Khởi tranh futsal nữ: Việt Nam thắng tưng bừng ngày ra quân

16/05/2022 05:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở trận đấu ra quân SEA Games 31, đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước đối thủ Myanmar.

Futsal nữ Việt Nam vượt  qua Thái Lan

Futsal nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan

Không ngoài dự đoán, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân SEA Games 31 bằng trận thắng đậm 6-0 trước Myanmar.

Môn futsal nữ SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh vào chiều ngày hôm qua 15/5 khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam chạm trán Myanmar, còn Thái Lan đối đầu Malaysia. Môn futsal nữ SEA Games 31 có sự hiện diện của 4 đội tuyển gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt, đội giành điểm cao nhất sẽ có được tấm HCV. Trong bối cảnh, Myanmar và Malaysia chưa có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này, tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm HCV với đối thủ chính là Thái Lan.

Theo chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Myanmar Tin Maung Htay, đội bóng của ông mới chỉ tập trung 2 tháng. Đội Myanmar không có cầu thủ futsal nữ chuyên nghiệp và đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tương tự như Myanmar, tuyển nữ futsal Malaysia cũng khó lòng có thể nghĩ tới mục tiêu giành vàng SEA Games 31. Đội tuyển nữ futsal Malaysia không có cầu thủ futsal chuyên nghiệp và một số thành viên đang phải mưu sinh bằng những công việc khác. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Myanmar, Malaysia nhận trận thua đậm trước đội tuyển nữ futsal Việt Nam và Thái Lan.

Ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Malaysia, các cô gái của chúng ta sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Biện Thị Hằng. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, futsal nữ Việt Nam chơi đầy hưng phấn và có nhiều pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Chỉ trong 3 phút từ phút thứ 8 đến 11, đội trưởng Nguyễn Thị Châu và Thanh Ngân liên tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho futsal nữ Việt Nam. Và trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trương Công Tuấn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng môn futsal nữ SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ futsal Việt Nam (giữa) thắng đậm Myanmar. Ảnh: TTXVN

Phát biểu sau trận, HLV Trương Quốc Tuấn không giấu nổi niềm vui: “Tất nhiên trận đầu tiên thì đều là khó khăn, tôi khá bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ. Họ khởi đầu rất tốt và họ làm được tất cả mảng miếng ban huấn luyện đề ra. Ban huấn luyện đặt mục tiêu giành HCV, nhưng chúng tôi cần giải quyết từng trận, nhưng cũng tùy thuộc vào phong độ của cầu thủ. Nếu chơi thăng hoa, ĐT futsal nữ Việt Nam đủ sức thắng Thái Lan”. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia (17/5) và Thái Lan (19/5).

Tại trận đấu mở màn môn futsal nữ SEA Games 31, dù được đánh giá cao hơn đối thủ Myanmar nhưng tuyển nữ Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn. Thái Lan cầm bóng nhiều và chơi áp đảo nhưng phải mãi đến phút 13, Mutita Senkram mới ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Thái Lan có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 15 và 18 do công của Jenjira và Darika.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan có thêm được 1 pha lập công của Patitta Moolpho để ấn định tỉ số 4-0. Dù giành chiến thắng cách biệt nhưng HLV trưởng futsal Thái Lan, ông Surapong Plyouwong tỏ ra không hài lòng: “Tôi không cho rằng đây là trận đấu dễ dàng. Thái Lan không thể chơi đúng khả năng của mình trong trận đấu đầu tiên. Hiệp 2 thì Thái Lan đã chơi tốt hơn và sai lầm sẽ được rút kinh nghiệp. Trận đấu với Việt Nam rất khó khăn nhưng tôi tin rằng mình có thể giành chiến thắng trước đội chủ nhà”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm