Lee Nguyễn khen Thanh Thắng, Bùi Tiến Dũng dự bị dài hạn

23/03/2021 09:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lee Nguyễn đã dành nhiều lời khen cho thủ thành số 1 TP.HCM hiện tại là Nguyễn Thanh Thắng. Với Lee Nguyễn, Thanh Thắng là chỗ dựa đáng tin cậy cho  vị trí thủ môn của CLB TPHCM.

TP.HCM trông vào Lee Nguyễn khi đấu Hà Nội FC

TP.HCM trông vào Lee Nguyễn khi đấu Hà Nội FC

CLB TPHCM trông chờ vào sự hưng phấn của Lee Nguyễn sau khi có bàn thắng giải tỏa ở trận thắng Sài Gòn FC. Cuộc đối đầu với Hà Nội FC tối 23/3 là thử thách nặng ký hơn cả “derby” Sài thành.

Trả lời phỏng vấn trước cuộc so tài với Hà Nội FC ở vòng 5 V-League 2021 diễn ra lúc 19h15 ngày 23/3 trên sân Thống Nhất, Lee Nguyễn cho biết: “Ở vị trí thủ môn, CLB TP.HCM có Thanh Thắng.

Anh ta luôn đem lại sự yên tâm trong khu vực cấm địa và chơi chân cũng cực kỳ hiệu quả”.

Lee Nguyễn muốn cống hiến trận cầu hay cho các CĐV tối 23/3 này. Ảnh: TPHCM
Lee Nguyễn muốn cống hiến trận cầu hay cho các CĐV. Ảnh: TPHCM

Lee Nguyễn dành những lời có cánh cho Thanh Thắng cũng không có gì khó hiểu khi thủ môn số 1 của CLB TP.HCM nhiều năm qua vẫn duy trì sự ổn định trong khung gỗ.

Thanh Thắng để thủng lưới 3 bàn sau 4 trận nhưng không hề mắc lỗi. Thậm chí nếu không phải thủ môn sinh năm 1988 đứng trong đội hình, HLV Polking còn đau đầu hơn.

Ở trận thắng Sài Gòn FC, Thanh Thắng được xem là cầu thủ xuất sắc nhất, xếp trên cả Lee Nguyễn với nhiều CĐV CLB TP.HCM.

Trước khi Lee Nguyễn có quả 11m thành bàn cuối trận, chính Thanh Thắng đã mở ra thắng lợi cho CLB bằng việc đẩy thành công cú sút phạt đền của Daisuke Matsui.

Tiền vệ đẳng cấp từng dự World Cup 2010 với Nhật Bản đã chịu thua tài nghệ của Thanh Thắng, khiến Sài Gòn FC thua trận.

Lee Nguyễn cũng đánh giá cao khả năng của các đồng đội trong CLB TP.HCM. Ngoài Thanh Thắng, còn có Tùng Quốc, Đình Khương, Lâm Ti Phông. Đây là những cầu thủ trẻ chất lượng mà Lee Nguyễn đánh giá họ sẽ phát huy hiệu quả trong tương lai gần.

“Trong đội có nhiều cầu thủ xuất sắc và các cầu thủ có tương lai rất phát triển là Lâm Ti Phông, Đình Khương, Tùng Quốc. Chúng tôi có Hoàng Thịnh và Văn Thuận chơi tốt ở tuyến giữa.

Văn Thuận là người có những đường chuyền hay còn Hoàng Thịnh có khả năng kiểm soát khu vực trung tâm. Còn nhiều cầu thủ tốt nữa mà tôi không kể hết, nhưng chúng tôi hoà quyện với nhau tuyệt vời để tạo thành một lối chơi chung”, Lee Nguyễn nói.

Đề cập đến mối lo của mình khi trở lại V-League, Lee cho biết: “Có nhiều vấn đề tôi e ngại khi thi đấu ở đây. Đầu tiên là vấn đề trọng tài, tôi hy vọng họ sẽ điều khiển trận đấu công tâm, vô tư.

Mong rằng các trọng tài sẽ bảo vệ đôi chân cầu thủ trước những lối chơi nguy hiểm, cứng rắn quá mức cần thiết”.

Cuối cùng, Lee Nguyễn cho biết: “Tôi mong đợi đội tôi sẽ thể hiện được bản chất và sự tiến bộ sau mỗi trận đấu. Hà Nội FC là CLB có nhiều cầu thủ chất lượng, lối chơi tấn công và chúng tôi cũng có phong cách đá như thế.

Chúng tôi cần chứng minh lối chơi của mình và hy vọng các CĐV sẽ được chứng kiến một trận đấu hay”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm