Các ông lớn Premier League mua sắm hè này ra sao?

06/08/2020 15:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng mùa Hè nước Anh đã mở cửa được hơn một tuần. Bất chấp tác động đại dịch Covid-19, những ông lớn ở Premier League sẽ chuẩn bị cho một mùa Hè bận rộn khi cột mốc ngày khai màn mùa tới 12/9 không quá xa.

Chuyển nhượng MU 6/8: Nhắm hậu vệ siêu tấn công của Porto, chọn Coman thay Sancho

Chuyển nhượng MU 6/8: Nhắm hậu vệ siêu tấn công của Porto, chọn Coman thay Sancho

MU. Chuyển nhượng MU. Tin tức bóng đá MU hôm nay 6/8: MU nhắm hậu vệ siêu tấn công của Porto; sẵn sàng chọn Kingsley Coman thay Sancho.

Cho đến thời điểm số báo lên trang, sự sôi động vẫn chưa trải khắp những ông lớn Premier League. Ngoại trừ Chelsea bổ sung nhân sự từ sớm, Man City chiêu mộ tân binh đầu tiên, những đội bóng lớn còn lại vẫn chỉ được nhắc đến với những thương vụ ở rất gần hoặc đang xem xét.

Thành Manchester nhộn nhịp, Liverpool bình chân như vại

Tất cả vẫn chờ đợi MU nổ bom tấn trăm triệu bảng mang tên Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Trong lúc thương vụ ấy vẫn đang tìm nút thắt để hoàn tất, kình địch cùng thành phố Man City mới là những người nổ phát súng trước.

Ferran Torres trở thành chữ ký đầu tiên cho mùa giải thứ năm của Pep Guardiola ở sân Etihad. Mức phí 37 triệu bảng bỏ ra để mang anh về từ Valencia là tương đối hợp lý. Tuyển thủ 20 tuổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một gam màu mới cho hàng công Man City, đồng thời là câu trả lời cho sự ra đi của Leroy Sane, người đã chọn Bayern Munich làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình. Sau Torres, Man City nhiều khả năng sẽ đón chào Nathan Ake, trung vệ đang nhấp nhổm ra đi sau khi Bournemouth chính thức xuống hạng. Số tiền nửa xanh thành Manchester dự kiến bỏ ra cho thương vụ này là 41 triệu bảng.

Ngược lại, nửa đỏ thành Manchester bắt đầu cảm thấy áp lực từ thương vụ Sancho. Họ cảm thấy bức bối với mức phí 108 triệu bảng phía Dortmund đưa ra, con số MU cảm nhận là phi thực tế trong một mùa chuyển nhượng khó khăn vì đại dịch. Đâu đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer, Ed Woodward và các cộng sự âm thầm tìm những phương án thay thế khả thi hơn, nổi bật trong số này là Kingsley Coman của Bayern Munich. Cũng không loại trừ khả năng MU “nối lại tình xưa” với Wilfried Zaha, tiền vệ được phía Crystal Palace định giá 30 triệu bảng và từng gắn bó với sân Old Trafford ở mùa giải 2013-14. Ngoài một sự bổ sung cho hàng công, HLV Solskjaer cũng sẽ hướng đến một trung vệ mới để đá cặp cùng Harry Maguire, bất chấp sự trở lại của Chris Smalling, người sẽ không được Roma mua đứt Hè này.

Cách không xa Manchester, tân vương Liverpool tỏ ra chẳng vội vã mua sắm. Sau khi bán Dejan Lovren cho Zenit, họ nhắm đến Aissa Mandi của Real Betis, một gương mặt ít người biết tới. Số tiền The Kop bỏ ra cho Mandi chỉ vào khoảng 9 triệu bảng, một phần vì anh sẽ đáo hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản vào mùa Hè sang năm. Thiago Alcantara có thể là thương vụ đáng chú ý nhất của Liverpool Hè này, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn ưu tiên tập trung cho những trận đấu của Bayern Munich ở đấu trường Champions League.

Chú thích ảnh
Trong lúc MU gặp trắc trở với thương vụ đắt giá Sancho, Man City đã hoàn tất thương vụ Ferran Torres từ Valencia

Ba đội bóng London: Mỗi kẻ một kiểu mua sắm

Việc ba ông lớn thủ đô London đều có vé dự Cúp châu Âu mùa sắm giúp họ tự tin mua sắm, dù mỗi đội có hoàn cảnh và mục tiêu mua sắm khác nhau. Sau khi chiếm lĩnh lợi thế của kẻ đi chợ sớm để chiêu mộ Hakim Ziyech và Timo Werner, Chelsea được chờ đợi sẽ đón thêm ít nhất hai tân binh nữa. Một trong số ấy là Kai Havertz, cầu thủ có thể ngốn ngân quỹ của đội chủ sân Stamford Bridge tới 90 triệu bảng. Điều khoản cá nhân coi như hoàn tất và cuộc chiến giờ nằm ở việc mức giá nào đủ để phía Leverkusen ưng thuận.

Thách thức lớn hơn cho Chelsea nằm ở vị trí hậu vệ trái. Leicester tỏ ra cứng rắn với Ben Chilwell, khi muốn tuyển thủ 23 tuổi này trở thành thương vụ đắt giá thế giới mới cho vị trí hậu vệ. Đội chủ sân King Power chỉ chịu gật đầu nếu The Blues chịu gửi lời đề nghị dao động từ 80 đến 100 triệu bảng. Nếu không thích chơi trò săn giá Chilwell, Chelsea hoàn toàn có thể nhanh chân mua Sergio Reguilon, hậu vệ trái vừa kết thúc bản hợp đồng cho mượn từ Sevilla. Real Madrid cũng chẳng ngăn anh ra đi, nhưng liệu Chelsea có mua anh ngay hay đi theo kịch bản của Mateo Kovacic cách đây 2 năm: Mượn trước, mua đứt sau.

Ngược lại, hai đội bóng Bắc London là Tottenham và Arsenal tỏ ra thận trọng với từng đồng tiên mua sắm. Tottenham chuẩn bị đón Pierre-Emile Hojbjerg từ Southampton với mức phí 15 triệu bảng. Con số này thật ra không quá đáng lo, bởi Southampton sẽ mang Kyle Walker-Peters rời khỏi Bắc London sau một mùa cho mượn, dù hai thương vụ này diễn ra độc lập nhau.

Còn Arsenal thì sao? Chức vô địch Cúp FA giúp thầy trò Mikel Arteta đảm bảo việc tiếp tục hiện diện ở đấu trường châu lục, nhưng ngân quỹ cho đội chủ sân Emirates vẫn rất eo hẹp. Pháo thủ nhiều khả năng sẽ bấu víu vào những thương vụ không mất phí như Willian, người sắp rời Chelsea và đích đến nhiều khả năng chính là Arsenal. Tương lai của Pierre Emerick-Aubameyang vẫn là một dấu hỏi lớn. Trước khi nghĩ đến chuyện bổ sung tân binh, giữ chân thủ quân người Gabon trở thành nhiệm vụ tối quan trọng với Arsenal Hè này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm