King’s Cup và bài toán cho HLV Park Hang Seo

10/04/2019 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa hôm qua (9/4), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra thông báo chính thức về cái tên cuối cùng sẽ dự King’s Cup lần thứ 47 từ ngày 5 đến 8/6 tới tại tỉnh Buriram, đó là Curacao. Và theo phương thức bốc thăm mà phía chủ nhà Thái Lan ấn định, Curacao (hạng 82 thế giới) sẽ gặp đội tuyển Việt Nam (hạng 98). Ở cặp đấu còn lại, chủ nhà Thái Lan (hạng 114) sẽ đọ sức cùng Ấn Độ (hạng 101).

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là Curacao

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là Curacao

Chiều nay 9/4, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đội tuyển Curacao đã nhận lời tham dự King’s Cup lần thứ 47 tại tỉnh Buriram từ ngày 5 đến 8/6. Curacao là đối thủ của Việt Nam ở trận đầu tiên.

King’s Cup vốn chỉ là một giải đấu tập huấn nhưng nó lại diễn ra trong thời gian FIFA day, dành chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu. Chính vì thế, kết quả của giải đấu này vẫn được lấy làm căn cứ để tính điểm xếp hạng của các đội tuyển bóng đá quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 98 thế giới, 16 châu Á, vị trí cuối cùng để nằm trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế, không còn cách nào khác, thầy trò HLV Park Hang Seo phải hướng đến một kết quả thi đấu tích cực tại King’s Cup để củng cố và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

VIDEO: Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2019.

Đối thủ đã có, kế hoạch tập huấn và thi đấu tại King’ Cup của đội tuyển Việt Nam đã được chốt nhưng vào lúc này, vấn đề được dư luận quan tâm chính là tình hình nhân sự của đội tuyển. Vẫn chưa ai biết HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn những con người nào cho đội tuyển Việt Nam khi đến Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47. Từ nay đến cuối năm, bóng đá Việt Nam còn góp mặt ở hai giải đấu quan trọng ở hai cấp độ đội tuyển, đó là U23 và đội tuyển quốc gia, đó là SEA Games cùng vòng loại World Cup.

Về lý, King’s Cup có thể được coi là bước đệm, sự chuẩn bị cho một trong hai giải đấu nói trên, hoặc cả hai nên HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể chọn cầu thủ U23, kết hợp với lứa cầu thủ nhiều kinh nghiệm đã làm nên thành công tại AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả và chắc chắn sẽ được thầy Park đặt lên hàng đầu đó là chuyên môn, cầu thủ được tuyển chọn lên đội tuyển phải là những người đang có phong độ cao, đã quen với chiến thuật và lối chơi của đội tuyển trong suốt hơn 1 năm qua.

Nếu nhìn vào tiêu chí này thì có thể dễ dàng nhận ra Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng, ba cầu thủ đang chơi bóng tại Thai League cùng K League trong màu áo Muangthong United, Buriram United cùng Incheon United sẽ được lựa chọn cùng các đồng đội còn đang chơi bóng tại V-League trong màu áo Hà Nội FC, HAGL hay SLNA, Viettel..Ngặt nỗi, cả Văn Lâm, Xuân Trường lẫn Công Phượng đều đang gặp những vấn đề khác nhau ở các CLB mà họ đang đầu quân và điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ và sự tự tin của họ.

Buriram United dang dẫn đầu Thai League và thi đấu vòng bảng AFC Champions League 2019 nhưng Xuân Trường lại chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí tiền vệ trung tâm và phải ngồi trên ghế dự bị suốt một thời gian dài. Văn Lâm hay Công Phượng thường xuyên được đá chính trong đội hình Muangthong United và Incheon United nhưng điều đó lại không tỷ lệ thuận với phong độ thi đấu của những CLB.

Incheon United đã xuống cuối bảng K League còn Muangthong United thì cũng xếp 15/16 đội dự Thai League. Từ nay đến tháng 6, thời gian vẫn còn đủ để bộ ba này tiếp tục nỗ lực để ghi điểm cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia và tất nhiên, HLV Park Hang Seo qua các kênh thông tin của mình sẽ theo dõi sát sao quá trình thi đấu, phong độ của các học trò này.

Còn ở V-League, đích thân ông Park cùng trợ lý của mình sẽ theo dõi và tự đánh giá phong độ của các tuyển thủ Việt Nam, cả những trường hợp từ đội U23 vừa trở về từ vòng loại U23 châu Á cách đây chưa lâu. Phong độ chính là chìa khóa, yếu tố tiên quyết để các cầu thủ hy vọng được lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo và chính ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với bài toán này khi quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là không có nhiều.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm