HLV U23 Thái Lan chờ ngày sa thải sau thất bại trước U23 Việt Nam

21/06/2022 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Worrawoot Srimaka nhiều khả năng sẽ chấm dứt hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan (FAT) trong những ngày tới sau thất bại của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022. Truyền thông Thái Lan thông báo thông tin ông Srimaka đang cân nhắc khả năng làm việc cho CLB hạng 2 nước này trong thời gian tới.

Đội nhà bị loại, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho việc thiếu trụ cột

Đội nhà bị loại, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho việc thiếu trụ cột

HLV Worrawoot Srimaka cho rằng việc thiếu một số cầu thủ chủ chốt trong đội hình là nguyên nhân khiến U23 Thái Lan bại trận trước U23 Hàn Quốc và dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

HLV Srimaka đã hứng chịu cơn thịnh nộ của các CĐV Thái Lan sau thành tích bị loại sớm từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vừa qua. Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan là người chịu rất nhiều hoài nghi về năng lực khi được FAT chọn làm HLV trưởng đội U23 quốc gia sau thời gian thất bại ở các CLB và phải thất nghiệp.

HLV Srimaka không có tương lai khả quan ở U23 Thái Lan sau thất bại tại VCK U23 châu Á mới đây. Ảnh: Changsuek
HLV Srimaka không có tương lai khả quan ở U23 Thái Lan sau thất bại tại VCK U23 châu Á mới đây. Ảnh: Changsuek

HLV Srimaka được mời làm việc tại U23 Thái Lan nhờ Trưởng đoàn Madam Pang và đối với các CĐV Thái Lan, đó là sai lầm lớn. Ông thầy này từng đưa U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017, nhưng đến hiện tại, ông không còn phù hợp làm việc cho đội tuyển với triết lý không có gì mới mẻ.

CĐV Thái Lan đã chỉ trích ông Srimaka từ Vòng loại U23 châu Á 2022, giải đấu đầu tiên ông nhận chức và U23 Thái Lan đã phải lách qua khe cửa hẹp để vào đến VCK. Tới giải đấu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 hồi tháng 3 năm nay tại UAE, U23 Thái Lan cũng không thể thắng trận nào.

Dư luận đã gây áp lực rất nhiều cho HLV Srimaka, khiến Trưởng đoàn Madam Pang phải thay HLV Polking để dẫn U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Ông Polking có uy tín lớn hơn hẳn và việc giúp U23 Thái Lan có HCB SEA Games 31 cũng không quá tệ khi chiến lược gia 46 tuổi chỉ có chưa đầy 1 tuần nhận trách nhiệm mới.

Trường hợp của HLV Srimaka hiện tại, các CĐV Thái Lan đã rất chán ngán cựu tiền đạo từng có danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup. Ông Srimaka được HLV Polking nhường đến 3 trụ cột từ đội tuyển Thái Lan để bổ sung cho đội U23 Thái Lan dự giải đấu ở Uzbekistan nhưng vẫn thất bại.

U23 Thái Lan cần một HLV đẳng cấp hơn và HLV Srimaka phải rời đi là điều nằm trong dự đoán. Người làm bóng đá Thái Lan có thể sẽ sử dụng một ông thầy ngoại để làm việc cho đội U23 Thái Lan, tương tự họ đã thành công với HLV Polking.

Cái tên Valero Garcia, người đang dẫn dắt U19 Thái Lan và từng đưa U23 Thái Lan đến Campuchia dự giải tập huấn U23 châu Á 2022 hồi tháng 2 là một trong những ứng cử viên thay thế.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm