Indonesia đối mặt 7 án phạt nặng từ FIFA: Có thể bị cấm tham dự AFF Cup?

02/10/2022 17:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT Indonesia có thể hứng chịu án phạt nặng nề từ FIFA sau khi vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan tại giải VĐQG nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng.

CHÙM ẢNH: Kinh hoàng bạo loạn bóng đá Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng

CHÙM ẢNH: Kinh hoàng bạo loạn bóng đá Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng

Có ít nhất 127 người thiệt mạng sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở giải vô địch Indonesia diễn ra tại tỉnh Đông Java, Indonesia.

Vụ bạo loạn kinh hoàng ở sân Kanjuruhan xảy ra sau đấu giữa CLB Arema FC và Persebaya Surabaya ở giải VĐQG Indonesia hôm 1/10. Theo thống kê mới nhất từ báo chí Indonesia, số lượng người thiệt mạng trong vụ bạo loạn là 187 và con số có thể tăng lên nữa. Trước đó, cảnh sát Indonesia công bố số lượng nạn nhân xấu số qua đời do bạo loạn là 127.

Theo tờ Sidonews của Indonesia, LĐBĐ và ĐTQG xứ Vạn đảo có thể hứng chịu những án phạt nặng nề từ FIFA vì vụ bạo loạn trên.

Đặc biệt, việc cảnh sát Indonesia sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông CĐV quá khích bên trong sân Kanjuruhan khi vụ bạo loạn nổ ra đã vi phạm Bộ luật về an ninh của FIFA (điều 19 B). Nếu FIFA dùng điều này làm lý do trừng phạt, bóng đá Indonesia sẽ nhận hậu quả nặng nề.

Chú thích ảnh
Vụ bạo loạn kinh hoàng ở sân Kanjuruhan xảy ra sau đấu giữa CLB Arema FC và Persebaya Surabaya

Tờ Sidonews cho biết bóng đá Indonesia có thể hứng chịu 7 án phạt từ FIFA:

1-Tất cả các giải đấu của Indonesia có thể bị đóng băng trong 8 năm.

FIFA có thể cấm Indonesia tổ chức các giải đấu quốc nội trong 8 năm. Đây sẽ là hình phạt nặng nề đối với tất cả những người liên quan, từ CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, LĐBĐ Indonesia và ảnh hưởng tới đối tác của họ.

Tờ Sidonews cũng cho rằng hình phạt nặng khác có thể được đưa ra, đó là ĐT Indonesia có thể sẽ không được thi đấu ở nước ngoài.

Như vậy, ĐT Indonesia có thể sẽ vắng mặt AFF Cup 2022. Vào năm 2015, Indonesia nhận án phạt "treo giò" của FIFA và không thể tham gia các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên 1 năm sau, FIFA dỡ bỏ án phạt nên ĐT Indonesia mới có thể tham dự AFF Cup 2016.

Chú thích ảnh
Tờ Sidonews cho rằng ĐT Indonesia có thể bị cấm không được thi đấu ở nước ngoài

2- Thu hồi tư cách thành viên của LĐBĐ Indonesia

Còn nhớ vào năm 2015, FIFA đã thu hồi tư cách thành viên của LĐBĐ Indonesia vì để chính trị can thiệp vào bóng đá. Theo tờ Sidonews, án phạt tương tụ của FIFA cũng có thể được đưa ra sau khi vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan xảy ra.

3- Huỷ bỏ giải U20 World Cup tổ chức ở Indonesia

Indonesia là chủ nhà giải U20 World Cup 2023. Giải đấu này dự kiến diễn ra từ 20/5 đến 11/06/2023. Indonesia với tư cách chủ nhà sẽ góp mặt ở giải đấu trên. Tuy nhiên với thảm kịch xảy ra tại sân Kanjuruhan, rất nhiều người tỏ ra lo ngại về vấn đề an ninh ở các SVĐ của Indonesia. Vì vậy, FIFA có thể huỷ bỏ giải đấu tổ chức ở Indonesia.

Chú thích ảnh
Indonesia là chủ nhà giải U20 World Cup 2023

4- ĐT Indonesia bị cấm thi đấu ở Asian Cup 2023 và U20 châu Á

Với hơn 100 nạn nhân thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan, ĐTQG và đội U20 Indonesia có thể sẽ bị cấm thi đấu tại Asian Cup 2023 và VCK U20 châu Á 2023. Nếu lệnh trừng phạt này được đưa ra, ĐTQG Indonesia và U20 Indonesia sẽ bị thiệt hại lớn. 

5- Trừ điểm của ĐT Indonesia trên BXH FIFA

ĐTQG Indonesia đang xếp thứ 152 trên BXH FIFA. Theo tờ Sidonews, FIFA có thể áp dụng biện pháp trừng phạt là trừ điểm của ĐTQG nước này.

Chú thích ảnh
Vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan gây chấn động bóng đá thế giới

6- Giải VĐQG Indonesia diễn ra không có khán giả

Tờ Sidonews cho rằng giải VĐQG Indonesia có thể diễn ra không có khán giả trong một thời gian dài. Đây có thể xem là hình phạt nhẹ nhàng nhất.

7- Các CLB của Indonesia có thể bị cấm tham dự Cúp C1 và Cúp C2 châu Á

Nếu hình phạt này được đưa ra, các CLB của Indonesia sẽ bị thiệt hại lớn. 

Được biết, giải bóng đá hàng đầu của Indonesia BRI Liga 1 đã thông báo tạm dừng các trận đấu một tuần sau khi xảy ra bạo động giữa cổ đông viên 2 đội Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân vận động Kanjurruhan. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm