Kiatisuk tin 'Messi Thái Lan' sẽ tỏa sáng ở J-League

30/11/2016 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Kiatisuk Senamuang của đội tuyển Thái Lan và chân sút Irfan Bachdim của đội tuyển Indonesia đều cho rằng Chanathip Songkrasin sẽ thi đấu thành công ở J-League.

Sau khi đội tuyển Thái Lan toàn thắng ở 3 trận vòng bảng AFF Cup 2016, HLV Kiatisuk Senamuang đã ca ngợi hết lời tiền vệ Chanathip Songkrasin và tin rằng cầu thủ này có thể gặt hái được thành công ở J-League. Chanathip Songkrasin, được mệnh danh là “Messi của Thái Lan”, mới 23 tuổi và đang khoác áo CLB Muangthong United. Cầu thủ này đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB ở Nhật Bản như Consadole Sapporo và FC Tokyo.

“Chanathip Songkrasin có thể thi đấu thành công ở Nhật Bản”, HLV Kiatisuk Senamuang phát biểu trên Four Four Two. 

“Cậu ấy có kĩ thuật, sự khéo léo và tự tin để chơi bóng tốt ở Nhật Bản hay bất cứ đâu. Chanathip Songkrasin vẫn còn trẻ và sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi và cải thiện. Đó mới là điều quan trọng nhất với cậu ấy”, HLV của đội tuyển Thái Lan nói tiếp.


HLV Kiatisuk tin Chanathip sẽ thành công ở J-League

Irfan Bachdim, chân sút 28 tuổi của đội tuyển Indonesia, đã thi đấu 2 mùa giải gần đây cho một CLB ở Nhật Bản là Consadole Sapporo. Tuy nhiên vào thứ Ba tuần này, Bachdim đã thông báo trên Instagram rằng anh đã chia tay với Consadole Sapporo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Four Four Two, Bachdim cho biết anh cũng tin rằng Chanathip Songkrasin sẽ gặt hái thành công ở Nhật Bản: “Consadole Sapporo thực sự là một bến đỗ tốt và Chanathip Songkrasin có thể chơi bóng ở đó. Cậu ấy có sự khéo léo. Tuy nhiên lối chơi ở Consadole Sapporo rất khác biệt và việc thích nghi cũng rất khó. Họ thường sử dụng sơ đồ 3-4-1-2, nên tôi không biết Consadole Sapporo sẽ cho Chanathip Songkrasin đá ở vị trí nào. Sẽ thuận lợi cho Chanathip Songkrasin nếu như cậu ấy được đá ở vị trí số 10. Tuy nhiên đó là vị trí cạnh tranh gay gắt trong đội. Nhưng Consadole Sapporo không có cầu thủ nào chơi bóng sáng tạo như Chanathip”.


Irfan Bachdim từng thi đấu ở J-League

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Kiatisuk từng ra nước ngoài thi đấu ở Malaysia, Singapore, Anh và Việt Nam. Ông rất muốn có thêm nhiều cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài chơi bóng để trưởng thành hơn: “Việc thi đấu ở một quốc gia khác sẽ giúp nâng cao bản lĩnh và tinh thần của các cầu thủ. Bởi lúc đó, không có ai hỗ trợ họ. Họ có thể học hỏi từ các HLV và cầu thủ ở đó. Họ phải thật chuyên nghiệp, phải biết mình cần làm gì, ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi ra sao. Đó là những điều rất quan trọng. Ở trong nước, các cầu thủ Thái Lan được hỗ trợ rất nhiều và họ giống như những đứa trẻ vậy”.

Màn trình diễn của Chanathip Songkrasin

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm