Lời chia tay đẹp của Quang Hải

12/04/2022 05:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể tỏa sáng trong cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 chiều 11/4 ở sân Hòa Xuân nhưng Quang Hải vẫn được hưởng niềm vui trọn vẹn cùng các đồng đội khi Hà Nội FC lọt vào tứ kết theo kịch bản khó tin.

Quang Hải vẫn được đăng ký tại vòng 1/8 Cúp quốc gia

Quang Hải vẫn được đăng ký tại vòng 1/8 Cúp quốc gia

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn được CLB Hà Nội đăng ký vào danh sách thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022, trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân lúc 17h00 ngày 11/4.

Đội bóng Thủ đô đã trình diễn thứ bóng đá ấn tượng như cách họ lấn áp các đối thủ đã gặp năm nay. Các học trò của HLV Chun Jae Ho ép sân đội chủ nhà hoàn toàn và chỉ có may mắn cùng tài nghệ của Thanh Bình mới giúp SHB Đà Nẵng trắng lưới trong hiệp 1.

Sự có mặt của ông bầu Đỗ Quang Hiển trên khán đài trong trận đấu cuối cùng của Quang Hải với Hà Nội FC là một phần khiến đội khách chơi rất nỗ lực để giúp đồng đội có màn chia tay đẹp. Tiền vệ sinh năm 1997 thu hút mọi sự chú ý, nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã dùng những Minh Tâm, Anh Tuấn chia cắt rất tốt cầu thủ này.

Đội bóng Thủ đô không ghi được bàn dẫn trước, họ còn bị chủ nhà trừng phạt ngay đầu hiệp 2 với pha thoát xuống của Đình Duy. Cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng dũng mãnh qua mặt cả Việt Anh lẫn Thành Chung để nhanh chân đưa bóng vào góc xa khiến Tấn Trường bó tay.

SHB Đà Nẵng bảo vệ thành quả đó đến tận những phút cuối. Họ thậm chí còn được hưởng 11m khi ngoại binh đội nhà bị Văn Tới phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng Anh Quang lại bị Tấn Trường bắt bài quả phạt đền. Chỉ sau đó không lâu, SHB Đà Nẵng bị trừng phạt bởi lão tướng Thành Lương vào sân thay người trong hiệp 2.

Tiền vệ 34 tuổi thực hiện cả 2 đường kiến tạo để Thái Quý và Siladi ghi 2 bàn trong 5 phút cuối trận, giúp Hà Nội FC lội ngược dòng không tưởng. Các CĐV có mặt ở sân Hòa Xuân chỉ biết kêu trời với màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Quang Hải có thể cũng thở phào nhẹ nhõm khi chia tay đội bóng thân yêu bằng một kết quả như ý, dù có chút tiếc nuối do bị thay ra giữa chừng bởi Tuấn Hải. Bầu Hiển cũng kịp thời có mặt để chia tay công thần Hà Nội FC trước khi tiền vệ 25 tuổi nhiều khả năng sẽ ra mắt một CLB ở nước ngoài những ngày tới. Nhiều người có thể cũng ấn tượng với hình ảnh lưu luyến của Quang Hải và bầu Hiển những ngày qua.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Cúp quốc gia, U23 Việt Nam, SEA Games, SEA Games 31, CLB Hà Nội, V-League, Quang Hải xuất ngoại, Nguyễn Quang Hải
Sau trận đấu này Quang Hải (phải) sẽ chính thức chia thay Hà Nội. Ảnh: Trần Tuấn

Ở vòng tứ kết, các đồng đội của Quang Hải sẽ gặp hiện tượng của mùa giải năm nay là Bình Phước. Với việc Bình Phước đã loại những SLNA và Quảng Nam, lại được chơi nội binh sòng phẳng với Hà Nội FC sắp tới, có thể đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc sẽ gây nhiều khó khăn cho đại biểu Thủ đô trên chính sân nhà của họ.

Vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 khép lại với ưu thế lấn lướt của các đội chủ nhà khi 6/8 đội giành quyền đi tiếp vào tứ kết, chỉ có TP.HCM và SHB Đà Nẵng là không tận dụng được điều này. Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 đại diện ở giải hạng Nhất còn sót lại ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Vòng đấu này cũng chứng kiến những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, HAGL, Viettel và T.Bình Định giành quyền đi tiếp theo cách rất kịch tính, trừ Viettel. Đội bóng áo lính dễ dàng có thắng lợi 5-0 trước Cần Thơ trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng vào tối 11/4.

Còn lại, HAGL rất vất vả mới thắng được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà sau 2 hiệp chính hòa 0-0. Công Phượng cùng đồng đội đã tự tin hơn trên chấm 11m để hạ gục đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công. Họ sẽ gặp Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất tại tứ kết.

T.Bình Định đã rất mưu mẹo để vượt qua Hải Phòng vốn rất khó chơi ở sân nhà Quy Nhơn. Những tưởng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua ở chấm 11m thì ngôi sao tấn công tốt nhất của họ là Da Silva và Rafaelson đã có pha dàn xếp ấn tượng phút cuối trận để khiến đội khách nhận thất bại tối thiểu. Đối thủ của thầy trò HLV Đức Thắng ở trận tứ kết tại sân Quy Nhơn sẽ là một Viettel vốn luôn chiến thắng họ 2 năm qua.

Trận tứ kết còn lại sẽ là màn so tài của Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất sẽ chơi “xanh chín” với đối thủ khi có ưu thế sân nhà và họ cũng không cần lo về khoản ngoại binh. Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều động lực để gây bất ngờ với đoàn quân của HLV Petrovic khi những năm qua họ luôn chơi tốt ở đấu trường Cúp.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm