Lee Nguyễn và bài toán khó cho CLB TP.HCM

10/01/2021 08:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- CLB TPHCM sẽ không dễ dàng trong việc tiếp cận mùa giải mới 2021 theo hướng tích cực nhất vì ngoài Lee Nguyễn đóng vai trò sáng tạo, đội còn có nhiều bài toán khó chưa có lời giải.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn muốn vô địch V-League cùng CLB TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn muốn vô địch V-League cùng CLB TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn muốn vô địch V-League cùng CLB TPHCM.

Điều khá trùng hợp với 2 CLB cùng thành phố năm nay là nếu Sài Gòn FC chia tay đến hơn 20 con người thì TP.HCM cũng cho ra đi một nửa quân số. Đội bóng này thậm chí thay luôn thuyền trưởng và ê-kíp huấn luyện.

CLB có biệt danh “chiến hạm đỏ” gửi gắm tương lai cho một HLV mới toanh chưa có kinh nghiệm làm việc ở V-League và một ngôi sao sáng giá bậc nhất Lee Nguyễn quay lại Việt Nam thi đấu sau hàng chục năm.

CLB TP.HCM vận hành đội hình quay quanh tiền vệ sáng tạo Lee Nguyễn. Có thể hiểu với triết lý chơi bóng của HLV Polking, ông đồng quan điểm với chiến lược gia danh tiếng Pep Guardiola của Manchester City.

Thứ bóng đá của ông là không có chuyện cầu may và thay vì những đường chuyền bổng, chuyền dài vượt tuyến, CLB TP.HCM phải đá chắc chắn, nhẫn nại. Ngay cả các thủ môn cũng phải biết dùng chân để tham gia vào lối chơi chung.

Lee Nguyễn, Tuấn Tài, Công Phượng, bóng đá, tin bóng đá, tin tuc bong da, HLV Polking, TP.HCM, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, chuyển nhượng V-League
Lee Nguyễn sẽ nghỉ ít nhất 2 vòng đấu với CLB TPHCM. Ảnh: Getty

Cách đá này trên lý thuyết rất hợp với cầu thủ Việt Nam nhưng nó là xa lạ với môi trường V-League vốn lâu nay chỉ quen phất dài cho các ngoại binh phía trên để đua tốc độ, tỳ đè, càn lướt, đồng thời dễ dàng hơn cho các cầu thủ nội.

HLV Chung Hae Seong sau mùa giải 2019 thành công đã hết bài và những gì diễn ra năm ngoái đã khiến ông thầy người Hàn Quốc phải ra đi.

CLB TP.HCM xây dựng cách đá mới và đương nhiên cần thời gian để cầu thủ thích nghi. Tuy nhiên, con người quan trọng nhất của lối chơi này là Lee Nguyễn lại không hề có điều kiện làm quen với môi trường mới.

Lee Nguyễn sẽ hết hạn cách ly gần 1 tuần sau khi V-League đã thi đấu trận đầu. Tiền vệ này chỉ có thể thi đấu sớm nhất vào vòng 3 và đây có lẽ cũng là canh bạc của HLV Polking.

Tương lai của chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức và Brazil phụ thuộc nhiều vào Lee Nguyễn. Ngoài ra, 2 tiền đạo Dario Silva và Joao Paulo cũng chưa rõ có thích nghi nhanh với HLV Polking hay không.

Hiện tại, mới chỉ có Dario Silva đến TP.HCM. Người còn lại Joao Paulo có thể sẽ chung hoàn cảnh với Lee Nguyễn, tức CLB TP.HCM phải thi đấu trong hoàn cảnh thiệt thòi ngoại binh so với nhiều đội ở vài vòng đầu.

Hai ngoại binh mới của TP.HCM cũng khiến nhiều CĐV của đội bóng này lo ngại về những bài học cầu thủ “Tây” trong quá khứ. Từ khi trở lại V-League đến nay, trừ mùa giải 2019, TP.HCM gần như năm nào cũng tốn kém lớn cho những ngoại binh không mấy hiệu quả.

Năm ngoái, CLB TP.HCM đã sa thải nửa tá ngoại binh vì không đóng góp nhiều cho CLB và vẫn phải phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Công Phượng.

Hiện tại, HLV Polking cũng không có tay săn bàn nào sáng giá trong đội hình. Cái tên sáng giá nhất là Hồ Tuấn Tài đã chính thức nghỉ dài hạn và có thể sẽ phải qua Tết nguyên đán mới tập nặng và trở lại thi đấu.

Quang Nam cũng đang gặp chút vấn đề còn 2 tiền đạo khác là Xuân Nam không ổn định và Công Thành mới chuyển tới từ đội hạng Nhất Đồng Tháp.

HLV Polking muốn áp dụng triệt để triết lý bóng đá mới mình gây dựng cho TP.HCM, nhưng mùa giải 2021 có vẻ đã bắt đầu không như ý cựu HLV Bangkok United.

Thầy trò HLV Polking sẽ có chuyến làm khách gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ngày 17/1 ở vòng 1 V-League 2021. Sau đó, họ về sân nhà Thống Nhất để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 tuần sau.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm