Kiatisuk: Thái Lan sẽ vô địch để tri ân Nhà vua đã qua đời

19/11/2016 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu AFF Suzuki Cup lần thứ năm trong lịch sử bằng trận gặp Indonesia diễn ra lúc 15h30 chiều nay (giờ Việt Nam).

Đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang là ứng cử viên hàng đầu cho suất đi tiếp ở bảng A. Với 4 danh hiệu giành được trong các năm 1996, 2000, 2002 và 2014, Thái Lan sở hữu đẳng cấp hơn hẳn Indonesia - đội đã thua trong cả 4 trận chung kết trước đó.

Hiện tại cũng chứng minh Thái Lan đang sở hữu đẳng cấp hơn hẳn nền bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan là đội duy nhất của khu vực có mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á. Ít ngày trước, Thái Lan đã cầm hòa Australia 2-2 trong thế thắng tại Bangkok.


Chia sẻ trước thềm trận ra quân gặp Indonesia, Kiatisuk nói: “Mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là chức vô địch. Nhưng mọi đối thủ trong bảng đấu đều rất mạnh. Vì thế, chúng tôi phải tập trung vào từng trận một.

Trước tiên, Thái Lan phải chơi xong vòng bảng rồi mới nghĩ tới bán kết. Đội tuyển của chúng tôi vừa thi đấu vòng loại World Cup nên một vài cầu thủ đang có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và sẽ tiến bộ. Cùng với những đội ASEAN khác, chúng tôi muốn tiếp tục thách thức đẳng cấp châu lục”.
Thái Lan cửa trên, Philippines sẽ gây bất ngờ trước Singapore

Thái Lan cửa trên, Philippines sẽ gây bất ngờ trước Singapore

Ở lượt trận ra quân, nhà đương kim vô địch Thái Lan sẽ đụng độ Indonesia, còn đội chủ nhà Philippines mang theo nhiều kì vọng gây bất ngờ khi chạm trán Singapore.


Tham dự AFF Cup 2016, tuyển Thái Lan còn có một động lực rất đặc biệt. Đó là mục tiêu giành danh hiệu để tri ân Vua Bhumibol Adulyadej, người rất yêu bóng đá và vừa qua đời cách đây chưa lâu ở tuổi 88.

Kiatisuk xúc động: “Khi chúng tôi vô địch giải đấu cách đây 2 năm, Nhà Vua đã tới xem các trận đấu. Người đã động viên đội bóng rất nhiều và giúp chúng tôi trở thành nhà vô địch. Lần này, đội tuyển sẽ tiếp tục chiến thắng dành tặng người”.

Ở chiều ngược lại, Indonesia của HLV Alfred Riedl rõ ràng đã ở một bảng đấu rất khó: “Tôi tin rằng Thái Lan là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu. Nhưng dù đối thủ là ai, ở bất kỳ trận đấu nào, bạn cũng phải ra sân và quyết định mọi thứ trên thảm cỏ”.

Trước đó, Indonesia vừa phải đón nhận tổn thất nặng khi tiền đạo chủ lực Irfan Bachdim dính chấn thương. HLV Riedl sẽ phải đặt nhiều niềm tin vào Boaz Solossa, cầu thủ chạy cánh Andik Vermansyah và nhà kiến tạo trẻ tuổi Evan Dimas.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm