Lee Nguyễn và nỗi thất vọng với CLB TP.HCM

21/04/2021 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không những hết mơ TOP 6, CLB TPHCM còn thất bại toàn diện về chuyên môn ở mùa bóng LS V-League 2021 này.

Lee Nguyễn đua trụ hạng cùng CLB TP.HCM

Lee Nguyễn đua trụ hạng cùng CLB TP.HCM

CLB TPHCM đã phải trả giá khi kỳ vọng quá nhiều vào Lee Nguyễn và 3 ngoại binh Brazil trên hàng công. Với chỉ 1 điểm có được ở Thanh Hóa tối 12/4, mục tiêu của CLB TP.HCM bây giờ rõ ràng chỉ là trụ hạng.

Dù vẫn còn 3 trận lượt đi nhưng đích thân HLV Alexandre Polking đã thừa nhận cuộc đua vô địch đã chấm dứt với CLB TP.HCM sau trận thua Nam Định. Một thất bại khiến Lee Nguyễn lại tiếp tục nếm trái đắng ngày trở về V-League.

CLB đặt mục tiêu vô địch V-League 2021 lại thêm một năm buồn kể từ ngày trở lại V-League 2017. Sau 2 năm xếp 12/14, TP.HCM khởi sắc ở mùa 2019 với HLV Chung Hae Seong.

Chiến lược gia người Hàn Quốc bất ngờ mang về tấm HCB V-League cho CLB TP.HCM trong bối cảnh ít ai tin tưởng.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam hôm nay, bảng xếp hạng V-League 2021, TPHCM vs Viettel, vòng 11 V-League 2021
Joao Paulo và 2 người đồng hương Barros - Silva phải rời TP.HCM vì quá kém cỏi. Ảnh: VPF

Nhưng cũng vẫn là cựu trợ lý ĐTQG Hàn Quốc, một năm sau đã không thể đưa CLB TP.HCM vượt vũ môn trước sự kỳ vọng quá lớn của lãnh đạo đội bóng. TP.HCM trầy trật vào TOP 8 sau lượt đi.

CLB TP.HCM cuối cùng cũng chia tay HLV Chung Hae Seong sau V-League 2020 và nhiều CĐV cảm thấy tiếc nuối cho chiến lược gia tới từ xứ sở kim chi vì về chuyên môn, ông hiểu CLB đang yếu và thiếu gì.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam hôm nay, bảng xếp hạng V-League 2021, TPHCM vs Viettel, vòng 11 V-League 2021
Mùa giải 2021 sẽ lại là thất bại nữa của Lee Nguyễn ở V-League. Ảnh: TPHCM

Tuy nhiên, sự nóng vội trong cách chinh phục mục tiêu từ CLB đã khiến ông phải sớm kết thúc hành trình của mình ở dải đất hình chữ S.

Trước đó, HLV Chung Hae Seong đã khẳng định mình muốn khép lại sự nghiệp của mình ở Việt Nam và giúp trong công tác “trồng người” sau này nhưng tất cả chỉ là giấc mơ không thành sự thực.

Ông Chung Hae Seong ra đi và việc CLB TP.HCM đưa về HLV Alexandre Polking và trao cho ông bản hợp đồng 2 năm đầy gấp gáp.

Đến giờ, CLB TP.HCM thất bại toàn diện vì ông thầy mang 2 dòng máu Brazil-Đức. TP.HCM mới có 10 điểm và xếp hạng 12. Họ chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đội sổ đúng 1 điểm. Nếu thua cả Viettel ở sân Thống Nhất tuần này, nguy cơ phải xuống cuối bảng là thực tế. 

Tuy đã hết kiên nhẫn với HLV Polking nhưng mức lương khổng lồ đang phải trả cho ông cùng phí đền bù hợp đồng quá lớn khiến lãnh đạo CLB TP.HCM không dám "xuống tay". Họ chỉ đành xử lý phần nổi của tảng băng khi thanh lý 3 ngoại binh chơi không hiệu quả.

Dario Silva và Junior Barros mỗi người ghi chỉ 1 bàn cho TP.HCM còn Joao Paulo không có bàn nào. Hơn 1 triệu USD để đổi lại sự phục vụ của 3 cầu thủ còn kém hơn cả nội binh này thực sự là nỗi thất vọng. 

Đó là lý do nếu Công Phượng được bầu Đức đồng ý, CLB TP.HCM sẽ chi số tiền 15 tỷ đồng để có tiền đạo HAGL.

Trong khi đó, lần trở về V-League sau 10 năm với Lee Nguyễn thực sự không như kỳ vọng. CLB TP.HCM giờ phải loay hoay tìm người thay thế 3 ngoại binh và Lee Nguyễn lại vật lộn với nhiệm vụ mới không vui vẻ gì.

CLB TP.HCM phải mua gấp 1 ngoại binh biết phòng ngự, trực tiếp để thừa nhận sai lầm hồi đầu năm đã bỏ trung vệ Diakite để thay suất cho cả 3 ngoại binh trên hàng công. Cùng HLV Polking, có thể Lee Nguyễn còn không thể vui trong nhiều ngày nữa.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm