HLV Vương Tiến Dũng bất ngờ trước sự tiến bộ của U19 Việt Nam

19/10/2016 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cựu HLV trưởng CLB Thể Công, Vương Tiến Dũng cho rằng, tuyển U19 Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước đối thủ mạnh là U19 UAE.

Sau 2 trận đấu, U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng với 1 trận thắng U19 CHDCND Triều Tiên 2-1 và 1 trận hòa U19 UAE 1-1. Kết quả này của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến chuyên gia Vương Tiến Dũng cảm thấy rất bất ngờ.

“Qủa thật, sau màn trình diễn không thành công tại VCK U19 Đông Nam Á 2016, tôi không tin rằng thầy trò Hoàng Anh Tuấn có thể thi đấu tốt tại giải VCK U19 châu Á. Thế nhưng, trên thực tế, U19 Việt Nam lại giành được những kết quả hơn cả mong đợi.

Ngay ở trận đầu ra quân, U19 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm bóng đá nước nhà khi đánh bại đội bóng á quân U19 CHDCND Triều Tiên. Sau đó, đội bóng áo đỏ tiếp tục khiến CĐV ngỡ ngàng khi cầm hòa U19 UAE 1-1 dù phải chơi trong thế mất người.


U19 Việt Nam tiến bộ rất nhiều trong con mắt của các chuyên gia như HLV Vương Tiến Dũng.Ảnh: AFC

Một số CĐV cho rằng, chiến thắng trước U19 Triều Tiên và trận hòa trước U19 UAE do đội tuyển U19 Việt Nam gặp nhiều may mắn. Nói thế là rất sai lầm. Trong bóng đá, nếu bản thân đội bóng không hay thì không thể trông chờ nhiều lần vào thần may mắn giúp đỡ được.

Trên thực tế, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn tốt cho giải đấu này khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có trạng thái tâm lí, thể lực, phong độ rất đáng khen ngợi”.

Cựu HLV Thể Công phân tích: “Thứ nhất, việc phải đối đầu với 2 đội bóng có đẳng cấp cao như U19 Triều Tiên hay UAE nhưng các tuyển thủ U19 Việt Nam không hề cho thấy sự thiếu tự tin hay khớp tâm lí. Các em chơi bóng chủ động và rất tự tin. Đối với các cầu thủ trẻ nhiều khi tâm lí là yếu tố quan trọng và quyết định tới phong độ. Nếu họ không có được sự chuẩn bị tâm lí tốt thì rất dễ dẫn tới việc thi đấu bị cóng trước các đối thủ mạnh.

HLV Vương Tiến Dũng: 'Viettel xứng đáng lên V.League 2017'

HLV Vương Tiến Dũng: 'Viettel xứng đáng lên V.League 2017'

Cựu HLV của CLB Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng sẽ là một tin rất vui và đáng tự hào với nhiều người hâm mộ đội bóng áo lính Thể Công nếu như CLB Viettel góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam V.League 2017.

Thứ hai, các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện một nền tảng thể lực sung mãn. Các em không hề tỏ ra hụt hơi hay yếu đuối trong các pha đua tốc độ hay tranh chấp tay đôi với những cầu thủ to con bên phía U19 UAE hay Triều Tiên.

Thứ ba, lối chơi của U19 Việt Nam có sự ổn định và linh hoạt. HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra biết người biết ta khi có sự tôn trọng và đánh giá đúng sức mạnh của đối phương. U19 Việt Nam đã lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công rất hợp lý”.

Chốt lại, chuyên gia Vương Tiến Dũng thừa nhận U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ nếu được tiếp tục đào tạo, chăm bẵm, họ sẽ là thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. U19 đã thổi luồng cảm hứng khá lớn, giúp chúng ta tự tin hơn về công tác đào tạo trẻ.

Cần mạnh dạn chơi tấn công trước Iraq

Bên cạnh những ưu điểm, chuyên gia Vương Tiến Dũng cho rằng, U19 Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu trước trận đấu quan trọng với U19 Iraq:

“Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp U19 Iraq, chỉ cần kết quả hòa là U19 Việt Nam giành quyền đi tiếp. Thế nên, HLV Hoàng Anh Tuấn cần có những tính toán kỹ lưỡng chặt chẽ. Ngoài ra, Anh Tuấn sẽ phải đi tìm những phương án nhân sự phù hợp khỏa lấp sự thiếu vắng đội trưởng Trọng Đại và hậu vệ Văn Hậu vắng mặt vì thẻ phạt.

Ở 2 trận đấu đã qua, nhiều thời điểm, do cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu nhiệt quá mức cần thiết dẫn tới việc nhận thẻ không đáng có. Vì thế, HLV Anh Tuấn cần nhắc nhở học trò hạn chế điều này. Hàng thủ của U19 Việt Nam trong nhiều tình huống nên xử lý đơn giản hơn. Trung vệ, hậu vệ không nên cầm bóng quá lâu như thế sẽ rất mạo hiểm.

U19 Iraq là đối thủ rất mạnh, dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp những không vì thế mà U19 Việt Nam phải chơi tử thủ. Tấn công cũng là một cách gián tiếp để phòng thủ hiệu quả. Nếu tận dụng được khả năng phản công nhanh và sắc bến thì U19 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả khả quan trước U19 Iraq”.


Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm