Kỳ vọng sức bật mới trong 'ngôi nhà VFF'

10/01/2022 13:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào hôm qua, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm giữ chức Quyền Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2018-2022, sau khi Chủ tịch Lê Khánh Hải từ nhiệm do bận công tác.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có Chủ tịch mới

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có Chủ tịch mới

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban thi đấu của AFC, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đảm nhiệm cương vị quyền Chủ tịch tại Đại hội thường niên ngày 9/1.

Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm 100%

Theo kết quả bỏ phiếu chiều ngày hôm qua 9/1, 100% thành viên dự đại hội nhất trí để ông Trần Quốc Tuấn đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch VFF thay ông Lê Khánh Hải.

Tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi đang cảm nhận được trọng trách rất lớn mà đại hội đã tin tưởng và tín nhiệm giao cho tôi đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch VFF cho đến khi bầu chức danh chính thức Chủ tịch VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Sự tín nhiệm này là vinh dự với tôi và cũng là trọng trách mà tôi sẽ cùng các thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nâng tầm bóng đá nước nhà. Tôi tin rằng, với sự đồng thuận và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, bóng đá Việt Nam sẽ hoàn thành các chỉ tiêu”.

Ông Trần Quốc Tuấn từng là Phó Chủ tịch VFF các khóa 7 (2014-2018) và khóa 8 (2018-2022). Hiện ông Tuấn giữ chức Trưởng ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3 ông được bầu vào Thường vụ AFC (nhiệm kỳ 2019-2023).

Trước đó, ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) do bận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Hải tin tưởng, người kế nhiệm sẽ hoàn thành vai trò quyền Chủ tịch VFF trong một năm còn lại của nhiệm kỳ khóa VIII, từ đó tạo tiền đề thuận lợi hướng tới những kế hoạch mới, những mục tiêu mới.

Ông Lê Khánh Hải giữ ghế Chủ tịch VFF từ Đại hội VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018 -2022). Trong thời gian làm việc của ông Lê Khánh Hải, bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công như đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu vào đến Vòng loại thứ 3 World Cup, U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2019...

bóng đá Việt Nam, dtvn, VFF, Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, V-League, V-League 2022
Đại hội thường niên VFF đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ảnh: VFF

Đề xuất đội tuyển U21 Việt Nam dự ASIAD

Theo chia sẻ của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, VFF đang đề xuất cử đội U21 dự 2 giải đấu quan trọng là U23 Đông Nam Á tại Campuchia vào tháng 2 và ASIAD tại Trung Quốc vào tháng 9 năm nay.

“Ban chấp hành VFF đề nghị đại hội và các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho phép cử đội U21 tham dự U23 Đông Nam Á và ASIAD.

Năm 2022, bóng đá Việt Nam có quá nhiều giải đấu ở cấp trẻ U23. Để duy trì sự ổn định của hệ thống thi đấu trong nước, chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng vàchọn nội dung trọng điểm cho lứa U23. Nếu không xác định mục tiêu và có cách tiếp cận phù hợp, hệ thống thi đấu trong nước sẽ bị ảnh hưởng, sẽ tác động trực tiếp tới hệ thống các giải chuyên nghiệp của các CLB bóng đá Việt Nam”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Hiện tại, U23 Việt Nam (nóng cốt là lứa U21 mà ông Tuấn nhắc tới) được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam.Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào tại Campuchia vào tháng 2 tới. Kế tiếp, lứa cầu thủ này sẽ là lực lượng chủ chốt góp mặt ở giải đấu ASIAD tại Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng, việc phân chia nhiệm vụ cho đội U23 và U21 còn giúp bóng đá Việt Nam chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia và các mục tiêu xa hơn. Đội U23 của ông Đinh Thế Nam nhiều khả năng sẽ tham dự SEA Games tại Campuchia vào năm sau. Đây là cách làm đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Ở ASIAD 2018, bóng đá Nhật Bản cũng cử lứa U21 tới Indonesia để chuẩn bị cho Olympic Tokyo hồi năm 2021.

Trong khi đó, đội U23 Việt Nam khác sẽ vẫn do HLV Park Hang Seo trực tiếp huấn luyện nhằm chuẩn bị cho các SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 và VCK U23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 6 năm 2022.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham dự các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2022. Trong đó, mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 được đặt lên hàng đầu sau thất bại tại AFF Cup 2021. Theo ông Trần Quốc Tuấn, sau chu kỳ 10 năm chờ đợi vô địch AFF Cup đầy khó khăn, nhưng tại AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam đã làm hài lòng người hâm mộ.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ Huy chương vàng SEA Games 31 và cố gắng hết sứctại VCK Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Đội tuyển futsal nam và futsal nữ đặt mục tiêu vào đến trận chung kết SEA Games 31...

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm