Hy vọng Công Vinh không 'nổ'

08/01/2018 12:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2018 dù chưa có cả lịch thi đấu nhưng CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã khiến sân cỏ nội dậy sóng khi hoạt động rất rầm rộ. Mới đây trong màn ra mắt HLV Miura, Công Vinh đã phát đi những thông điệp vô cùng hoành tráng. Nhiều người hy vọng anh sẽ không tự biến mình thành... “Vinh nổ”!

Khuấy đảo thị trường chuyển nhượng

Sau nhiều mùa giải bóng đá Sài thành “có mà như không”, có lẽ phải chờ đến V-League 2018, khi Công Vinh khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, nhiều người mới lưu tâm đôi chút. So với phần còn lại, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM cho thấy mình chịu chơi và chịu chi hơn hẳn. Chính đội bóng vừa lên hạng V-League 2017 mới là CLB mua sắm nhiều nhất đến thời điểm hiện tại thay vì các "đại gia" của những ông bầu quyền lực như bầu Quyết (FLC Thanh Hóa) hay bầu Hiển.

Đúng như thông báo trước đó, ngày 6/1, TP.HCM thông báo ký hợp đồng với tiền vệ Rodrigo Possebon. Cựu tiền vệ từng chơi cho CLB danh tiếng nhất thế giới Manchester United chắc chắn là một trong những tên tuổi lớn mà đội bóng này sở hữu. Tuy nhiên với nhiều người, đây là thương vụ mạo hiểm khi cựu tuyển thủ U20 Brazil là người thất nghiệp trước khi gia nhập đội bóng của Công Vinh. Chưa ai biết tài năng của cầu thủ này ngoài quá khứ hào quang là từng chơi cho Manchester United trước khi bị thất sủng.

Nhưng chưa hết, sắp tới, Công Vinh nhiều khả năng sẽ cho ra mắt thêm một tiền đạo cũng không cần thử việc khác. Cầu thủ này có thể còn nổi bật hơn khi đang chơi ở Nhật Bản, môi trường khắc nghiệt hơn hẳn V-League. Thêm nữa, nếu nhập tịch thành công cho chân sút Gonzalo, TP.HCM trên lý thuyết sẽ mang một diện mạo hoàn toàn khác so với mùa giải 2017.

Và rất có thể không lâu nữa, Công Vinh sẽ lại có thêm nội binh sáng giá nhất hiện tại ở vị trí tiền vệ trung tâm: Đỗ Văn Thuận. Cầu thủ của đội bóng kình địch cùng thành phố đang tiến rất sát đến TP.HCM. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “CLB chủ trương cho Văn Thuận tự quyết định tương lai. Cậu ấy chỉ còn 6 tháng hợp đồng với đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi cần Văn Thuận thể hiện sự chuyên nghiệp khi còn là người của CLB Sài Gòn”. Được biết, nếu muốn có chữ ký của tiền vệ trung tâm vào loại hay nhất V-League 2017, Công Vinh sẽ phải bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng tiền bồi thường, con số không nhỏ khi Văn Thuận cũng sắp hết hạn hợp đồng.

Bầu Hiển “khoanh tay” nhìn cánh trẻ

Trong khi Công Vinh mong mỏi biến CLB TP.HCM thành đội bóng của người dân địa phương bằng cách đưa thành tích của đội đi lên thì ở chiều ngược lại, CLB Sài Gòn của bầu Hiển vẫn lặng thinh. Khép lại V-League 2017, thậm chí nhân sự của Sài Gòn còn ra đi nhiều hơn bổ sung. Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông chia tay vì lý do gia đình và giờ, bầu Hiển vẫn chưa chính thức bổ nhiệm người thay thế. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “CLB chủ trương duy trì sự ổn định. Mùa giải năm nay đội chỉ đang thử việc 2 cầu thủ nội và bổ sung một cầu thủ trẻ của PVF. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm 2 ngoại binh thời gian tới”.

Lãnh đạo CLB Sài Gòn cho biết họ không phân tâm khi thấy TP.HCM mua sắm rầm rộ. Bởi những gì diễn ra ở mùa giải trước giúp họ rất tự tin để giữ lại bộ khung. Sài Gòn kết thúc V-League 2017 trong Top 5, thậm chí có lúc họ có thể nghĩ đến cạnh tranh chức vô địch thay vì vị trí 12/14 của đội bóng cùng thành phố. Cái khó của thầy trò Đức Thắng là dù đá hay, đá đẹp nhưng họ không tìm được sự thừa nhận của CĐV địa phương.

V-League 2018, Sài Gòn “không thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào”. Lãnh đạo CLB cho biết họ muốn hoạt động theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Có thể CLB sẽ có hệ thống đào tạo trẻ đóng chân trên địa bàn TP.HCM. Phía Trung tâm thể thao Thống Nhất đã tạo điều kiện cho học viên CLB ở quanh sân. Thành công mà bầu Hiển áp dụng cho CLB Hà Nội giờ đang được áp dụng cho Sài Gòn.

Quân của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi, U23 Việt Nam lỡ dịp xem Syria

Quân của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi, U23 Việt Nam lỡ dịp xem Syria

Tân binh của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi, U23 Việt Nam lỡ dịp xem giò Syria là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/1.

Trong quá khứ, lãnh đạo CLB Sài Gòn từng “nắn gân” đội bóng của Công Vinh rằng bóng đá đầu tiên là thành tích thay vì những chiêu trò nơi hậu trường. 2 CLB không có nhiều điểm chung trong cách làm bóng đá và đương nhiên trên cả sân bóng. Có lẽ vì thế nên trận “derby” thành phố năm tới sẽ đáng xem hơn nhiều, nhất là khi Công Vinh muốn vô địch V-Leaue, trên cả là khiến người Sài Gòn công nhận mỗi CLB của anh là “con ruột”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm