Long An tiễn Đồng Tháp xuống hạng Nhì

30/10/2020 18:26 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá miền Tây tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ảm đạm sau nhiều năm liên tục ngụp lặn ở các hạng đấu thấp hơn V-League. Chiều 30/10, Long An đã đánh bại Đồng Tháp để ở lại giải hạng Nhất 2021.

4 phút phản lưới 2 lần, Long An dâng vé lên V-League cho Viettel

4 phút phản lưới 2 lần, Long An dâng vé lên V-League cho Viettel

Dẫn trước 2-1 cho đến khi trận đấu chưa còn đến 10 phút nhưng bộ đôi trung vệ Phước Vĩnh – Thành Trung đã “biếu quà” cho Viettel với 2 bàn đá phản. Món hời đó của đội chủ nhà có thể sẽ giúp Viettel sớm đoạt vé lên chuyên.

Trước lượt trận cuối cùng giải hạng Nhất QG 2020 lúc 15h30 chiều 30/10, bóng đá miền Tây lại khiến người dân nơi đây đau đáu khi 2/4 CLB ở giải hạng Nhất phải đối đầu nhau để thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Ngoài An Giang đã an toàn sau lượt đi, XSKT Cần Thơ cũng trụ hạng sớm sau đó thì chỉ còn Long An và Đồng Tháp phải quyết đấu. Long An yếu thế hơn khi chỉ có 13 điểm trước cuộc chạm trán Đồng Tháp (15 điểm) vòng cuối và phải thắng mới mong trụ hạng.

Trước trận đấu ở sân Tân An, thầy trò HLV Phan Văn Giàu đã được lãnh đạo tỉnh Long An gặp gỡ, động viên tinh thần.

Niềm vui thăng hạng của Long An. Ảnh: Clip Next Media
Niềm vui thăng hạng của Long An. Ảnh: Clip Next Media

Do đó, Long An đã chơi với quyết tâm cao nhất. Đội khách dù nắm lợi thế chỉ cần hoà là trụ hạng nhưng CLB giàu truyền thống bậc nhất bóng đá miền Tây này lại không được may mắn song hành.

Họ chịu bàn thua ngay phút cuối hiệp 1 khi Hoàng Anh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc để mở tỷ số trận đấu.

Nước mắt xuống hạng với cầu thủ Đồng Tháp. Ảnh: Clip Next Media
Nước mắt xuống hạng với cầu thủ Đồng Tháp. Ảnh: Clip Next Media

Sang hiệp 2, Đồng Tháp ào ạt dâng cao tìm bàn gỡ. Họ thậm chí được hưởng 11m nhưng lại sút bóng trúng xà ngang và bỏ qua cơ hội ăn bàn mười mươi.

Điều đó khiến Đồng Tháp phải trả giá bằng trận thua 0-1, qua đó chính thức rớt xuống hạng Nhì sang năm. Đồng Tháp có 15 điểm, xếp cuối bảng và chỉ kém Long An 1 điểm.

Một thất bại cay đắng cho người làm bóng đá Đồng Tháp, báo hiệu một năm khốn khó cho môn thể thao vua xứ bưng biền. Trước đó, hàng loạt cầu thủ U21 Đồng Tháp đã dính án phạt nặng vì mua bán độ ở giải trẻ quốc gia.

Đến chiều 30/10, họ lại đón thêm cú sốc chia tay cả giải hạng Nhất và là CLB duy nhất phải xuống hạng Nhì.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm