Không Ali Mabkhout, UAE làm sao 'xé lưới' Văn Lâm

07/11/2019 16:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó cũng là điều mà HLV nổi tiếng Bert van Marwijk đang khá đau đầu. Đội bóng vùng Vịnh quá phụ thuộc vào tài năng của Ali Mabkhout, vậy mà tuần tới, chân sút 29 tuổi này sẽ không thể thi đấu tại Mỹ Đình.

Hà Minh Tuấn: 'Tôi sẽ ghi bàn vào lưới UAE nếu được chọn'

Hà Minh Tuấn: 'Tôi sẽ ghi bàn vào lưới UAE nếu được chọn'

Tiền đạo Hà Minh Tuấn tự tin khẳng định sẽ ghi bàn vào lưới UAE nếu được HLV Park Hang Seo lựa chọn vào đội hình thi đấu.

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 14/11: Việt Nam vs UAE (VTC1, VTC3, VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 19h45 ngày 14/11: Malaysia vs Thái Lan (VTC9)

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

 

bang xep hang bang G vong loai WC 2022, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G, BXH vong loai WC 2022, lịch thi đấu vòng loại WC 2022, Việt Nam đấu với Indonesia

Khi phạm lỗi với một cầu thủ Thái Lan ngay phút thứ 7, có lẽ Ali Mabkhout cũng không nghĩ rằng hậu quả của tấm thẻ vàng đó lại nghiêm trọng đến thế. Nhưng ngay từ lúc đó, HLV Bert van Marwijk đã phải nhíu mày suy nghĩ tìm người thay thế khi ngôi sao này bị treo giò.

Quá phụ thuộc vào Mabkhout

Ngay từ triều đại Alberto Zaccheroni, Mabkhout đã chứng tỏ vị thế số một trên hàng công UAE, khi ghi tới 12 bàn/19 tháng, và màn trình diễn của anh tại Asian Cup 2019 là một minh chứng. Nếu không có anh, UAE có lẽ đã thua Thái Lan 0-1, không thắng nổi Kyrgystan ở vòng 1/8 và Australia ở vòng tứ kết.

Đến triều đại của Bert van Marwijk, tần suất ghi bàn của Mabkhout thậm chí còn đáng sợ hơn. Chỉ trong vòng 7 tháng, anh đã ghi đến 10 bàn cho ĐTQG sau 6 trận, trong đó có 2 cú hat-trick, và 1 cú đúp. Trong ba trận vòng loại World Cup 2022, Mabkhout đều ghi bàn, với hat-trick vào lưới Indonesia (5-0), cú đúp trước Malaysia (2-1), cũng như 1 bàn vào lưới Thái Lan (1-2). Nếu anh không ghi bàn, UAE chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm sau 3 lượt trận, và xếp áp chót ở bảng G.

Hai cầu thủ hiếm hoi khác của UAE nổ súng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là Khalil Ibrahim và Tareq Ahmed. Nhưng có một điều đáng chú ý: Cả hai cầu thủ đó đều chỉ nổ súng ở trận đại thắng Indonesia, đội bóng đang sa sút kinh khủng, và đó đều là những pha lập công rất dễ dàng, nhờ hai sai lầm chết người khi bắt bóng không dính của thủ thành Wahan Hendrawan. Trước những đội bóng có khả năng phòng ngự tập trung hơn Indonesia, các đồng đội của Ali Mabkhout không biết phải làm như thế nào để tìm đường vào khung thành. Trớ trêu thay, đối thủ của họ tuần tới chỉ mới để lọt lưới 2 bàn trong 5 trận, kể từ sau Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Ahmed Khalil liệu có thể gánh vác hàng công UAE, khi Ali Mabkhout vắng mặt?

Mà ở trận đấu tới, ngoài Mabkhout bị treo giò, Khalil Ibrahim – cầu thủ đã lập cú đúp trong trận giao hữu với Dominica (4-0) hồi tháng Tám - cũng vắng mặt nốt do chấn thương. Trên hàng công, ngoại trừ Ahmed Khalil, những Jassem Yagoub, Ali Saleh, và Zaid Al-Ameri thậm chí còn chưa ra mắt ĐTQG. Ông Bert van Marwijk có gọi bổ sung Khalfan Mubarak thay thế Mabkhout, nhưng chân sút cao có 1m65 này cũng chỉ mới ghi 1 bàn sau 12 trận khoác áo ĐTQG.

Phòng ngự phản công ở Mỹ Đình?

Trong bối cảnh hiện tại, Ahmed Khalil chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất nơi hàng công UAE. Chân sút này từng ghi đến 48 bàn sau 103 trận, chỉ kém mỗi kỷ lục của Mabkhout. Anh cũng từng hai lần sút tung lưới Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015.

Kinh nghiệm rõ ràng là điểm mạnh của Ahmed Khalil, nhưng vấn đề là anh lại không có được phong độ tốt. Dưới triều đại Bert van Marwijk, anh chỉ được đá 2 trận, và đều vào sân từ ghế dự bị, với khoảng thời gian vỏn vẹn là 31 phút. Sở dĩ, nhà cầm quân người Hà Lan không mấy tin tưởng Khalil vì anh gặp vấn đề về thể lực, và mùa này cũng mới đá vỏn vẹn 200 phút trong màu áo CLB Sabah Al-Ahli. Lần gần nhất anh ghi bàn cho ĐTQG là ở trận thắng Kyrgyzstan tại Asian Cup hồi tháng Giêng, còn lần gần nhất, anh nổ súng trong màu áo CLB là hồi tháng 5/2019.

Trong bản danh sách triệu tập đợt này, HLV Bert van Marwijk chỉ có một vài thay đổi so với trận đấu với Thái Lan. Ngoài việc Khalfan Mubarak thay Ali Mabkhout trên hàng công, đáng chú ý là sự xuất hiện của hậu vệ trái 34 tuổi Yousef Jaber. Cầu thủ này đang có phong độ rất cao ở giải VĐQG với 2 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 6 trận. Thực tế thì chính tờ The National của UAE cũng nhận định rằng hai cánh là tử huyệt của UAE, bởi cả 3 bàn thua mà họ phải nhận đều đến từ những pha tạt cánh. Bert van Marwijk có lẽ rất kỳ vọng vào kinh nghiệm của Jaber, và ông cũng hy vọng anh sẽ là chìa khóa cho lối chơi phòng ngự phản công ở Mỹ Đình, với khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt.

Việc ông Bert van Marwijk triệu tập Habi Al Fardan. Trong bối cảnh hàng công kém cỏi, ông hẳn rất hy vọng anh sẽ mang tới những cú đấm từ tuyến hai, cùng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Ismail Al Hammadi và “Messi UAE” Omar Abdulrahman.

Danh sách 24 cầu thủ UAE đấu Việt Nam:

Thủ môn (3): Ali Khusaif, Khalid Eisa, Adel Alhosani

Hậu vệ (8): Hamdan Al-Kamali, Khalifa Al Hammadi, Mohammed Al Attas, Yusuf Jabir, Al Hassan Saleh, Mohammed Ali Shaker, Salem Rashid, Walid Abbas.

Tiền vệ (8): Bandar Al-Ahbabi, M.Barghash, Ali Salmeen, Tareq Ahmed, Habib Al Fardan, A. Ramadan, Ismail Al Hammadi, Omar Abdulrahman

Tiền đạo (5): Jassem Yaqoub, Ali Saleh, Zaid Al-Ameri, K. Mubarak, Ahmed Khalil.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm