HLV Văn Đàn bất lực nhìn HAGL thua trận thứ 5

31/10/2020 06:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của bầu Đức lại “đá cho vui” khi tiếp tục để thua trận thứ 5 liên tiếp từ giai đoạn 2 V-League 2020. Tối 30/10, họ là "nạn nhân" của TP.HCM.

Kết quả bóng đá 30/10, sáng 31/10: HAGL thua TPHCM, Đồng Tháp xuống hạng nhì

Kết quả bóng đá 30/10, sáng 31/10: HAGL thua TPHCM, Đồng Tháp xuống hạng nhì

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá V-League 2020: TPHCM vs HAGL, Bình Dương vs Hà Tĩnh. Kết quả bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Đức Bundesliga. Kết quả bóng đá ngày 30/10, sáng 31/10.

Chỉ sau 21 phút thi đấu, đội trưởng Ngọc Đức và tiền đạo Ariel đã có liền 2 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất.

Trước đó, Walsh có bàn gỡ cho HAGL nhưng cũng không mang nhiều ý nghĩa. Nếu đầu hiệp 2, Jose Ortiz đưa được bóng vào lưới HAGL thay vì đá trúng khung gỗ, trận thua của đội bóng phố Núi còn đậm hơn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, HLV Văn Đàn, kết quả bóng đá hôm nay
HAGL của Xuân Trường thua trận thứ 5 liên tiếp. Ảnh: VPF

Đây là thất bại được đoán trước của HAGL, dù trước đó ở vòng cuối lượt đi, thầy trò HLV Văn Đàn đã thắng đậm TP.HCM đến 5-2 tại Pleiku để chính thức góp mặt trong TOP 8, an toàn để trụ hạng. Từ đó đến nay, HAGL thi đấu trận nỗ lực, trận như cho có. Tuy nhiên, thất bại là mẫu số chung của đội bóng do HLV Nguyễn Văn Đàn dẫn dắt.

HLV Nguyễn Văn Đàn nói sau trận đấu: “Đây là một trận đất chất lượng. HAGL cố gắng nhưng kết quả không được tốt. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của HAGL.

Trận đấu này chúng tôi đã thua 2 bàn sớm, mất tập trung, làm cầu thủ phải nỗ lực hết sức. Khi gỡ 1-2 thì tinh thần đội đi lên, có những cơ hội nhưng không thành bàn thắng. Hôm nay chúng tôi chúc mừng TP.HCM.

Quãng đường còn lại thì tất cả trận nào HAGL cũng luôn thi đấu hết sức mình để kết thúc giải. Cho dù 5 trận thua liên tiếp thì ban huấn luyện và cầu thủ luôn động viên là còn 2 trận cuối nỗ lực thi đấu, cố gắng có kết quả tốt với tinh thần quyết tâm, đoàn kết.

Khi lọt vào vòng 8 đội thì HAGL xác định mục tiêu cố gắng xác định từng trận 1 để có kết quả tốt. Tuy nhiên, qua 5 trận thất bại thì tập thể từ ban huấn luyện, cầu thủ và CĐV đều không mong muốn. Tôi là HLV trưởng xin chịu trách nhiệm về những lời chỉ trích và xin hứa động viên tinh thần cầu thủ chơi tốt 2 trận còn lại”.

Theo kế hoạch ngày 3 và 8/11, HAGL sẽ chơi 2 trận cuối cùng mùa giải lần lượt gặp B.Bình Dương ở sân Gò Đậu và trở về Pleiku chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Những đối thủ đã hết mục tiêu và HAGL hiện tại cũng đã trở về vị trí thứ 8, kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp trên chính họ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng đấu này đã hoà B.Bình Dương 1-1 ở đất Thủ Dầu Một và có 20 điểm như HAGL nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm