Lính Viettel đưa U22 Việt Nam vào bán kết sớm

20/02/2019 13:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không có gì bất ngờ khi những đàn anh về tuổi đời hay tuổi nghề như Đức Nam, Bảo Toàn, Minh Bình nổi bật hơn cái tên xa lạ Trần Danh Trung để giúp U22 Việt Nam đi tiếp ở giải đấu trên đất Campuchia. Nhưng điều HLV Quốc Tuấn có lẽ cũng thấy bất ngờ khi cậu học trò nhận “vé vớt” lên đường lại đang làm mưa làm gió trong đội hình đội tuyển.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á ngày 20/2:

15h30: U22 Indonesia vs U22 Malaysia (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h30: U22 Campuchia vs U22 Myanmar (trực tiếp VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Trần Danh Trung khiêm tốn phát biểu sau khi lập cú đúp vào lưới U22 Philippines, 2 bàn thắng mở ra chiến thắng đậm 4-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste, qua đó giành vé sớm vào bán kết: “Hôm nay tôi ghi được 2 bàn, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Toàn đội đã chơi tốt để giành vé vào bán kết sớm”.

Được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có thể là lần thứ 2 liên tiếp của U22 Việt Nam ở giải tập huấn trên đất Campuchia, tiền đạo sinh năm 2000 có mơ cũng không nghĩ mình có thể làm được điều bất ngờ như thế.

Lý do là bởi trước khi chốt quân số 23 cầu thủ U22 Việt Nam sang Campuchia, Danh Trung không hề nổi bật như những Thanh Bình, Bảo Toàn, Minh Bình hay Đức Nam. Ở giải hạng Nhất trong màu áo Viettel, Danh Trung cũng không có nhiều cơ hội ra sân để kịp ghi bàn cho đội nhà.

So với những người đồng đội chơi cùng vị trí như Đức Nam (ghi 7 bàn ở giải hạng Nhất cho Hà Nội B mùa trước), Xuân Tú (cũng có 1 bàn cho Hà Nội B), Danh Trung vì thế cũng không được trao suất đá chính ở đội tuyển. Đến khi những đồng đội thuộc thành phần chính của đội 1 như tiền đạo số 1 của đội tuyển Thanh Bình bị Viettel gọi về để chuẩn bị cho V-League sắp cận kề, Danh Trung mới có suất lên đường cùng U22 Việt Nam.

HLV Quốc Tuấn đã rất đau đầu và than phiền về lực lượng mỏng manh khi các CLB không tạo điều kiện tốt nhất cho U22 Việt Nam. Trường hợp của Danh Trung cũng không có nhiều phương án để ông Tuấn lựa chọn. Do Viettel không có kế hoạch sử dụng Danh Trung, cầu thủ sinh ra ở Huế mới được đi theo đội tuyển. Ngoài Đức Nam, Danh Trung và Xuân Tú là tiền đạo thứ thiệt mà HLV Quốc Tuấn có trong tay. Minh Bình cũng chỉ là một tiền vệ đa năng có thể đôn cao để chơi tiền đạo khi cần.

Bắt đầu từ chân dự bị, nhưng khi các đồng đội im tiếng, Danh Trung đã tự khẳng định năng lực của mình. Chân sút 19 tuổi trong lần đầu khoác áo một đội tuyển trẻ quốc gia đã tỏa sáng ngoạn mục ở cả 2 trận đầu của U22 Việt Nam. Từ việc mở ra màn lội dòng 2-1 trước U22 Philippines để giải tỏa vô số áp lực đè nặng lên các đồng đội, tối 19/2, tiền đạo sinh năm 2000 được HLV Quốc Tuấn tưởng thưởng bằng suất đá chính và để đền đáp ông thầy, Danh Trung ghi cả 2 bàn thắng đầu tiên để mở ra vé vào bán kết cho U22 Việt Nam.

Trong thế trận các đối thủ gặp U22 Việt Nam đều lựa chọn cách phòng ngự kín kẽ, Danh Trung đã tận dụng bản năng săn bàn của mình để trừng phạt sai lầm của đối thủ. U22 Timor Leste đã sơ suất trong tình huống gần cuối hiệp 1, thời điểm họ sắp khiến thầy trò HLV Quốc Tuấn nóng vội nếu tỷ số 0-0 được giữ đến đầu hiệp 2.

Nhưng chân sút thuộc biên chế Viettel đã lên tiếng để biến cục diện trận đấu trở nên dễ dàng hơn hẳn. 4 bàn thắng mà U22 Việt Nam có được tối 19/2 cũng giúp thầy trò HLV Quốc Tuấn chính thức đòi lại ngôi đầu của U22 Thái Lan có được cách đó vài giờ đồng hồ.

Từ chỗ có thể bị xem là người thừa, Danh Trung giờ là vũ khí hạng nặng mà HLV Quốc Tuấn có trong tay. Ông “nâng niu” tiền đạo này bằng cách cho ra sân nghỉ sớm để tính toán các trận đấu tiếp theo. 3 bàn thắng và là chân sút hiệu quả nhất của U22 Việt Nam, Danh Trung đã gửi lời giới thiệu hoàn hảo cho Viettel ở V-League 2019 và cả HLV Park Hang Seo trong kế hoạch lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Sự tỏa sáng của tiền đạo thế hệ 2000 từ cậu bé khá vô danh và những cầu thủ U22 Việt Nam vốn không được đánh giá cao ở giải tập huấn này cũng thêm một lần khẳng định nguồn lực có thừa của nền bóng đá. Chỉ cần mở ra cho họ những cánh cửa cơ hội và cần thêm một ông thầy giỏi, tương lai nền bóng đá sẽ trở nên rực rỡ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm