HLV Viettel tiếc vì V-League chưa có VAR

09/04/2019 08:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng áo lính đã thất bại 0-1 trước B.Bình Dương ở trận đấu muộn nhất vòng 4 V-League 2019 vừa khép lại tối 8/4. HLV Lee Heung Sil cho rằng bàn thắng duy nhất của Luiz trận này không rõ ràng và nếu có VAR, tình hình có thể sẽ khác.

VIDEO: Bàn thắng và highlights B.Bình Dương 1-0 Viettel, V League 2019 vòng 4

VIDEO: Bàn thắng và highlights B.Bình Dương 1-0 Viettel, V League 2019 vòng 4

Ở trận đá muộn nhất vòng 4 V-League 2019, pha lập công duy nhất của Wander Luiz đã giúp chủ nhà Bình Dương thắng Viettel 1-0. Qua đó đoàn quân HLV Nguyễn Thanh Sơn lên đứng thứ 4 trên BXH.

Viettel đã chơi nhỉnh hơn B.Bình Dương trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Điều này đến một phần bởi đội chủ sân Gò Đậu vừa trải qua 90 phút khó khăn tại AFC Cup dù chiến thắng 2-1 trước Shan United. Nắng nóng ở Myanmar và lịch di chuyển khiến thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn mất sức. Họ đã bị đội bóng trẻ Viettel áp đảo và khung thành Đức Cường nhiều lần rơi vào thế báo động.

Thậm chí trong hiệp 1, lưới của thủ thành gốc Nghệ An đã rung lên với pha đệm bóng cận thành của Gustavo. Nhưng trọng tài biên đã phất cờ trước đó. B.Bình Dương chơi không nổi bật nhưng họ lại có kinh nghiệm của cựu binh và đặc biệt, thần may mắn đã song hành cùng họ tối 8/4.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bình Dương 1-0 Viettel, V League 2019 vòng 4

Tấn Tài là người chớp thời cơ để chuyền bóng cho Luiz ghi bàn thắng duy nhất trận này. Một pha lập công gây tranh cãi khi có vẻ Luiz đã dùng tay đỡ bóng trước khi đánh bại hậu vệ và thủ thành Viettel. Bàn thua phút 67 khiến Viettel không thể gượng dậy và họ chấp nhận thua 0-1.

Bàn thắng của Luiz (giữa) giúp B.Bình Dương vươn lên vị trí thứ 4 nhưng Viettel không phục. Ảnh: VPF
Bàn thắng của Luiz (giữa) giúp B.Bình Dương vươn lên vị trí thứ 4 nhưng Viettel không phục. Ảnh: VPF

HLV Lee Heung Sil cho biết: “Như các bạn đã biết thì công nghệ VAR có hai mặt. Tuy nhiên trường hợp hôm nay thì tôi cảm thấy tiếc, nếu có VAR xác nhận pha bóng đó thì mọi người sẽ nhìn nhận tốt hơn rồi”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: “Về bàn thắng thì trọng tài quyết cái đó, nếu có sai lầm thì BTC có người xử trọng tài. Pha bóng đó tôi không bình luận. Ở góc nhìn của tôi thì tôi không biết có chạm tay Luiz hay không”.

Tiến Dũng và các đồng đội thất bại bất phục trên sân Bình Dương tối 8/4. Ảnh: VPF
Tiến Dũng và các đồng đội thất bại bất phục trên sân Bình Dương tối 8/4. Ảnh: VPF

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng người Hàn Quốc của Viettel cho hay: “Chúng tôi đã tổ chức phòng ngự kín kẽ, chuyền bóng tốt hơn đối thủ. Chúng tôi hơi tiếc một chút với kết quả này. Toàn đội sẽ tập trung cải thiện hơn thời gian tới. Việc vắng mặt trung vệ Quế Ngọc Hải là điều thiệt thòi cho Viettel vì Hải là tuyển thủ QG, có ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội. Hải đã cố gắng tập luyện thời gian qua và khi không được vào sân thi đấu cùng đồng đội, cậu ấy tỏ ra hối hận vì hành vi của mình”.

Còn HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: “Đầu tiên tôi phải chúc mừng anh em toàn đội, đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp và điều đó cho thấy anh em vẫn chơi đoàn kết, động viên, kết dính nhau, vượt qua khó khăn. Thời gian qua, dư luận đánh giá không hay về nội bộ của CLB và các cầu thủ đã biết cách vượt qua. Tôi đã trả lời truyền thông rằng toàn bộ đội B.Bình Dương không có gì lấn cấn này nọ về việc HLV Minh Chiến ra đi hết.

Tôi có nói chuyện với mấy anh phóng viên, tôi là người của CLB, ở đây rất lâu rồi và sẵn sàng đóng thế HLV trưởng khi cần. Nếu lãnh đạo tìm được người vừa ý cho đội thì tôi nhường lại ngay, không lấn cấn gì hết. Trong bóng đá thắng thua là may mắn, tôi thừa nhận hôm nay đội đã thắng may mắn. Viettel đã sút trúng xà, trụ, họ bở lỡ nhiều cơ hội hôm nay. Nhưng bóng đá là như thế, may mắn chiếm 60-70% chiến thắng”.

Bàn thắng: Luiz (67’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm