Lee Nguyễn có đối tác mới từ đội bóng cũ của Công Vinh

26/06/2021 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- CLB TP.HCM đã công bố tân binh Brendon Lucas. Cầu thủ người Brazil chơi ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua và Leixoes cũng là đội bóng mà tiền đạo Công Vinh từng chơi bóng.

 

Lee Nguyễn được HLV trưởng khen hết lời

Lee Nguyễn được HLV trưởng khen hết lời

Không nhiều người làm được như Lee Nguyễn khi sau trận thắng Hải Phòng vòng 12 V-League 2021. Tiền vệ 35 tuổi đã khiến khán đài sân Thống Nhất sống dậy nhiều tràng pháo tay và liên tục hô vang Lee Nguyễn.

 

Leixoes là CLB ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha và cách đây hơn 10 năm, HLV Calisto đã giới thiệu Công Vinh tới đây chơi bóng để làm quen với môi trường chuyên nghiệp.

Công Vinh đã học hỏi được ít nhiều và điều ấn tượng nhất là không dễ hoà nhập, các đồng đội ngoại không chuyền bóng cho cầu thủ gốc châu Á.

Công Vinh sau đó sớm về nước để thi đấu và sau khi giải nghệ, cựu đội trưởng ĐTQG cũng trở thành Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Sau khi chia tay CLB TP.HCM để người đồng hương Nguyễn Hữu Thắng về thay, Công Vinh cũng không còn liên quan tới bóng đá đỉnh cao.

Lee Nguyễn, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, V-League 2021, V-League trở lại, bảng xếp hạng V-League 2021, TPHCM, Lee, Công Vinh, Polking
Lucas đã được giới thiệu là tân binh cuối cùng của TP.HCM được bổ sung ở giai đoạn 2 V-League 2021. Ảnh: TM

CLB TP.HCM đã gặp khó khăn trong giai đoạn 1 của V-League 2021. Họ tụt xuống nhóm cuối và chỉ có 14 điểm sau 12 vòng đấu, xếp thứ 11 và gần như hết cửa đua vô địch như mục tiêu đặt ra hồi đầu mùa giải.

HLV Alexandre Polking khiến nhiều CĐV thất vọng vì đội hình loay hoay trông cậy vào Lee Nguyễn. Tiền vệ 35 tuổi vẫn đẳng cấp nhưng chỉ mình Lee Nguyễn là không thể làm nên chuyện ở TP.HCM.

CLB TP.HCM đã thanh lý hợp đồng với Dario Silva và Junior Barros rồi lấy Patrick Silva và giữ lại Joao Paulo. Bộ đôi này đều là những cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo và cũng có quốc tịch Brazil.

Tân binh mới của TP.HCM là Brendon Lucas năm nay 26 tuổi. Brendon được định giá chuyển nhượng 275 nghìn Euro, không cao so với nhiều đồng nghiệp khác ở V-League.

Với chiều cao 1m88, Brendon có thể chơi trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Đây là bổ sung tốt cho HLV Polking sau thời gian dài gặp khó vì hàng phòng ngự.

CLB TP.HCM thủng lưới 17 bàn sau 12 vòng đấu, chỉ hơn Nam Định (thủng lưới 21 bàn) đến thời điểm hiện tại. HLV Polking đầu mùa đã bỏ Diakite để tin tưởng 3 tiền đạo Brazil trên hàng công nhưng họ đã làm đội bóng này thất vọng. Đó là lý do TP.HCM phải mua sắm thêm một cầu thủ ngoại ở vị trí phòng ngự.

Ở mùa giải 2020-21, Brendon thi đấu 29 trận cho Leixoes tại Giải hạng Nhất Bồ Đào Nha.  Với những gì đã thể hiện sau 12 vòng đấu ở V-League 2021, CLB TP.HCM có thể sẽ phải rơi xuống nhóm 2 để đua trụ hạng thay vì mơ vô địch. 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm