Kiatisuk muốn sang J-League nhưng vẫn quyết vô địch V-League

14/01/2022 07:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của trang Thai Rath (Thái Lan) mới đây, HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai Kiatisuk có tham vọng dẫn dắt một đội bóng đang thi đấu tại J-League 1 (Nhật Bản). "Hợp đồng của HLV Kiatisuk với Hoàng Anh Gia Lai sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2022. Sau khi hết hợp đồng, anh có tham vọng dẫn dắt một đội bóng tại giải J-League của Nhật Bản", Thai Rath viết.

V-League và bài học từ Kiatisuk

V-League và bài học từ Kiatisuk

Kể từ thời điểm V-League 2006, chưa một HLV ngoại nào đủ sức gồng gánh một CLB để lên ngôi vô địch. Thời điểm đó, Henrique Calisto là nhân vật quá đỗi đặc biệt. Ông quá am hiểu bóng đá Việt Nam và được ví như “phù thủy”.

Bình luận về chức vô địch của Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, trang Thai Rath bình luận, ở thời điểm hiện tại, "Zico Thái" đang điều khiển một đội hình trong mơ.

Hoàng Anh Gia Lai có được danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Kiatisuk, sau khi đánh bại CLB Topenland Bình Định với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung ngày 9/1.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình kể từ năm 2006, "Zico Thái" mới chỉ dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (năm 2006, 2010 và hiện nay); CLB Chula United (Thái Lan, các năm 2008, 2011-2012); Chonburi (Thái Lan, 2008-2009); Bangkok (Thái Lan, 2012); Port (Thái Lan 2017); đội tuyển U23 và đội tuyển Thái Lan (2013-2016; 2014-2017).

Dù muốn đến với giải VĐQG hàng đầu châu lục trong tương lai, nhưng "Zico Thái" vẫn rất chuyên nghiệp khi tuyên bố muốn giành chức vô địch V-League 2022 cùng đội bóng phố Núi.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Pleiku vào ngày cuối cùng của năm 2021, HLV Kiatisuk đã chia sẻ những suy nghĩ và mục tiêu của mình cùng Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải 2022. HLV Kiatisuk nói: “Hiện tại chúng tôi đang chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Ở mùa giải trước, chúng tôi có phong độ tốt và dẫn đầu nhưng chưa thể giành được chức vô địch.

bóng đá Việt Nam, Kiatisuk, HAGL, J-League, dtvn, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, bầu Đức, dtvn, VFF, VPF, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc
HLV Kiatisuk muốn làm việc ở một đội bóng tại Nhật Bản trong tương lai.Ảnh: HAGL

Ở mùa giải tới, chúng tôi có thêm những cầu thủ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng để lọt vào Top 3 và cố gắng giành chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ mùa giải tới sẽ rất thú vị vì nhiều CLB sở hữu các HLV và các cầu thủ giỏi. Tôi biết khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ thành công.

Tôi hy vọng những người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ theo dõi và ủng hộ chúng tôi ở 3 đấu trường V-League, Cúp quốc gia và AFC Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong mọi cuộc cạnh tranh. Hẹn gặp lại các bạn!”.

Mặc dầu V-League 2021 bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của Covid-19 nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022.

Đây là sân chơi mà HLV Kiatisuk từng cùng đội bóng phố Núi thi đấu khi còn là cầu thủ. "Ở AFC Champions League, Hoàng Anh Gia Lai sẽ cố gắng vào đến tứ kết hoặc bán kết", HLV Kiatisuk chia sẻ sau khi cùng CLB phố Núi lên ngôi ở Cúp Hoàng đế Quang Trung.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm