Học trò cũ của HLV Park Hang Seo mong Việt Nam có nhiều Học viện bóng đá

24/06/2019 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong chuyến giao lưu cùng hàng loạt danh thủ lớn của bóng đá thế giới ở giải bóng đá đường phố diễn ra tại TP.HCM chiều tối 23/6, cựu đội trưởng ĐTQG Hàn Quốc và CLB Man United Park Ji Sung đã có những chia sẻ rất cởi mở với CĐV.

'Mong VFF thay bầu Đức trả lương cho HLV Park Hang Seo'

'Mong VFF thay bầu Đức trả lương cho HLV Park Hang Seo'

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao tuyên bố của PCT VFF phụ trách tài chính Cấn Văn Nghĩa về việc lo tiền lương chi trả cho HLV Park Hang Seo sau khi gia hạn hợp đồng mới.

Huyền thoại bóng đá châu Á người Hàn Quốc Park Ji Sung cho biết từ bài học thực tiễn thành công của bóng đá Hàn Quốc năm 2002, Việt Nam nên học hỏi rất nhiều từ nền bóng đá xứ kim chi để có sự phát triển vững bền.

“Sau thành công của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, bóng đá đã được đầu tư rất nhiều. Đặc biệt ở công tác đào tạo trẻ. Chính quyền xây nhiều học viện bóng đá và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ các CLB và cầu thủ trẻ. Hàn Quốc cũng tích cực tạo điều kiện cho cầu thủ chúng tôi được ra nước ngoài, các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu thi đấu. Nhờ vậy, bóng đá Hàn Quốc phát triển ổn định trong nhiều năm qua”.

Park Ji Sung cũng theo dõi về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, một phần nhờ hiệu ứng của người thầy của anh ở ĐTQG Hàn Quốc năm 2002. Khi đó, ông Park là trợ lý đắc lực nhất của HLV Guus Hiddink và Park Ji Sung là cầu thủ có tiềm năng. Park Ji Sung cho biết ở thời điểm hiện tại, tiềm năng của bóng đá Việt Nam là rất lớn và cựu đội trưởng ĐTQG Hàn Quốc mong Việt Nam sẽ có thể xuất khẩu cầu thủ. “Các bạn nên hỗ trợ cho cầu thủ và khuyến khích họ xuất ngoại nhiều hơn. Có như vậy bóng đá Việt Nam mới tiến vào hàng ngũ những đội mạnh nhất châu Á”, Park Ji Sung nói.

Park Ji Sung chia sẻ tại buổi giao lưu chiều tối 23/6. Ảnh: TG
Park Ji Sung chia sẻ tại buổi giao lưu chiều tối 23/6. Ảnh: TG

Ngoài Park Ji Sung, chiều tối 23/6, hàng ngàn CĐV TP.HCM còn được tận mắt chứng kiến những huyền thoại như Luis Figo, Roberto Carlos, Didier Drogba, Rio Ferdinand và cả thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm.

Các huyền thoại cũng chia sẻ rất nhiều về sân bóng đường phố, nơi nuôi dưỡng khả năng để họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp sau này. Cựu tiền đạo CLB Chelsea Didier Drogba nói: “Thưở nhỏ, tôi và bạn bè từng dùng những trái dâu, viên kẹo rồi đặt vào chai nước và xem đó như phần thưởng cho người chiến thắng ở những trận bóng trên đường phố”.

Các huyền thoại và Đặng Văn Lâm chụp hình kỉ niệm. Ảnh: TG
Các huyền thoại và Đặng Văn Lâm chụp hình kỉ niệm. Ảnh: TG

Huyền thoại đội tuyển Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid Luis Figo tiết lộ: “Đá bóng trên đường phố giúp tôi học được cách xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Sau này, khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nhận thấy những kinh nghiệm thu được từ đá bóng đường phố rất hữu dụng và có thể áp dụng trên sân.

Với những bạn trẻ yêu bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ rằng dù chơi trong những chiếc lồng theo kiểu bóng đá đường phố hay trên sân cỏ thật sự, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ niềm đam mê với bóng đá. Chính yếu tố này mới quyết định thành công cho cầu thủ”.

Tương tự, cầu thủ có bắp đùi “khủng” Roberto Carlos với những cú sút xa sấm xét một thời cho hay: “Tôi cũng như bao nhiêu cầu thủ Brazil bình thường khác, luôn nỗ lực và học hỏi. Điều quan trọng của cầu thủ trẻ là không ngừng học hỏi và phải nuôi dưỡng đam mê”.

Kết thúc hành trình ở Việt Nam, các huyền thoại sống của bóng đá thế giới cùng thủ thành Đặng Văn Lâm đã chia sẻ khoảnh khắc đáng chú ý nhất khi thi đấu cùng nhà vô địch Đạt Vĩnh Tiến. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh trên toàn quốc, đại diện TP.HCM đã đánh bại đội bóng A65 đến từ Đà Nẵng 3-2 trong trận chung kết và giành chức vô địch cùng phần thưởng 100 triệu đồng. Càng ý nghĩa hơn khi họ có được trận bóng giao lưu đầy hào hứng để chia sẻ niềm vui với các huyền thoại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm