Lee Nguyễn khiến V League sục sôi

22/02/2020 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chuyện Lee Nguyễn có chính thức đầu quân cho TP.HCM hay không có thể phải chờ đến 17h00 ngày 22/2/2020, thời hạn cuối cùng VPF quyết định cho các CLB chốt danh sách đăng ký. Tuy nhiên từ lúc này, CĐV đã háo hức mong chờ giải đấu diễn ra sau thời gian dài trì hoãn.

Đội của Công Phượng nằm 'cửa dưới', nín thở chờ Lee Nguyễn

Đội của Công Phượng nằm 'cửa dưới', nín thở chờ Lee Nguyễn

Dù đã chính thức đưa ra đề nghị kỷ lục 1 triệu đô la cho 2 năm hợp đồng với TP.HCM đến phía Lee Nguyễn, nhưng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và các CĐV đội bóng Sài thành đang hồi hộp chưa biết phản hồi của cầu thủ gốc Việt.

TP.HCM càng được săn đón hơn cả khi họ sẽ xuất quân thi đấu Siêu Cúp QG gặp Hà Nội trong hoàn cảnh hàng loạt ngôi sao về đầu quân. HLV Chung Hae Seong đã để hơn chục cầu thủ giúp TP.HCM đoạt danh hiệu Á quân V-League 2019 ra đi nhưng cũng đón về những cái tên “bom tấn” như Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn, Diakate, Seo Yong Duk. Có thể những ngày tới, TP.HCM còn có thêm vài ngoại binh chất lượng nơi hàng tiền đạo để thay thế cho Matias và Prodell đang chấn thương dài hạn.

TP.HCM sẽ thách thức đáng kể quyền lực thống trị của nhà bầu Hiển trong mùa giải 2020. Đáng kể nhất là ĐKVĐ Hà Nội vẫn âm thầm chuẩn bị như mọi năm, nhưng ai cũng hiểu với nguồn lực ổn định từ nhiều năm qua, không dễ để TP.HCM muốn lật đổ là được. Hà Nội vẫn có những trụ cột ở ĐTQG như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng… bên cạnh Omar, Moses, Văn Quyết, Văn Kiên, Văn Đại thừa kinh nghiệm.

Sự bổ sung đáng kể nhất là tiền đạo Rimario, kèm sức trẻ của Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú có thể sẽ vừa đủ để Hà Nội duy trì sức mạnh trong mùa giải họ không phải vắt kiệt sức như năm ngoái. Nếu chỉ dồn sức cho đấu trường quốc nội, Hà Nội vẫn là “ông lớn” đáng gờm bậc nhất.

TP.HCM sẽ đáng xem hơn với sự kết hợp của Lee Nguyễn - Công Phượng cùng các ngoại binh đắt giá trong đội hình mùa này
TP.HCM sẽ đáng xem hơn với sự kết hợp của Lee Nguyễn - Công Phượng cùng các ngoại binh đắt giá trong đội hình mùa này

Đội bóng cùng thành phố với Hà Nội là Viettel cũng được nhận định sẽ bứt phá từ mùa giải 2020 sau một năm đóng phận “tân binh”. Thầy trò HLV Hải Biên có không ít cái tên cũ chất lượng như Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Ngọc Hải, Bruno. Đón thêm Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc (từ SLNA) và bổ sung hai ngoại binh người Brazil như Luiz Silva và Caíque Lemes hứa hẹn sẽ giúp Viettel tăng thăm sức cạnh tranh.

Không xa Hà Nội, Thanh Hoá cũng nổi lên khi họ quyết tâm tái thiết lực lượng. Hợp đồng đáng chú ý nhất với CLB này là chiêu mộ chân sút ghi bàn số 1 V-League Hoàng Vũ Samson, trung vệ ngoại hay nhất V-League 2019 Epassi (từ TP.HCM). Những cầu thủ có kinh nghiệm như thủ thành Thanh Diệp (TP.HCM), Xuân Hùng, Văn Lợi, Hoàng Dương (Hải Phòng) cũng sẽ giúp CLB này một sức sống mới.

SLNA sau sự ra đi của hơn một đội hình 12 cầu thủ cho thấy họ có thể sẽ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng khiêm tốn năm nay. Những cái tên họ đưa về như thủ thành Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn), tiền vệ Vương Quốc Trung (Thanh Hoá) hay các ngoại binh như trung vệ Sasa Novakovic (R&F Hong Kong), tiền đạo Musa Najare (Sagrada) và Peter Onyekachi (Hapoel Kfar Saba) cũng chưa đánh giá được khả năng. Có điều, SLNA thường gây bất ngờ với các ngoại binh và cầu thủ nội mới được tin dùng.

Tâm điểm của V-League 2020 có lẽ sẽ là cuộc đối đầu Hà Nội - TP.HCM. Ảnh: VPF
Tâm điểm của V-League 2020 có lẽ sẽ là cuộc đối đầu Hà Nội - TP.HCM. Ảnh: VPF

Chung nhóm trung bình của V-League còn có thêm Sài Gòn, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh. Các đội bóng này không có nhiều sự tăng viện đáng kể về lực lượng.

Trong đó, Sài Gòn sau khi đổi chủ chỉ có thêm cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Tài và hai trung vệ Thiago Moura, Ahn Byung Keon đáng chú ý. SHB Đà Nẵng bổ sung mạnh mẽ hơn với ngoại binh Akinade (TP.HCM), Tài Lộc (Long An) hay Đình Hoàng (SLNA)…

Than Quảng Ninh sau trận đại bại Bali United có vẻ không mặn mà gì đấu trường AFC Cup 2020. Họ sẽ chỉ dồn lực cho V-League và những tiền đạo tăng cường như Jermie Lynch, Andre Fagan (Hải Phòng) hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho HLV Phan Thanh Hùng đua Top đầu.

Cựu vương V-League B.Bình Dương cũng chỉ mong cán đích Top 5 khi bổ sung nhiều nhưng đa số chỉ là những cái tên bình thường như ba tiền đạo Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Trung Đại Dương, Toure (Sanna Khánh Hòa BVN), Thắng Toàn (HAGL).

Nhóm cuối hứa hẹn sẽ lại chạy đua khốc liệt vị trí trụ hạng gồm DNH Nam Định, HAGL, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng. Điểm chung ở các CLB này đều không biến động lớn về lực lượng.

Hoặc nếu có như trường hợp của HAGL và Hải Phòng, đa số đều tận dụng nguồn lực sẵn có đôn lên từ lò đào tạo trẻ của CLB. HAGL nổi bật hơn với hai hậu vệ Damir Memovic (SLNA) và Steven Đặng. Đây cũng là nhóm đội chi tiêu vào dạng dè xẻn nhất V-League.

Cơ hội thăng tiến để gây bất ngờ do đó có thể cũng không cao.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm