Lấy bóng đá nuôi bóng đá

20/02/2020 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Bùi Tiến Dũng là Công Phượng, kế đến có thể là Lee Nguyễn..., cùng với Viettel, CLB TP.HCM là đội bóng tham gia tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2020, với hơn nửa đội hình được làm mới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng 1/16 Cúp C2 châu Âu: Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. Lịch bóng đá ngày 20/2, rạng sáng 21/2.

Các cầu thủ nói trên đều là những gương mặt hút quảng cáo và một chiến lược mới của CLB TP.HCM, đấy là việc khai thác các giá trị hình ảnh của cầu thủ và đội bóng, kiểu như lấy bóng đá nuôi bóng đá.

Trên thực tế, CLB TP.HCM đã đạt được thỏa thuận với Bùi Tiến Dũng từ trước SEA Games 30. Một kế hoạch phác thảo được đưa lên bàn, khi người trong cuộc cho rằng, thủ thành người Thanh Hóa sẽ tỏa sáng trên đất Philippines. Các nhãn hàng sẽ tìm đến Dũng, tìm đến đội bóng.

Song, thật không may, Bùi Tiến Dũng đã chỉ có một giải đấu đáng quên. Bước tiếp theo với Công Phượng, vẻ như an toàn hơn, bởi Phượng cũng đang thất sủng ở trời Âu. Không thành công, thì đội bóng vẫn được tiếng là đã giải cứu Công Phượng.

Về các giá trị hình ảnh và thương mại, Tiến Dũng và Công Phượng là những cầu thủ hot bậc nhất làng túc cầu nội địa từ đôi ba năm qua. Thêm Lee Nguyễn phụ họa (nếu đạt được thỏa thuận), lãnh đạo CLB TP.HCM kỳ vọng sẽ lấp đầy được 16.000 chỗ ngồi của sân Thống Nhất.

Chúng ta đều biết rằng, khán giả chính là lực lượng nuôi sống bóng đá. Tiền bán vé chỉ đóng góp một phần ngân sách, xa hơn phải là việc thu hút tài trợ. Nhà tài trợ chắc chắn sẽ phải đắn đo về lượng khán giả, CĐV tìm đến sân bóng, trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Chú thích ảnh
Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM lôi kéo thật nhiều khán giả tới sân. Ảnh: CLB TP.HCM

Sức hút của ngôi sao rất lớn. Đó là lý do CLB Hà Nội quyết giữ chân bằng được các thần tượng ở lại Hàng Đẫy, dù về lý thuyết, đại diện Thủ đô đã no nê danh hiệu và trong nhiều hoàn cảnh, họ sẽ tiếp tục thống trị giải quốc nội ít nhất 3-5 năm nữa. Theo thống kê, Hàng Đẫy và Thiên Trường (Nam Định) là những sân bóng đông khán giả nhất trong 2 năm qua.

Trở lại với CLB TP.HCM. Công Phượng đã sớm ghi điểm ngay ở trận đầu tiên chính thức của đội bóng mới tại AFC Cup 2020, với đối thủ Yagon United (hòa 2-2). Có cả “Ronaldo” Phi Sơn lẫn “Messi” Công Phượng, người hâm mộ bóng đá TP.HCM còn mong đợi gì hơn?

Thực tế, TP.HCM tưởng như đã có cả Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải và Hồ Khắc Ngọc, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá xứ Nghệ từ hơn nửa thập niên qua. Nhưng phút cuối, do không đạt được các thỏa thuận về lương và phí hợp đồng, Quế Ngọc Hải đã chuyển hướng ra Viettel, thay vì theo “người anh lớn” của mình Nguyễn Hữu Thắng vào TP.HCM.

Mùa giải 2020, đến lượt Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc tập kết ra Bắc, từ chối lời đề nghị từ phương Nam. Đó là lý do Bùi Tiến Dũng và có thể cả cựu binh Lee Nguyễn xuất hiện ở Thống Nhất để thay thế. Ngoài ra còn phải kể đến Đức Lương, Văn Sơn cũng từ Pleiku tề tựu về.

TP.HCM và Viettel, cùng Than Quảng Ninh kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng thực sự với CLB Hà Nội. Và chúng ta vẫn chưa nhắc tới B.Bình Dương, HAGL, những đội bóng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng. Về lý thuyết, mùa giải 2020 sẽ rất đáng chờ đợi.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm