Lee Nguyễn được HLV trưởng khen hết lời

02/05/2021 20:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không nhiều người làm được như Lee Nguyễn khi sau trận thắng Hải Phòng vòng 12 V-League 2021. Tiền vệ 35 tuổi đã khiến khán đài sân Thống Nhất sống dậy nhiều tràng pháo tay và liên tục hô vang Lee Nguyễn.

Lee Nguyễn tỏa sáng, TPHCM hạ đẹp Hải Phòng

Lee Nguyễn tỏa sáng, TPHCM hạ đẹp Hải Phòng

Hai bàn thắng và được CĐV TP.HCM gọi to tên sau trận thắng Hải Phòng, Lee Nguyễn có màn trình diễn tuyệt vời đúng như kỳ vọng của nhiều người từ khi gia nhập CLB TP.HCM.

Lee Nguyễn bắt đầu màn trình diễn chói sáng của mình ở trận thắng Hải Phòng bằng bàn mở tỷ số phút 17 và ấn định chiến thắng 3-0 phút bù giờ cuối cùng. Tiền vệ 35 tuổi hoạt động như con thoi và sau 1 trận bị treo giò, người ta thấy Lee Nguyễn trở lại và chơi hay hơn trước rất nhiều.

Sau trận đấu, Lee đã nhận giải Cầu thủ hay nhất trận và với 5 bàn thắng đã ghi được năm nay, tiền vệ Việt kiều đang hướng tới thành tích ghi bàn hàng đầu của V-League 2021.

Lee chỉ kém 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là Văn Toàn của HAGL và Konan của Nam Định 2 bàn.

Lee Nguyễn đã chơi một trận hay nhất từ khi cập bến TPHCM và giúp đội nhà hạ đẹp Hải Phòng 3 bàn không gỡ và cũng là chiến thắng đậm nhất vòng 12 V-League 2021. Ảnh: TPHCM
Lee Nguyễn đã chơi một trận hay nhất từ khi cập bến TPHCM và giúp đội nhà hạ Hải Phòng 3 bàn không gỡ. Ảnh: TPHCM

Những pha chạm bóng của tiền vệ sinh năm 1986 khiến CĐV tấm tắc ngợi khen. Sau trận đấu, HLV Alexandre Polking cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi có Lee Nguyễn trong đội hình. Lee là cầu thủ xuất sắc, đẳng cấp cao.

Ở Việt Nam, Lee Nguyễn nếu đá ở đội nào cũng sẽ nổi bật nhưng tôi không muốn CLB TP.HCM phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào. Hôm nay, toàn đội đã chơi tốt. Ngọc Đức cũng chơi hay trận này, dù tôi đã định thay cậu ấy vì xuống sức.

Chúng tôi đã giành 3 điểm quý giá và có ý nghĩa quan trọng hôm nay. Tôi hài lòng với cách nhập cuộc, kiểm soát trận đấu. Chúng tôi cũng gặp một số khó khăn khi các cầu thủ gặp chấn thương. Chúng tôi sẽ tập trung tập luyện tốt sau trận này”.

Về phần HLV Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng cho biết: “Thời tiết nắng nóng ở TP.HCM khiến các cầu thủ Hải Phòng chơi không tốt. Họ bị mất tập trung để Lee Nguyễn thoải mái sút xa ghi bàn.

Hôm nay tôi ấn tượng với Sầm Ngọc Đức và Lee Nguyễn của TP.HCM. Đặc biệt là Lee Nguyễn, cậu ấy có khả năng điều tiết trận đấu quá tốt".

Ở vòng đấu thứ 13 và cũng là khép lại giai đoạn 1, TP.HCM sẽ tới làm khách trên sân Bình Dương.

Hải Phòng được trở về Lạch Tray tiếp T.Bình Định. Trên lý thuyết, CLB TP.HCM và Hải Phòng đều có cơ hội vào TOP 6 nếu thắng trận và kết quả những trận khác thuận lợi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm