Không có chuyện HLV Miura từ chức, đội tuyển Việt Nam hội quân tháng 11

15/10/2015 10:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo VFF phủ nhận thông tin HLV Miura từ chức hay sa thải ông thầy người Nhật và tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại TPHCM để thi đấu giao hữu với Kuwait ngày 12/11.

HLV Miura không từ chức

Trao đổi với báo chí sáng nay, HLV Toshiya Miura khẳng định mình không hề từ chức. Trước đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã phải nhận rất nhiều chỉ trích sau thất bại 0-3 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng xác nhận thông tin này.

Đêm qua, một tài khoản Facebook mạo danh ông Miura đã đăng dòng thông báo có đoạn: “Tôi có thể sẽ không bao giờ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam một lần nữa”.


Tuyên bố từ chức của HLV Miura là giả mạo. Ảnh: Thanh Hà

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11

Sau hai trận vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm nghỉ để hội quân trở lại vào ngày 6/11 tại TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 12/11, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với Kuwait trên sân Thống Nhất.

Trong đợt tập trung này, ông Miura sẽ gọi nhiều cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U23 để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2016 ở Qatar.

VFF bảo vệ HLV Miura

Đại diện cho VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lên tiếng bảo vệ HLV Miura: “Sự có mặt của một huấn luyện viên ngoại sau thời gian dài dùng huấn luyện viên nội đã mang lại những hơi thở mới cho đội tuyển.

Ở SEA Games vừa qua, chúng ta không vào được chung kết nhưng đã giành được huy chương đồng đầu tiên kể từ năm 2009. Đó là một quá trình rất dài.


Đội tuyển Việt Nam (trái) sẽ có trận giao hữu với Kuwait vào tháng 11. Ảnh: Thanh Hà

Nhiều người nói rằng thành tích ấy cũng chẳng có gì vì trong quá khứ, chúng ta từng đoạt huy chương bạc rồi nhưng hãy nhớ rằng huấn luyện ngoại đã mang tới thành tích ấy cho Việt Nam sau một thời gian rất dài trắng tay.

Việc U23 Việt Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết U23 châu Á cũng là một thành tích. Chỉ cần xem lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy thành tích của tiền thân U22 Việt Nam ở sân chơi này là rất kém”.

V-League khởi tranh sau Tết Nguyên đán

Theo dự kiến, V-League 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 20/2, diễn ra trong 7 tháng và kết thúc vào ngày 18/9. Mùa giải chuyên nghiệp sẽ bắt đầu bằng trận Siêu Cúp quốc gia với Bình Dương hôm 14/2.

Giải Hạng nhất kéo dài từ 9/4 tới 20/8 còn Cúp quốc gia từ 2/4 tới 24/9. Như vậy, mùa giải sẽ không bị gián đoạn vì Tết Nguyên đán hay các đợt tập trung đội tuyển dài ngày.

U21 SLNA chính thức trở thành cựu vương

U21 SLNA đã chính thức trở thành cựu vương giải U21 quốc gia sau thất bại 2-3 trước Thừa Thiên Huế tại lượt trận cuối vòng loại hôm qua. Cùng với đó, 8 suất tham dự vòng chung kết giải U21 quốc gia cũng đã được quyết định.

Cùng với chủ nhà TP. Hồ Chí Minh, 7 đội U21 giành quyền tham dự vòng chung kết là Hà Nội T&T, Thừa Thiên Huế, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Sanna Khánh Hòa và An Giang.

Vòng chung kết sẽ tổ chức từ ngày 22/10 tới 1/11 trên sân Thống Nhất.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm