêng Văn Toàn đóng góp 5 bàn thắng, Công Phượng 3 pha lập công và ngoại binh Brandao 2 bàn thắng.

Ngay cả Văn Thanh và Minh Vương cũng đóng góp mỗi người hai pha lập công. Nhưng việc HAGL đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng cũng một phần nhờ sự vững chắc ở hàng thủ.

Bộ ba trung vệ Kim Dong Su, Damir Memovic và Hữu Tuấn cùng thủ môn Tuấn Linh mới để lọt lưới 3 bàn tại V-League 2021. Hiện HAGL cùng Quảng Ninh là hai đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất V-League 2021.

Được HAGL giữ lại sau mùa 2020, Damir Memovic đã tìm được hai mảnh ghép thích hợp là Kim Dong Su và Hữu Tuấn. Thủ môn từng là điểm yếu của HAGL vài mùa giải đã qua nhưng mọi chuyện đã được giải quyết với sự xuất hiện của Tuấn Linh.

Nếu cứ duy trì sự sắc bén trên hàng công và khả năng phòng ngự ấn tượng, thầy trò HLV Kiatisak sẽ thực sự là ứng viên cho chức vô địch V-League 2021.

HAGL thời điểm hiện tại đang có sự hậu thuẫn lớn và hội đủ điều kiện để có thể trở thành nhà vô địch V-League 2021.

Nếu giữ được phong độ, duy trì được trạng thái, tin thần tốt thì chức vô địch sẽ gọi tên HAGL.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm