Không yêu Văn Hậu đừng nói lời cay đắng!

01/10/2019 08:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kỳ vọng, trông chờ được đẩy lên đến đỉnh điểm từ Công Phượng và cho tới Văn Hậu hiện giờ từ phía người hâm mộ vô hình trung khiến những cầu thủ này phải chịu áp lực không đáng có từ chính các CĐV, đồng hương của mình khi thi đấu tại châu Âu.

Tương lai Văn Hậu tại Heerenveen: Muốn nhanh cứ phải… từ từ

Tương lai Văn Hậu tại Heerenveen: Muốn nhanh cứ phải… từ từ

Rất nhiều CĐV Việt Nam đã phát sốt lên khi Đoàn Văn Hậu làm khán giả hai trận liên tiếp ở Heerenveen. Nhưng đã có ai đặt mình vào vị thế của HLV Johnny Jansen ở hai trận đấu vừa qua để nghĩ xem ông sẽ xử lý trường hợp này như thế nào?

Cuối tuần qua, khi SC Heerenveen ra sân thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan, trận gặp VVV Venlo, tân binh đến từ Việt Nam Đoàn Văn Hậu chỉ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chứ không được hiện diện trên sân một phút nào. Ngay lập tức, trên fanpage của SC Heerenveen xuất hiện những dòng comment (bình luận) bày tỏ sự sốt ruột, thất vọng, thậm chí còn có cả những lời lẽ tương đối nặng nề hoặc kêu gọi Văn Hậu về nước.

Là người trong cuộc, một cầu thủ chuyên nghiệp nên dù tuổi đời còn trẻ nhưng tự bản thân Văn Hậu đã ý thức được mình cần phải làm gì, quan tâm gì và tránh để các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống và công việc của mình. Văn Hậu cũng chưa phải dùng đến “hạ sách” như trường hợp Công Phượng cách đây vài tháng là lên trang facebook cá nhân của mình kêu gọi các fan ngừng những bình luận tiêu cực, chỉ trích đội bóng chủ quản trên fanpage CLB Sint Truidense.

Nhưng dù gì, ít hay nhiều thì các bình luận tiêu cực cũng là không tốt với Văn Hậu hay Công Phượng, 2 trong số 3 cầu thủ Việt Nam hiện đang chơi bóng tại nước ngoài, cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho Muangthong United ở Thái Lan.

Vấn đề là các cầu thủ như Văn Hậu hay Công Phượng, kể cả trường hợp Đặng Văn Lâm cũng không thể kiểm soát được bình luận của người hâm mộ trên mạng xã hội cho dù nó có liên quan trực tiếp đến mình.

Với những ai yêu bóng đá Việt Nam thì sự kỳ vọng, chờ đợi các cầu thủ ngôi sao, nổi bật của đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công ở nước ngoài là có thể hiểu được. Nhưng kỳ vọng không đồng nghĩa với sức ép và tạo sức ép ngược cho chính những cầu thủ mà chúng ta đã và đang ủng hộ, theo dõi.

Văn Hậu năm nay mới chỉ 20 tuổi, đây cũng là chuyến xuất ngoại thi đấu đầu tiên của cầu thủ sinh ra ở Thái Bình. Hậu cũng mới chỉ có 10 ngày chuyển sang sinh sống, tập luyện và thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Hà Lan nên đòi hỏi cầu thủ này tỏa sáng, ghi dấu ấn ngay ở đội bóng mới như SC Heerenveen là điều gần như không thể.

Ngoài việc mới chỉ có ít thời gian hòa nhập, các trở ngại khách quan đến từ giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ hay môi trường sống, nếu chỉ nhìn vào yêu cầu chuyên môn thì việc Đoàn Văn Hậu chiếm suất đá chính trong vai trò hậu vệ cánh trái của SC Heerenveen lúc này là cực khó, nhất là khi Lucas Woudenberg, người đang chiếm giữ vị trí này ở đội bóng đang chơi ổn định từ đầu mùa giải đến nay.

Chính vì thế, Văn Hậu cần phải kiên nhẫn, Công Phượng cũng thế và các fan chân chính của 2 cầu thủ này nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung càng cần phải kiên nhẫn. Ai chẳng mong Văn Hậu được vào sân, ai cũng muốn được thấy hình ảnh Văn Hậu thi đấu trong một trận chính thức của SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan nhưng suy cho cùng Việt Nam vẫn còn là “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Việc được sang tập luyện và thi đấu tại châu Âu đã là một cơ hội tuyệt vời với những cầu thủ Việt Nam như Văn Hậu hay Công Phượng.

Vì thế, kiên nhẫn, bình tĩnh và duy trì sự tự tin để có động lực tối đa thể hiện khả năng của bản thân khi có cơ hội ra sân đó là điều mà Hậu hay Phượng đang làm.

Băn khoăn duy nhất nếu có chỉ nằm ở phía HLV Park Hang Seo khi triệu tập các cầu thủ này về nước thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm