Lãnh đạo VFF tham dự Đại hội AFC lần thứ 31

27/11/2021 20:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều nay (27/11), AFC đã tổ chức Đại hội lần thứ 31 nhằm tổng kết hoạt động của năm 2021 và hướng tới mục tiêu của năm 2022 cũng như các giai đoạn tiếp theo. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ Đại hội lần này tiếp tục được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

VFF kiến nghị chủ nhà Singapore điều chỉnh cơ chế bong bóng AFF Cup 2020

VFF kiến nghị chủ nhà Singapore điều chỉnh cơ chế bong bóng AFF Cup 2020

Chiều nay (22/11), AFF đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với các thành viên và BTC quốc gia chủ nhà xung quanh công tác tổ chức AFF Cup 2020. Đại diện VFF tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp có Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Đại diện VFF tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng là đại biểu chính thức, Ủy viên thường trực BCH Trần Anh Tú và Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tham dự Đại hội trên cương vị là Ủy viên Ban thường vụ AFC.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tham dự Đại hội trên cương vị là Ủy viên Ban thường vụ AFC

Sau lời phát biểu chào mừng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và phát biểu khai mạc của Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, Đại hội đã được báo cáo về kết quả hoạt động của bóng đá châu Á trong thời gian qua, bao gồm các cập nhật mới nhất kể từ kỳ Đại hội gần đây nhất tổ chức vào tháng 12/2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của AFC trong việc ứng phó của sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 để tổ chức thành công các sự kiện bóng đá quan trọng của châu lục như Vòng loại World Cup 2022, AFC Champions League, các giải đấu dành cho bóng đá trẻ và bóng đá nữ, đồng thời xác định mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn tới tiếp tục là những sự kiện thể hiện tầm vóc của châu Á gồm VCK World Cup 2022 dành cho bóng đá nam tổ chức tại Qatar, World Cup 2023 dành cho bóng đá nữ được tổ chức tại Australia và New Zealand, giải vô địch U23 châu Á 2023 tại Trung Quốc và World Cup U17 nữ 2022 do Ấn Độ đăng cai.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn

Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa nhấn mạnh rằng AFC đã làm việc liên tục trong thời gian đại dịch toàn cầu và đã nỗ lực đối mặt với những thách thức khó khăn, thông qua hợp tác và hoạch định chiến lược ưu tiên.

AFC tự hào về sự thống nhất và đoàn kết của châu Á cũng như tinh thần làm việc chăm chỉ của các Hiệp hội thành viên để cùng nhau đương đầu với thách thức lớn nhất trong lịch sử bóng đá đến từ dịch bệnh. Các kết quả đạt được là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm