Khi Quang Hải muốn dự AFF Cup…

28/09/2022 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 26/9 của đội tuyển Việt Nam tại sân Quận 7 (TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “Tôi và HLV Park Hang Seo đã cùng thảo luận. Bản thân tôi luôn mong muốn, khát khao được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên việc có được thi đấu ở AFF Cup 2022 không thì còn phụ thuộc vào CLB của tôi. Chúng tôi sẽ làm việc về vấn đề này”.

Quang Hải chơi thế nào sau khi trở về từ Pháp?

Quang Hải chơi thế nào sau khi trở về từ Pháp?

Trong trận đấu tranh chức vô địch cúp Tam Hùng với Ấn Độ, Quang Hải được HLV Park Hang Seo xếp chơi tiền vệ và anh đã khẳng định được các phẩm chất của mình.

Trước đó, ngày 20/9, khi tham dự cuộc họp báo trước giải bóng đá giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Singapore và Ấn Độ, HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ về khả năng Quang Hải có thể thi đấu ở AFF Cup 2022 khi nói: “Chúng tôi đã trao đổi với nhau về việc này. Quang Hải sẽ cố gắng thuyết phục CLB để có thể về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy cam kết sẽ nỗ lực làm việc với Pau FC”.

Một khi cả Quang Hải cũng như HLV Park Hang Seo đưa ra cùng một xác nhận về mong muốn tham dự AFF Cup 2022 của tiền vệ đang khoác áo Pau FC thì điều này hẳn đúng là sự thực, và ở một khía cạnh khác, nó cũng cho thấy dường như cuộc phiêu lưu trời Âu của Quang Hải đang diễn ra không được như ý và có lẽ vì thế mà tiền vệ này muốn trở lại một sân chơi vừa sức hơn so với Ligue 2.

Sở dĩ nói thế bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống của FIFA Days nên Pau FC có quyền từ chối cho Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, và nếu Quang Hải thuyết phục được Pau FC cho phép anh rời CLB này trong thời gian từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023, với lịch tập huấn trước giải ít nhất là 4 tuần của HLV Park Hang Seo, thì có thể hiểu được vai trò của Quang Hải tại Pau FC là như thế nào, khi mà đội bóng này có thể không cần tới anh đến cả tháng trời.

Sự thực là Quang Hải cũng đang dần dần để mất vị trí tại Pau FC, khi mà ở 2 trận đấu gần nhất anh chỉ được vào sân thay người ở phút 80, và trước đó là 2 trận liên tiếp không thi đấu phút nào. Đây là kịch bản đã được dự báo từ trước, sau khi Quang Hải không tận dụng được quãng thời gian Pau FC còn trục trặc ở đầu mùa để xác lập vị trí, và bây giờ khi đội bóng đã ổn định về nhân sự thì Quang Hải chỉ còn có thể vào sân từ ghế dự bị.

quang hải, nguyễn quang hải, park hang seo, aff cup, vleague, hà nội fc, lịch thi đấu vleague vòng 17, pau, pau fc, ligue 2, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Quang Hải bày tỏ nguyện vọng được dự AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Trong hoàn cảnh như vậy, AFF Cup 2022 rõ ràng là một cái phao cứu sinh không thể thích hợp hơn cho Quang Hải lúc này, để anh có thể tỏa sáng và chứng tỏ rằng những gì diễn ra tại Pau FC trong thời gian vừa qua không phản ánh chính xác và đầy đủ về năng lực của Quang Hải.

Sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào dành cho Quang Hải ở AFF Cup, bởi tại đây anh đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch lúc mới 21 tuổi, và bản thân Quang Hải thì được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất khi kết thúc giải đấu.

Tuy nhiên, cơ hội để khẳng định bản thân của Quang Hải tại châu Âu lại không nhiều, và nếu từ nay cho tới hết mùa giải mà Quang Hải không thể lấy được vị trí chính thức ở Pau FC thì cuộc phiêu lưu của tiền vệ mang áo số 19 tại Ligue 2 rất có thể sẽ phải khép lại.

Và vấn đề là Quang Hải sẽ lấy được vị trí chính thức tại Pau FC bằng cách nào nếu như tháng 12 sắp tới anh sẽ trở về Việt Nam ít nhất 1 tháng để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022?

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm