HLV V League liên tục mất việc

01/07/2020 10:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 7 LS V-League 2020 mới vừa khép lại nhưng đã có 4 HLV tính từ đầu mùa phải ra đi do thành tích không như ý. So với mùa giải 2019 và xa hơn một chút là năm 2015, mùa bóng năm nay có thể xác lập thêm kỷ lục về việc thay tướng.

Lịch thi đấu V-League vòng 8: Derby Viettel vs Hà Nội. TPHCM đấu Bình Dương

Lịch thi đấu V-League vòng 8: Derby Viettel vs Hà Nội. TPHCM đấu Bình Dương

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V League vòng 8. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V League vòng 7. Viettel vs Hà Nội. TPHCM vs Bình Dương.

Cụ thể so với những mùa giải bình quân các CLB chỉ thay thế 3-5 HLV/mùa thì ở mùa bóng 2015, con số này là 11 ông thầy bị sa thải. Giải đấu tạm bình yên ở khoản này một vài mùa cho đến năm ngoái, 9 HLV đã phải ra đi sớm hơn mong đợi khi CLB chủ quản có thành tích không như ý.

Năm nay, LS V-League 2020 vừa qua phân nửa lượt đi, đã có hàng loạt HLV phải chịu điều không may nhất ở nghiệp cầm quân. Trước khi bóng sắp lăn, HLV Carlos Oliveira của B.Bình Dương là người nhận trát sa thải. Đến khi vòng 1 vừa khép lại, HLV Hoàng Văn Phúc bất mãn với nhiều sự thay đổi ở Sài Gòn FC đã đệ đơn từ chức. Hai vòng đấu sau đó, HLV Fabio Lopez phải rời xứ Thanh vì đá đâu thua đó.

Đến vòng 6, Nam Định phải đưa trợ lý Phạm Hồng Phú lên đăng ký chức danh HLV trưởng thay ông Nguyễn Văn Sỹ. Dù đây là động thái nhằm “đổi vận” nhưng HLV Văn Sỹ chắc chắn không bao giờ muốn điều này.

Vòng 7 vừa khép lại gần nhất, đến lượt HLV Vũ Hồng Việt rời Quảng Nam sau khoảng 1 năm gắn bó. Đội bóng xứ Quảng đã bết bát với thành tích dưới đáy bảng tổng sắp và sẽ là thần kỳ nếu họ có thể đua vào Top 8 sau khi khép lại lượt đi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, V League, lịch thi đấu vòng 8 V League, HLV Vũ Hồng Việt, Quảng Nam, Nam Định, bảng xếp hạng V League
Khuôn mặt buồn rầu của HLV Vũ Hồng Việt sau thất bại 0-3 trước Viettel ngay trên sân nhà và là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định từ chức của ông Việt. Ảnh: VPF

Việc các HLV ra đi vì thành tích của đội không như ý cũng không là vấn đề gì quá khó hiểu. Tuy nhiên, 4 HLV đã mất việc thời gian qua cũng cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của các CLB, đặc biệt khi thể thức thi đấu mới đầy khắc nghiệt và không có nhiều cơ hội cho các HLV sửa sai.

“LS V-League 2020 đặc biệt ở thể thức thi đấu khắc nghiệt, mỗi trận đấu đều như trận chung kết, tính cạnh tranh rất máu lửa. Đó là chưa kể tác động của dịch bệnh khiến các CLB nghỉ dài, sau 2 vòng đấu đã nghỉ rồi lại đá tiếp. Nhiều đội cầu thủ còn chưa bắt nhịp được với lối chơi, thể lực cầu thủ không đảm bảo… Do đó, phong độ trồi sụt của các đội là dễ thấy nhất.

Ngay cả Hà Nội lực lượng mạnh, đồng đều từ nội binh đến ngoại binh như thế cũng hụt chân lên xuống liên tục từ đầu năm tới nay thì nói gì phần còn lại. Rồi trình độ của HLV Lê Huỳnh Đức thì làm việc hơn 20 năm rồi, có lẽ nhiều người cũng đã biết năng lực của ông ấy. Mùa này, Huỳnh Đức cũng ngấp nghé trên bờ vực khi SHB Đà Nẵng khởi đầu chậm chạp đầu năm. Huỳnh Đức cũng đã thừa nhận có thể đối diện với nguy cơ sa thải, nhưng chấp nhận cuộc chơi bóng đá là thế”, một HLV làm việc ở V-League cho hay.

Những gì diễn ra hiện tại, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thời gian tới sẽ có thêm các ông thầy đối diện với nguy cơ mất việc. Trước đó, vài cái tên như HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Lee Tae Hoon hay HLV Phạm Anh Tuấn đã từng được đồn thổi râm ran về chuyện này khi CLB bết bát.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm