'Khác biệt giữa Hà Nội và CLB TP.HCM nằm ở đẳng cấp'

20/09/2020 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “CLB TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae Seong chưa thể có được chiến thắng trong 6 cuộc đối đầu gần nhất trước Hà Nội FC. Thất bại 1-5 trước đối thủ ở trận bán kết Cúp quốc gia thêm một lần cho thấy CLB TP. HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để vươn tầm trở thành đối trọng đủ sức thách thức nhà ĐKVĐ Hà Nội. Đấy được coi như khác biệt về đẳng cấp giữa 2 đội bóng vào lúc này”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã nhìn nhận như thế về chiến thắng của CLB Hà Nội cũng như vị thế của 2 đội bóng trong buổi trò chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

HLV Hà Nội lo lắng điều gì trước trận chung kết Viettel?

HLV Hà Nội lo lắng điều gì trước trận chung kết Viettel?

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm lo lắng, nếu thời tiết có mưa lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội bóng Thủ đô.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Đẳng cấp hay bản lĩnh của một đội bóng lớn không thể có ngay tức khắc mà cần thời gian, sự kiên nhẫn, những bước xây dựng lớp lang trong quá trình phát triển.Ở đó, tham vọng, sự quyết tâm không chỉ đơn thuần đặt vào một trận đấu cụ thể hay dựa trên cầu thủ sao số để có được chiến thắng.

Trận bán kết Cúp quốc gia là ví dụ rõ nhất về điều này khi cả 2 bên đều có những thiếu hụt con người chủ chốt nhưng trong khó khăn đó, năng lực nội tại thật sự, đẳng cấp của cầu thủ và bản lĩnh sẽ lên tiếng đúng lúc để chứng tỏ giá trị của một đội bóng mạnh hơn. Hà Nội FC đang có điều này từ nhiều năm nay, CLB TP.HCM thì vẫn còn loay hoay đi tìm giá trị của riêng mình.

Khách quan nhìn nhận, chúng ta phải cảm ơn những sự đầu tư mạnh mẽ, những tham vọng thật sự ở quá trình xây dựng và tổ chức đội bóng của CLB TP.HCM trong thời gian gần đây. Phải nói rằng, ngoài Hà Nội FC thì tham vọng cùng mục tiêu của CLB TP.HCM cùng với sự đổi mới ở Sài Gòn FC hay quá trình phát triển từ Viettel đã tạo ra nhiều sự cạnh tranh tích cực, mang lại nhiều tín hiệu khả quan cho bóng đá nước nhà trong thời gian qua.

Lịch thi đấu chung kết cúp Quốc gia, Hà Nội vs Viettel, Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam, Trực tiếp bóng đá Hà Nội đấu với Viettel, Trực tiếp chung kết cúp Quốc gia
Sự đầu tư lớn cùng quyết tâm của CLB TP.HCM là rất đáng khen ngợi, nhưng đội bóng thành phố cần phải có thời gian để nâng cao đẳng cấp. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng tham vọng, có đầu tư và đặt mục tiêu là một chuyện, còn để có được kết quả như mong muốn sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác như thời gian, cần sự kiên nhẫn và cả quá trình phát triển căn cơ, đồng bộ chứ không thể ngày một ngày hai cho ra đáp án ngay được”.

“Tôi nghĩ rằng, vấn đề ở CLB TP.HCM là chưa có được tính ổn định, ổn định cả về con người lẫn lối chơi”. Ông Xương khái quát và đánh giá: “Họ có nhiều thay đổi, có những bản hợp đồng đình đám nhưng bóng đá không phải cứ kết hợp cá nhân sao số là trở thành một đội bóng mạnh ngay tức thì được. Ở đó cần sự gắn kết, am hiểu, tường tận nhau về cả phương diện quản lý đến huấn luyện và cung cách chơi bóng của cầu thủ.

Nhìn CLB TP.HCM họ chưa hội đủ điều kiện này khi đã không có tính ổn định và cả sự gắn kết trong lối chơi để tạo nên đội bóng đủ bản lĩnh trước những thời điểm quyết định hay vượt qua gian khó.

Điều này thì Hà Nội có được dù ở thời điểm này, đội bóng Thủ đô chưa thể hội đủ những con người tốt nhất của mình. Ví dụ như Hà Nội FC đã gặp nhiều khó khăn khi mất nguyên cặp trung vệ chủ chốt Duy Mạnh - Đình Trọng ngay từ đầu mùa, hay mới đây là Văn Hậu nhưng vẫn có được thay thế và vượt qua giai đoạn gian nan nhất, vẫn đứng vững cho đến lúc này nhờ vào sự thế chỗ rất ổn của Bùi Hoàng Việt Anh cùng Đặng Văn Tới.

Ngược lại, không có sự phục vụ của bộ đôi Pape Diakite - Nguyễn Hữu Tuấn ở hàng thủ, đội bóng thành phố đã phải nhận những bàn thua chóng vánh. Từ những chi tiết nhỏ này để nói lên rằng, chất lượng con người, chiều sâu đội hình, tính gắn kết và sự ổn định trong lối chơi là những khác biệt giữa 2 đội bóng”.

“Tựu trung lại, đầu tư cùng quyết tâm là rất đúng, rất đáng hoan nghênh, nhưng không phải và không thể nghĩ rằng năm ngoái mình về nhì thì năm nay có thể vô địch.Với riêng, Hà Nội FC những gì đội bóng Thủ đô đang xây dựng cho chúng ta thấy họ đã, đang và sẽ ở vào vị thế lớn nhất trong ít nhất vài ba năm nữa. Nói đâu xa, khi đã kịp vượt qua giai đoạn khó khăn thì Hà Nội FC sẽ khiến cho nửa còn lại của mùa giải năm nay trở nên sôi động lên rất nhiều với những cuộc cạnh tranh sòng phẳng nhất”, chuyên gia Đoàn Minh Xương kết thúc câu chuyện cuối tuần với nhận định như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm