Hoàng Đức nổi bật đua Quả bóng vàng Việt Nam 2021

29/12/2021 12:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sự thăng tiến vượt bậc ở đội tuyển Việt Nam trong năm qua giúp Hoàng Đức là ứng viên sáng giá cho bình chọn của giới chuyên môn ở hạng mục danh giá nhất Quả bóng vàng nam Việt Nam 2021.

Hoàng Đức: Dùng 'hàng Thái' để trị người Thái!

Hoàng Đức: Dùng 'hàng Thái' để trị người Thái!

Có nhiều cầu thủ Việt Nam đã trở nên quen tên quen mặt với CĐV Thái Lan, và chắc chắn trong số này phải có tên Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ từng khiến một đội bóng Thái Lan chết mê chết mệt cách đây chưa lâu. Và trong cuộc chạm trán Việt Nam-Thái Lan tối nay, rất có thể Hoàng Đức sẽ buộc người Thái phải một lần nữa nhắc tới tên mình.

Gần nhất, cái tên Nguyễn Hoàng Đức đã được BTC AFF Cup 2020 điền tên vào danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ đột phá của giải. Đây là danh hiệu dành cho các cầu thủ trên 23 tuổi nhưng lần đầu dự giải và thi đấu xuất sắc.

Hoàng Đức có thể lần đầu tiên có tên ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 sau 1 năm thăng tiến vượt bậc về chuyên môn. Ảnh: VFF
Hoàng Đức có thể lần đầu tiên có tên ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 sau 1 năm thăng tiến vượt bậc về chuyên môn. Ảnh: VFF

Hoàng Đức đã vượt mặt Tuấn Anh cùng nhiều đồng đội khác để nằm trong danh sách này cùng Phitiwat Sukjithammakul (Thái Lan), Song Ui Yong (Singapore), Ricky Kambuaya (Indonesia)…

Điều này sẽ giúp Hoàng Đức tiến thêm một bước dài đến cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Trong một năm mà không nhiều cầu thủ tấn công nổi bật, tiền vệ Hoàng Đức là một điểm sáng vượt bậc.

Từ chỗ bị hoài nghi khi khó lòng thế chỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức đã biến mình trở thành tiền vệ trung tâm số 1 đội tuyển Việt Nam. Không phải Tuấn Anh, Hoàng Đức chính là cầu thủ dẫn dắt tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Nhiều CĐV có lẽ cũng bất ngờ với khả năng của tiền vệ sinh năm 1998.

Cựu tiền vệ U20 Việt Nam tới U20 World Cup 2017 chỉ cần 3 mùa giải V-League để có sự trưởng thành vượt bậc. Ở Vòng loại World Cup 2022, Hoàng Đức càng thi đấu càng hay và chính là cầu thủ được cao điểm nhất trong nhiều trận đấu. Tỷ lệ chuyền chính xác lẫn tranh chấp thành công giúp Hoàng Đức được nhiều CLB của Thái Lan, Hàn Quốc hay Oman chú ý.

Giới chuyên môn đánh giá Hoàng Đức nếu có cơ hội thi đấu ở môi trường bóng đá phát triển hơn V-League là điều dễ hiểu. Nếu có cơ hội, Hoàng Đức cũng nên đi để phát huy khả năng, đóng góp lớn hơn cho đội tuyển. Cầu thủ 23 tuổi có thể hình lý tưởng và kỹ năng chơi bóng thông minh nên sẽ có cơ hội thích nghi hơn ở nước ngoài.

Hồi tháng 7, đội bóng chủ quản Viettel đã từ chối lời mời của nhà vô địch Thai League BG Pathum United để đưa cầu thủ này sang xứ Chùa Vàng chơi bóng. Hoàng Đức sau đó chơi ấn tượng ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và được CLB của Oman liên hệ. Tuy nhiên, đội bóng áo lính khó lòng muốn mất đi cầu thủ nội hay nhất của họ lúc này. Hoàng Đức sẽ vẫn là trung tâm lối chơi mà HLV Trương Việt Hoàng xây dựng cho mùa giải 2022.

Với Hoàng Đức, giới chuyên môn cũng nhận định tiền vệ 23 tuổi chính là ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng Việt Nam 2021. So với những cái tên nặng ký khác như Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng thì Hoàng Đức để lại ấn tượng nhiều hơn trong năm nay.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hoàng Đức đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của ông Park đưa ra. Và quan trọng hơn, trong một năm mà nền bóng đá không thi đấu thành công ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay AFF Cup, Hoàng Đức cũng xứng đáng được tặng thưởng nhờ nỗ lực cầu tiến. Ở Singapore tháng 12 này, chính Hoàng Đức là cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam.

BTC AFF nhận định khi đưa Hoàng Đức vào danh sách cầu thủ đột phá rằng: “Hoàng Đức là một trong 4 tiền vệ trung tâm ở danh sách này. Hoàng Đức được coi là ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Đức có 7 lần đánh chặn thành công, tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng, lên đến 86%. Anh thực hiện 7 đường chuyền tạo cơ hội, một bàn thắng và 2 kiến tạo”. Trước đó, Hoàng Đức từng nhận danh hiệu “Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất” ở trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Từ đại diện BTC báo Sài Gòn giải phóng, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ thu nhận phiếu bầu chọn của giới chuyên môn vào ngày 3/1/2022, tính theo dấu bưu điện. Gala trao thưởng dự kiến diễn ra giữa tháng 2/2022, ngay trước mùa bóng 2022.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm