Hoãn vòng loại World Cup 2022, ông Park ‘thất nghiệp’ cả năm

12/08/2020 21:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi VFF công bố danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 16/8 sắp tới, FIFA và AFC vừa thống nhất lùi thời gian diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

HLV Park Hang Seo gọi 36 cầu thủ, Văn Hậu chưa có số áo

HLV Park Hang Seo gọi 36 cầu thủ, Văn Hậu chưa có số áo

36 cầu thủ đã có tên trong danh sách tập trung đợt 1 đội tuyển Việt Nam năm 2020 để chuẩn bị cho loạt trận kế tiếp vòng loại World Cup 2022.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, cho biết, FIFA và AFC đã thống nhất toàn bộ các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được chuyển sang năm 2021. Tại bảng G, Việt Nam còn 3 trận đấu với Malaysia, UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà).

Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ là chuyến làm khách trước Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 13/10 sắp tới. Để chuẩn bị cho trận đấu này, vào lúc trưa nay, VFF vừa công bố quyết định triệu tập đội tuyển Việt Nam với 36 cầu thủ, vì mới tuần trước, AFC còn thông báo sẽ giữ nguyên lịch thi đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách tại Malaysia vào ngày 13/10/2020, sau đó trở về sân nhà tiếp đón Indonesia vào ngày 12/11/2020.

Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là chuyến đến làm khách trên sân UAE, ngày 17/11/2020.

Tuy nhiên, với quyết định mới nhất của FIFA, nhiều khả năng VFF sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam.

Ông Cao Văn Chóng cho biết: “Chúng tôi mới nhận được thông báo của FIFA nên hiện sẽ phải đánh giá lại. Chắc chắn nếu không thi đấu vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ điều chỉnh kế hoạch. Thậm chí cả kế hoạch của LS V-League 2020 cũng sẽ phải thay đổi”.

Trước đó, LĐBĐ Đông Nam Á cũng đã quyết định lùi AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021. Như vậy, với quyết định mới nhất của FIFA, trong cả năm 2020, HLV Park Hang Seo có thể rơi vào cảnh thất nghiệp ngắn hạn do ĐTQG không có trận đấu chính thức nào.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm