Hoàng Đức thừa nhận học hỏi từ Quang Hải, Xuân Trường

16/08/2021 20:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn VFF Media vào ngày 16/8, tiền vệ Hoàng Đức thừa nhận anh học hỏi được rất nhiều khi tập luyện và thi đấu bên cạnh những tiền vệ đàn anh như Quang Hải hay Xuân Trường.

Hoàng Đức được AFC tôn vinh

Hoàng Đức được AFC tôn vinh

Siêu phẩm của Hoàng Đức được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tôn vinh khi đưa vào TOP 5 bàn thắng đẹp nhất lượt trận thứ 2 AFC Champions League 2021 khu vực Đông Á.

Nói về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho vòng loại thứ 3, Hoàng Đức cho biết: “Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam có mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Sự chuẩn bị của ĐT đến thời điểm này vẫn là những bài tập quen thuộc do BHL đưa ra và cải thiện thêm về thể lực để chuẩn bị cho sắp tới.

Đối với cá nhân tôi thì ở đợt tập trung này tôi sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng của bản thân rồi cải thiện những điểm còn yếu trong các buổi tập để áp dụng vào thi đấu. Một trong những khía cạnh mà tôi muốn cải thiện cho bản thân là thể lực, vì đây là vòng loại cuối cùng, đối thủ đều là những đội bóng đứng đầu châu Á nên cá nhân tôi cũng như ĐT Việt Nam đều cần cải thiện thêm rất nhiều về thể lực”.

Chia sẻ về cơ hội ra sân ở ĐT Việt Nam, Hoàng Đức nói: “Việc tôi được thi đấu ở vị trí nào hoàn toàn phụ thuộc vào sắp xếp của BHL và nếu được thì tôi cũng có nguyện vọng được ra sân thi đấu. Khi đá cặp ở hàng tiền vệ với các anh Quang Hải hay Xuân Trường thì các anh đều có kinh nghiệm lâu năm ở ĐT Việt Nam nên khâu phối hợp của tôi với các anh không có vấn đề gì. Bản thân tôi cũng học hỏi từ các anh trong buổi tập để áp dụng vào thi đấu.

Ở đội không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các cầu thủ đều được các thầy cũng như các anh lớn chỉ bảo, giúp đỡ lẫn nhau, giúp chúng tôi hiểu được nhiều về kinh nghiệm, vì các anh đã đi trước ở nhiều giải đấu rồi”.

“Theo đánh giá của tôi thì đối thủ ở bảng A hay bảng B cũng đều rất mạnh, nên chúng tôi sẽ phải xem xét rất kỹ từng đối thủ một để chuẩn bị phương án đối phó từng đội bóng một.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay thì tôi mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình để tránh bị mắc bệnh”.

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới. Như vậy, quỹ thời gian còn lại chỉ là 10 ngày. Thời điểm lên đường càng cận kề, không khí tập luyện càng trở nên khẩn trương hơn, với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ.

Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để được góp mặt trong trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam. Ngay cả bộ đôi cầu thủ đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” để phục vụ cho ĐT Việt Nam thi đấu cọ xát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam, hiện cũng đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm