Hoàng Đức dưới 'bàn tay ma thuật' của thầy Park

19/07/2022 08:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong số các đời HLV ngoại từng dẫn dắt các ĐTVN, HLV Park Hang Seo có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, điều kỳ vĩ nhất là trong gần 5 năm, ông đã “khai quật” và nâng tầm cho quá nhiều ngôi sao bóng đá Việt, trong đó có Hoàng Đức.

Hoàng Đức và thanh xuân hiến dâng cho Viettel

Hoàng Đức và thanh xuân hiến dâng cho Viettel

Năm 2017, 19 tuổi, Hoàng Đức được gọi lên đội I Viettel. Không mất nhiều thời gian, anh đã hòa nhập tốt với các đàn anh và sớm trở thành trụ cột của đội bóng màu áo lính.

Bậc thầy tâm lý

Không chỉ với Hoàng Đức, thầy Park coi cầu thủ nào cũng như con, không ai đặc biệt nhất. Khi thầy gọi lên tuyển, những cầu thủ ấy sinh hoạt chung và không khí ăn, ở, tập luyện, giải trí… như một gia đình đông con và có ông bố vóc dáng thấp đậm, gương mặt lúc đăm chiêu, lúc thân thiện cười xòa ấy luôn là người đem đến cho cầu thủ cảm giác yên tâm thi đấu, dù đối thủ trên sân ngày mai là bất kỳ đội mạnh nào.

Hoàng Đức là chàng cầu thủ có vẻ mặt sáng sủa, nét thư sinh và nụ cười hiền khô. Anh thuộc tuýp cầu thủ dẫu có bị đối phương va chạm cũng sẽ đứng dậy mỉm cười cảm thông, thay vì hung hăng, dù chiều cao 1m83 của Hoàng Đức cũng không phải nhỏ con. Xét về yếu tố tâm tính, có lẽ Hoàng Đức là cầu thủ mà thầy Park yên tâm nhất khi ra sân mà không bị trọng tài tặng thẻ đỏ vì nóng nảy hay bạo lực.

Thầy Park luôn vui đùa thân thiện với dàn cầu thủ đẹp trai và chất lượng của mình. Mỗi tháng, thầy sẽ dành 2 - 3 buổi đi cùng đội bóng ra ngoài ăn uống thay đổi không khí. Còn trong đội có lắp một bàn bóng bàn để phục vụ cho toàn đội sau những ngày tập luyện, thi đấu căng thẳng. Bóng bàn cũng là môn thể thao yêu thích của thầy Park. Còn những lần ra ngoài uống nước buổi sáng, thầy Park thường dùng cà phê.

Hoàng Đức kể: “Mỗi khi đội tuyển có thành viên mới đến, thầy gọi cầu thủ đó lên giới thiệu về tiểu sử bản thân: Tuổi, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ, đang độc thân, có người yêu hay vợ con gì chưa? Thầy đề nghị cầu thủ mới đó đến chào hỏi từng thành viên của đội bóng, vừa làm quen ban đầu, cũng vừa cho cầu thủ ấy đi qua những bỡ ngỡ khi chân ướt chân ráo lên đội”.

Còn những buổi ở sân tập, thầy Park thường để ý rất kỹ động tác của cầu thủ ở từng vị trí. Có những buổi tập, cầu thủ không làm tốt động tác thầy đã chỉ dẫn, thầy gọi riêng ra và cho làm đi làm lại động tác đó đến khi thành thạo mới thôi.

bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, Viettel, Nam Định vs Viettel, trực tiếp bóng đá hôm nay, V-League vòng 8, Viettel
Chuẩn bị cho SEA Games 30, Hoàng Đức mặt còn “búng ra sữa” bên cạnh thầy Park.
Ảnh: Ngọc Anh

Giai đoạn ban đầu, không riêng Hoàng Đức, đa số cầu thủ đều chật vật với giáo án của thầy Park. Thế nhưng, khi đã lĩnh hội thì ai cũng như lột xác. Hoàng Đức cũng vậy. Khi đi đá SEA Games 30 cuối năm 2019, giải đấu này Hoàng Đức dù chỉ ghi được 1 bàn trong trận gặp indonesia và ĐTVN vô địch, nhưng anh đã cảm nhận rõ sự tiến bộ đột biến của mình nhờ đã “ngấm” giáo án thâm sâu và chắc chắn của thầy Park.

Hoàng Đức kể: “Có lần thầy Park cũng tâm sự riêng với Đức, hỏi nguyện vọng của Đức có muốn ra nước ngoài thi đấu không khi hợp đồng với Viettel vẫn còn. Đức thực sự rất cảm kích trước tấm chân tình của thầy, không ngờ thầy bận rộn, áp lực căng thẳng như vậy mà cũng dành thời gian hỏi han nguyện vọng ngoài lề của mình”.

Rồi sau đó, truyền thông khá rầm rộ thông tin thầy Park Hang Seo đang tìm mọi cách tạo cơ hội cho Hoàng Đức được ra nước ngoài thi đấu 1, 2 năm để trưởng thành như con đường nhiều đàn anh đang đi. Hoàng Đức tâm sự: “Tất nhiên là cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn được ra nước ngoài thi đấu. Đấy không hẳn là chuyện tiền, mà là niềm vinh dự đời người. Nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, Hoàng Đức muốn được đặt chân đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Lý do chọn 2 nền bóng đá này vì tôi biết khả năng của mình đến đâu”. Chỉ những bộc bạch ngắn gọn trên, chúng ta cũng thấy phần nào sự khiêm tốn của Hoàng Đức.

Cho đến giờ phút này, phía cơ quan chủ quản Viettel vẫn chưa có động tĩnh gì với ước mơ của Hoàng Đức. Đức bảo không có gì phải vội vàng. Anh đang bận tập trung cao độ cống hiến cho Viettel vì hợp đồng vẫn còn. Khi kết thúc sẽ tính tiếp, đủ duyên thì sẽ tới.

Hoàng Đức vẫn còn trẻ, tài năng của anh chưa chạm giới hạn. Hãy nhìn cách anh chớp thời cơ khi được thế chỗ cho Đỗ Hùng Dũng chấn thương, chơi thăng hoa ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022; vẫn tỏa sáng ở AFF Cup 2020 dù hàng loạt đồng đội sa sút để rồi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021, đủ biết nội lực chàng trai Hải Dương còn vô cùng “thâm hậu”.

Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng anh sẽ chạm được những thành tựu to lớn hơn, kể cả khả năng ra nước ngoài thi đấu và thành danh.

Đón đọc kỳ cuối - Khi Quả bóng Vàng… yêu!

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm